Mỹ đã triển khai thêm lính thủy đánh bộ tới Iraq nhằm bảo vệ Đại sứ quán Mỹ trước nguy cơ bị tiến công, trong bối cảnh biểu tình và bạo loạn đang biến thủ đô Baghdad của Iraq thành một 'chảo lửa xung đột' mới. Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục leo thang sau khi Mỹ tiến hành vụ không kích nhằm vào nhóm bán vũ trang ở Iraq được Tehran hậu thuẫn, khiến hàng chục người chết.

Iraq: Người biểu tình rút khỏi Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad - Tạm ngừng hoạt động lãnh sự

Một ngày sau khi bao vây và phá hoại nhiều tài sản tại khu tổ hợp vốn được bảo vệ nghiêm ngặt tại khu vực 'Vùng Xanh' ở thủ đô Baghdad của Iraq, ngày 1/1, đám đông người biểu tình đã rời khỏi Đại sứ quán Mỹ tại đây.

Như Báo Nhân Dân đưa tin, các cuộc biểu tình kéo theo bạo lực tiếp diễn tại thủ đô Baghdad của Iraq, nhằm phản đối các cuộc không kích của Mỹ.

Iraq: Người biểu tình kiểm soát cây cầu thứ ba tại Baghdad

Lực lượng an ninh Iraq đã sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng để ngăn người biểu tình vượt qua cây cầu Ahrar ở trung tâm Baghdad.