Biểu tình tiếp diễn tại Iraq
Như Báo Nhân Dân đưa tin, các cuộc biểu tình kéo theo bạo lực tiếp diễn tại thủ đô Baghdad của Iraq, nhằm phản đối các cuộc không kích của Mỹ.
Sáng 1-1, dòng người biểu tình đã vượt qua các điểm kiểm tra an ninh ở “Vùng Xanh”, khu vực thường được bảo vệ nghiêm ngặt, tiến gần tới bức tường ngăn với tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Lều tạm và bạt di động được dựng lên. Hàng trăm người tụ tập và tuyên bố sẽ ngồi bên ngoài cơ quan ngoại giao Mỹ cho tới khi toàn bộ binh sĩ Mỹ rút khỏi Iraq.
* Theo Reuters và truyền thông Trung Đông, trước nguy cơ người biểu tình tràn vào cơ quan ngoại giao Mỹ, lực lượng bảo vệ bên trong Đại sứ quán buộc phải phun hơi cay để giải tán đám đông. Lực lượng an ninh sở tại cũng dựng hàng rào chung quanh tòa nhà, trong khi cảnh sát liên bang Iraq được huy động để hỗ trợ ổn định tình hình.
* Thủ tướng tạm quyền Iraq A.Mahdi lên án các hành động quá khích nhằm vào cơ quan ngoại giao nước ngoài tại thủ đô Baghdad.
Trong tuyên bố, Thủ tướng A.Mahdi yêu cầu người biểu tình rời khỏi khu vực Đại sứ quán Mỹ ngay lập tức; khẳng định bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào các đại sứ quán nước ngoài sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật.
* Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq A.Mahdi, Tổng thống Mỹ D.Trump nhấn mạnh sự cần thiết bảo vệ các nhân viên và cơ sở của Mỹ tại Iraq. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo cũng đã có các cuộc điện đàm với Thủ tướng A.Mahdi và Tổng thống B.Salih; trong đó ông Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ bảo vệ công dân tại Iraq.
* Trước việc người biểu tình tiến công khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Iraq, phóng hỏa và hô khẩu hiệu chống Mỹ, Washington quyết định triển khai bổ sung lính thủy đánh bộ nhằm tăng viện cho phái bộ ngoại giao ở Baghdad. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ M.Esper cho biết, khoảng 750 binh lính thuộc lực lượng phản ứng nhanh sẵn sàng can thiệp, nếu tình hình xấu đi.
* Trong khi đó, Iran tiếp tục bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng, Tehran đứng sau các cuộc biểu tình chống Mỹ ở Iraq. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran A.Mousavi cảnh báo về “bất kỳ phản ứng không phù hợp hay tính toán sai lầm nào” của giới chức Mỹ, đồng thời kêu gọi Nhà trắng xem xét lại chính sách trong khu vực.
* Bộ Ngoại giao Iran triệu Đại biện lâm thời Thụy Sĩ, nước đại diện các lợi ích của Mỹ tại Iran, tới để phản đối “quan điểm hiếu chiến” của Mỹ về những diễn biến phức tạp tại Iraq. Đại giáo chủ Iran lên án các cuộc không kích của Mỹ là nguyên nhân bạo lực tại Iraq.








