Bác Hồ - Người là hiện thân của đổi mới
Tháng Năm - thời khắc triệu con tim Việt cùng hướng về kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Tầm vóc vĩ đại của Người không chỉ thể hiện ở khát vọng độc lập, tình yêu nước nồng nàn, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, mà còn nổi bật ở tư duy đổi mới vượt thời đại luôn sáng tạo, khai phá, không bị trói buộc bởi khuôn mẫu cũ kỹ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Ngay từ buổi đầu bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện tầm nhìn vượt thời đại bằng tư duy đổi mới sâu sắc. Sự lựa chọn chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường cách mạng vô sản, một quyết định lịch sử, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ vô song, kế thừa chọn lọc và sáng tạo trên nền tảng các giá trị nhân loại tiến bộ.
Đó là sự kết hợp giữa tinh thần yêu nước nồng nàn với chủ nghĩa quốc tế trong sáng; giữa truyền thống dân tộc với học thuyết cách mạng tiên tiến; giữa lý tưởng cao cả với hành động cụ thể - tất cả tạo nên một hệ tư tưởng đổi mới toàn diện, mềm dẻo mà vững chắc.
Khi đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương kiến tạo một chính quyền thực sự của dân, do dân, vì dân - một bộ máy hành chính gọn nhẹ, gần dân, phục vụ Nhân dân. Người đề cao việc lắng nghe dân, học hỏi từ dân, lấy dân làm gốc và luôn nhấn mạnh rằng: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”. Mỗi chủ trương, chính sách do Người khởi xướng đều có sức lan tỏa mạnh mẽ, đi vào lòng dân một cách tự nhiên, hiệu quả và bền vững.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới không chỉ là di sản tinh thần, mà còn là cội nguồn, nền tảng vững chắc cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người nuôi dưỡng và truyền cảm hứng về khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
Trong bối cảnh hiện nay, đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, Đảng ta đang thúc đẩy công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực, với những trọng tâm then chốt: xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững dựa trên đột phá về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gắn bó mật thiết với Nhân dân...
Trong tiến trình ấy, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, vốn là điều Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhiều lần cảnh báo và nhấn mạnh, đang trở thành điểm nhấn cải cách có ý nghĩa chiến lược. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, công cuộc đổi mới, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị đã và đang bước vào giai đoạn quyết liệt, toàn diện hơn bao giờ hết.
Không chỉ đơn thuần là sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính hay tinh giản biên chế, mà là sự cải cách sâu rộng về tư duy, về cách thức tổ chức và phương pháp lãnh đạo, quản lý. Đó là quá trình “tự đổi mới, tự chỉnh đốn” ngay trong nội tại hệ thống chính trị, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để tưởng nhớ và tri ân một vĩ nhân kiệt xuất của dân tộc. Trong thời khắc đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hơn bao giờ hết, chúng ta cần thắp sáng và lan tỏa tinh thần đổi mới mà Bác đã đề ra: Đổi mới tư duy để bắt kịp thời đại; đổi mới cách làm để tạo đột phá thực chất; đổi mới phương thức lãnh đạo để phụng sự Nhân dân tốt hơn.
Đó không chỉ là yêu cầu khách quan của thời cuộc, mà là mệnh lệnh từ mỗi trái tim, từ khát vọng của cả dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng tư tưởng, tấm gương và di sản của Người vẫn đang soi sáng từng bước tiến vững chắc của dân tộc Việt Nam trên hành trình xây dựng đất nước độc lập, hùng cường và thịnh vượng.
Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/bac-ho-nguoi-la-hien-than-cua-doi-moi-061449.htm