Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và dông lốc, sét, mưa đá cũng như các tình huống bất thường, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có thông báo gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ triển khai các biện pháp ứng phó với hiện tượng thời tiết này.
Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ đầu năm 2020 đến ngày 29-3, nước ta đã xuất hiện 11 trận động đất nhẹ; 4 dông lốc, mưa đá diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sạt lở bờ sông, hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ đầu năm 2020 đến ngày 29/3, nước ta đã xuất hiện 11 trận động đất nhẹ.
Mưa kéo dài từ ngày 25/3 đến 26/3 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã gây thiệt hại lên đến hơn 4 tỷ đồng; một người bị thương nhẹ do bị cây gỗ đổ vào người.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh và rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao 1500m, từ 19 giờ ngày 2/3, trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên (Yên Bái) có mưa rào và dông, trong cơn dông xuất hiện mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại nhiều tài sản.
Ngày 5-8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, mưa và lũ ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và đồng bằng sông Cửu Long vẫn phức tạp.
Ngày 15/6, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, mưa lớn kem theo gió lốc đã gây thiệt hại tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.