Ba nước châu Âu đạt thỏa thuận về quản lý AI trong tương lai

Đức, Pháp và Italy đã đạt được thỏa thuận về cách thức quản lý AI trong tương lai, qua đó đẩy nhanh các cuộc đàm phán ở cấp độ châu Âu.

Ba nước châu Âu đạt một thỏa thuận mới về trí tuệ nhân tạo - Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Chính phủ ba nước trên ủng hộ các cam kết tự nguyện ràng buộc đối với cả các nhà cung cấp trí tuệ nhân tạo (AI) lớn và nhỏ ở Liên minh châu Âu (EU).

Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu (EP) và Hội đồng châu Âu hiện đang đàm phán về cách để EU tự định vị trong lĩnh vực mới này. EP trình bày “Đạo luật AI” hồi tháng 6/2023, với mục đích ngăn chặn rủi ro về an toàn từ các ứng dụng AI và tránh các tác động phân biệt đối xử, nhưng không làm chậm sức mạnh đổi mới của công nghệ này ở châu Âu.

Trong thảo luận, EP đề xuất rằng, quy tắc ứng xử ban đầu chỉ nên ràng buộc đối với các nhà cung cấp AI lớn, chủ yếu đến từ Mỹ.

Tuy nhiên, ba nước trên đã cảnh báo về lợi thế cạnh tranh rõ ràng này với các nhà cung cấp nhỏ hơn ở châu Âu.

Theo họ, điều này có thể làm suy giảm niềm tin vào tính bảo mật của các nhà cung cấp nhỏ và khiến họ thu hút ít khách hàng hơn.

Ba nước này cũng cho rằng, các quy tắc ứng xử và tính minh bạch phải ràng buộc đối với tất cả mọi người.

Theo tài liệu, ban đầu, không nên áp dụng biện pháp trừng phạt nào. Tuy nhiên, nếu phát hiện hành vi vi phạm quy tắc ứng xử sau một thời gian nhất định, các bên có thể cân nhắc thiết lập một hệ thống xử phạt. Tài liệu cho biết, trong tương lai, cơ quan có thẩm quyền của châu Âu sẽ giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn.

Các vấn đề xung quanh AI sẽ nằm trong chương trình nghị sự khi chính phủ Đức và Italy tổ chức hội đàm tại Berlin vào ngày 22/11 tới.

(theo Reuters)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ba-nuoc-chau-au-dat-thoa-thuan-ve-quan-ly-ai-trong-tuong-lai-250584.html