Ba Lan chuẩn bị huấn luyện quân sự cho mọi nam giới trưởng thành
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 7.3 cho biết chính phủ nước này đang xây dựng kế hoạch chuẩn bị huấn luyện quân sự quy mô lớn cho mọi nam giới trưởng thành để ứng phó tình hình an ninh đang thay đổi ở châu Âu.
Phát biểu trước hạ viện, Thủ tướng Tusk nhấn mạnh làm vậy tạo ra lực lượng dự bị “phù hợp với các mối đe dọa tiềm tàng”. Ba Lan nằm dọc sườn phía đông NATO và vô cùng lo ngại cuộc chiến Ukraine.
“Nếu Ukraine thua cuộc chiến rồi chấp nhận các điều khoản hòa bình, đình chiến hoặc đầu hàng làm suy yếu chủ quyền của chính họ thì chắc chắn Ba Lan sẽ rơi vào tình hình địa chính trị khó khăn hơn nhiều”, theo Thủ tướng Tusk.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk - Ảnh: CNN
Chính trị gia lãnh đạo đảng Luật pháp và Công lý đối lập Jaroslaw Kaczyński nhấn mạnh bên cạnh huấn luyện quân sự thì thay đổi tâm lý xã hội cũng rất quan trọng: “Chúng ta sẽ quay trở lại với tinh thần hiệp sĩ, nam giới nên là những người lính sẵn sàng đối mặt nguy hiểm thậm chí hy sinh”.
Cùng ngày 7.3, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đệ trình dự thảo sửa đổi hiến pháp buộc đảm bảo chi tiêu quốc phòng mỗi năm đạt ít nhất 4% GDP. Ba Lan hiện là nước chi cho quốc phòng nhiều nhất NATO tính theo tỷ lệ phần trăm tổng sản phẩm quốc nội (năm ngoái hơn 4%). Tuy nhiên, Tổng thống Duda cho biết ông muốn tận dụng sự đồng thuận trên chính trường trong nước hiện tại để biến vấn đề thành này nội dung hiến pháp.
Loạt động thái trên của Ba Lan diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm ngừng viện trợ quân sự Ukraine, buộc châu Âu phải đóng vai trò lớn hơn trong hỗ trợ Kyiv. Ông chủ Nhà Trắng mới đây còn đe dọa từ bỏ cam kết với NATO nếu các nước thành viên không đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng.