Bà Hoàng Thị Thúy Lan khai dùng tiền hối lộ để làm từ thiện, giúp đỡ cấp dưới bị bệnh
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan thừa nhận đã nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ Nguyễn Văn Hậu. Với số tiền này, bà Lan khai để lo cho công việc gia đình, làm từ thiện, giúp đỡ cấp dưới bị bệnh...
Sáng 25/6, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 41 bị cáo trong vụ án xảy ra ở Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh, thành phố liên quan. Phiên tòa tiếp diễn với phần xét hỏi. Chủ tọa mời bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc lên bục xét hỏi.
Trả lời HĐXX, bị cáo Lan khẳng định: "Bị cáo có nhận tiền". Theo bà Lan, số tiền bản thân đã nhận từ Nguyễn Văn Hậu là 25 tỷ đồng và 1 triệu USD. Số tiền này bà Lan đã nhận trong 3 lần tiếp xúc, gặp gỡ Nguyễn Văn Hậu.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trả lời câu hỏi của HĐXX.
Bà Lan khai, thời điểm năm 2017 khi vừa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Hậu đã chủ động đến gặp bà. Tại buổi gặp đầu tiên này, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Hậu đặt vấn đề xin cho Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện Dự án Chợ đầu mối. Bà Lan khai: "Tôi không biết dự án này như thế nào nhưng chủ trương chung của tỉnh là thu hút đầu tư". Sau đó, Hậu đã gửi biếu bà Lan 20 tỷ đồng.
Với tổng số tiền 25 tỷ đồng và 1 triệu USD nhận từ Nguyễn Văn Hậu, bà Lan khai dùng để lo công việc gia đình, làm từ thiện, chi cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ cán bộ, cấp dưới bị bệnh ung thư hoặc bệnh hiểm nghèo...
Khi chủ tọa chất vấn về việc bà Lan mua đất từ Nguyễn Văn Hậu, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thừa nhận việc này là đúng. Theo lời khai của bà Lan, khi đó Nguyễn Văn Hậu nói với bà những dự án của Phúc Sơn có khả năng sinh lời cao. Bà Lan đã giao cho cấp dưới 25 tỷ đồng để đi mua hơn 10 lô đất của Phúc Sơn tại dự án Chợ Đầu mối.
"Trong những ngày bị tạm giam, bị cáo nhận thức rất rõ hành vi sai phạm của bản thân. Trước khi bị khởi tố, bị cáo đã vận động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền nhận của Hậu, là 25 tỷ đồng và 1 triệu USD", bà Lan khai.
Tuy nhiên trước đó tại tòa, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu đã khai nhận rằng đưa tiền cho bà Lan 4 lần, tổng số tiền là 40 tỷ đồng và 1 triệu USD. Con số này chênh lệch 15 tỷ đồng so với số tiền mà bà Lan khai đã nhận.
Cụ thể, Hậu khai đưa tiền cho bà Lan tổng 40 tỷ đồng và 1 triệu USD. Lần thứ nhất là giữa năm 2017, số tiền 20 tỷ đồng. Khoảng tháng 3/2021, Hậu tiếp tục đưa bà Lan 1 triệu USD. Đầu năm 2022, Hậu đưa bà Lan 2 lần, mỗi lần 10 tỷ đồng.
Ở dự án Chợ Đầu mối, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khai bà Lan đã mua của bị cáo từ 15 - 16 mảnh đất, trị giá hơn 50 tỷ đồng, nhưng hiện mới thanh toán hơn 34 tỷ đồng.