App hẹn hò đang thất sủng

Mệt mỏi với ứng dụng hẹn hò, nhiều người tham gia các sự kiện truyền thống để tìm kiếm nửa kia phù hợp.

Biểu tượng của Tinder. Ảnh: Reuters.

Nhiều người độc thân cảm thấy mệt mỏi khi lướt app hẹn hò. Thay vì mãi dựa vào Internet, họ quay về cách truyền thống để tìm kiếm sự lãng mạn.

Theo CNN, các sự kiện hẹn hò trực tiếp dần trở lại từ khi đại dịch Covid-19 lắng xuống. Điều này đáp ứng nhu cầu từ người độc thân muốn rời khỏi màn hình để trực tiếp gặp gỡ, tìm kiếm nửa kia.

Dữ liệu của nền tảng bán vé Eventbrite cho thấy số người tham gia sự kiện hẹn hò tại Mỹ tăng 42% vào năm 2023 so với 2022, cũng cao hơn mức trước đại dịch.

Quan điểm trái chiều về app hẹn hò

Từng bị chỉ trích trong nhiều năm, nhưng các ứng dụng hẹn hò đã trở thành công cụ tìm kiếm người yêu phổ biến.

Theo Match Group, 25% người tham gia khảo sát tìm thấy nửa kia gần nhất của họ thông qua Internet, so với 20% qua bạn bè giới thiệu.

Tuy nhiên, vẫn có luồng chia rẽ lớn liên quan đến sự tích cực trong trải nghiệm hẹn hò qua ứng dụng.

Theo Pew Research, 53% người khảo sát có trải nghiệm rất (hoặc có phần) tích cực trên app hẹn hò, trong khi 46% có trải nghiệm rất (hoặc hơi) tiêu cực.

Một số ứng dụng hẹn hò phổ biến. Ảnh: CNN.

Ứng dụng hẹn hò của Match Group hay Bumble phổ biến trong bối cảnh đại dịch bùng phát mạnh vào 2020 và 2021. Những app này chứng kiến hàng triệu người đăng ký, nhưng đã sa sút trong thời gian gần đây.

Sau thời kỳ đỉnh cao vào năm 2021, cổ phiếu của Match Group đã mất gần 80% giá trị. Con số tương tự cũng xảy ra với Bumble từ khi IPO cách đây 2 năm.

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 12/2023, Justin McLeod, CEO ứng dụng Hinge, thừa nhận một số người độc thân cảm thấy mệt mỏi khi dùng app hẹn hò.

"Bạn bị choáng ngợp khi có quá nhiều hoạt động, quá nhiều người và ai cũng trông như nhau, còn các cuộc trò chuyện dần lạnh nhạt", McLeod nói với FT.

Thay đổi để đáp ứng nhu cầu

Chán hẹn hò qua app, nhiều người trẻ quay lại các buổi gặp gỡ trực tiếp. Theo Eventbrite, sự kiện hẹn hò thông qua hoạt động chơi board game tăng 163% vào năm 2023. Những buổi hẹn hò kết hợp chơi thể thao tăng đến 135%.

Bản thân app hẹn hò cũng thay đổi, tạo điều kiện cho các buổi gặp mặt trực tiếp. Từ năm 2022, Tinder đã tổ chức loạt sự kiện Mixers cho người trẻ độc thân tại nhiều quốc gia khác nhau.

Những app như Thursday xuất hiện, chuyên tổ chức sự kiện cho người độc thân tại các thành phố lớn. Trong khi đó, Bumble ra mắt Bumble IRL, khuyến khích người độc thân "trò chuyện trực tiếp" thông qua lớp học đạp xe trong nhà, chuyến đi thiện nguyện và những sự kiện gặp mặt khác.

Người dùng tham gia sự kiện hẹn hò trực tiếp do ứng dụng Feeld tổ chức tại London (Anh). Ảnh: New York Times.

Rachel DeAlto, chuyên gia về hẹn hò tại Match Group, cho biết đang có xu hướng trở lại hẹn hò, gặp mặt trực tiếp. Năm ngoái, Match giới thiệu 72 Hours, tính năng kêu gọi mọi người rời điện thoại và hẹn hò ngoài đời trong 3 ngày.

"Chúng được thiết kế nhằm gián đoạn việc nhắn tin qua lại liên tục, để mọi người tham gia hoạt động offline nhanh hơn", DeAlto cho biết.

"Rất khó biểu lộ cảm xúc qua tin nhắn"

Lễ Tình nhân (14/2) cũng là dịp người độc thân gặp gỡ, tìm kiếm nửa kia của mình. Theo Eventbrite, các sự kiện cho người độc thân diễn ra vào ngày 14/2 tăng 41% trong năm nay so với 2022.

"Lời phàn nàn nhiều nhất tôi nghie được là cảm giác mệt mỏi với ứng dụng hẹn hò. Chúng ta phải quay lại thời kỳ hẹn hò như năm 1988", Maria Avgitidis, CEO công ty mai mối Apage Match, cho biết.

Một sự kiện "hẹn hò siêu tốc" trong bồn nước đá diễn ra tại California (Mỹ) năm 2023. Ảnh: Reuters.

Theo Avgitidis, sự kiện hẹn hò trực tiếp là một trong những cách đưa "không gian thứ ba" trở lại, nơi mọi người có thể tự nhiên gặp mặt, làm quen với nhau.

"Thật sự rất khó biểu lộ cảm xúc qua tin nhắn, và nhiều áp lực trong buổi hẹn hò đầu tiên nếu bạn không tính thời gian quen nhau trước đó", Avgitidis nhấn mạnh.

Linda de Lucca, đại diện từ Pre-Dating, dịch vụ tổ chức sự kiện hẹn hò cho người độc thân tại Mỹ, nói rằng hoạt động kinh doanh của công ty khá chậm trước và trong đại dịch, nhưng giờ đây đang hồi phục.

"Ngày nay, và đặc biệt sau đại dịch, hoạt động kinh doanh của chúng tôi đang bùng nổ. Chúng tôi tổ chức thêm sự kiện thứ 2 vào mỗi đêm để đáp ứng nhu cầu.

Có một thứ gọi là hóa học (chemistry). Hàng tỷ USD được chi để tái tạo trải nghiệm gặp mặt trực tiếp, nhưng điều đó chưa bao giờ thành công", de Lucca nói thêm.

Phúc Thịnh

Nguồn Znews: https://znews.vn/app-hen-ho-dang-that-sung-post1460276.html