Anh triển khai tàu sân bay tới châu Á, gây sức ép với Trung Quốc

Anh sẽ gửi một tàu sân bay đến châu Á vào năm 2021 khi căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc gia tăng liên quan đến Hong Kong và các vấn đề mấu chốt khác, một phần của kế hoạch quân sự mới bao gồm việc thành lập lực lượng phòng thủ không gian và mạng.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh vào tháng 6/2017, trước chuyến đi đầu tiên: Con tàu sẽ được triển khai đến Đông Á vào năm 2021. Ảnh: Reuters

"Năm tới, HMS Queen Elizabeth sẽ dẫn đầu một nhóm đặc nhiệm của Anh và đồng minh triển khai tham vọng lớn nhất của chúng tôi trong hai thập kỷ, bao gồm Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương và Đông Á", Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết trong bài phát biểu trực tuyến trước quốc hội hôm thứ Năm.

Các quan chức khác của Anh đã đưa ra khả năng điều một tàu sân bay đến châu Á - Thái Bình Dương, mặc dù đây là lần đầu tiên ông Johnson bình luận rõ ràng về ý tưởng này. Động thái này có thể nhằm gửi một thông điệp tới Trung Quốc, quốc gia đang có căng thẳng ngoại giao với Vương quốc Anh.

Thủ tướng Johnson không cho biết thêm chi tiết về việc triển khai. Nhưng The Times, một tờ báo của Anh, đưa tin vào tháng 7 rằng các chỉ huy quân sự đã lên kế hoạch đặt căn cứ của con tàu Nữ hoàng Elizabeth ở Viễn Đông. Tàu sân bay có thể tham gia các cuộc tập trận chung với các lực lượng Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng như các hoạt động tự do hàng hải được thiết kế để thách thức các yêu sách hàng hải bị cho là quá đáng.

Ngoài việc triển khai tàu sân bay, ông Johnson hôm thứ Năm đã tuyên bố thành lập Lực lượng Không gian mạng Quốc gia và Bộ Tư lệnh Không gian để đối phó với các mối đe dọa đang nổi lên đối với an ninh quốc gia.

Theo ông, Lực lượng Không gian mạng Quốc gia đã đi vào hoạt động, thu hút nhân sự từ cơ quan tình báo MI6 và Trụ sở Truyền thông của Chính phủ để bảo vệ người dân và các công ty Anh khỏi các cuộc tấn công mạng cũng như nhắm vào các phần tử thù địch như các tổ chức khủng bố.

Thủ tướng Johnson cũng cho biết Vương quốc Anh sẽ phóng vệ tinh và tên lửa đầu tiên từ Scotland vào năm 2022.

Tổng cộng, London có kế hoạch chi thêm 16,5 tỷ bảng Anh (21,9 tỷ USD) cho quốc phòng trong 4 năm tới so với cam kết trước đó, Johnson cho biết.

Điều này nâng tổng ngân sách quốc phòng của Anh trong 4 năm lên 190 tỷ bảng Anh, "nhiều hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác và nhiều hơn bất kỳ đồng minh NATO nào khác ngoại trừ Hoa Kỳ", ông nói.

Washington đã gây áp lực buộc các thành viên NATO phải tăng cường chi tiêu quốc phòng dưới thời Tổng thống Donald Trump và dự kiến sẽ tiếp tục làm như vậy sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức. Truyền thông Anh đã đưa tin phần lớn các kế hoạch của ông Johnson như một cách để tái khẳng định cam kết của Vương quốc Anh đối với liên minh với Hoa Kỳ.

Anh cũng coi việc tăng chi tiêu quốc phòng là một cách để kích thích nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Vương quốc Anh ước tính rằng việc củng cố ngành công nghiệp quốc phòng của mình có thể tạo ra 10.000 việc làm mới mỗi năm.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/anh-trien-khai-tau-san-bay-toi-chau-a-gay-suc-ep-voi-trung-quoc-post106270.html