Anh Đội trưởng là khắc tinh của tội phạm ma túy ở vùng ven

'Là một trinh sát trẻ năng động, nhạy bén, luôn xung kích đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP) ma túy, đồng chí ấy xứng đáng là tấm gương Đảng viên trẻ tiêu biểu được các cấp chỉ huy và đồng nghiệp ghi nhận, biểu dương', đó là lời đánh giá khách quan của Trung tá Lê Văn Lâm - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTP về MT) - CAH.Củ Chi về thuộc cấp của mình - Đại úy Đinh Trung Hiếu, một tấm gương CAND điển hình tận tụy phục vụ nhân dân...

Đại úy Đinh Trung Hiếu chia sẻ, xuất thân trong một gia đình lao động bình thường, từ nhỏ anh luôn ước mơ sau này sẽ trở thành người Công an dũng cảm truy bắt tội phạm, giữ gìn bình yên cho xóm, ấp. Từ đó, Hiếu luôn cố gắng học hành chăm chỉ và anh đã thi đỗ vào Trường Trung học Cảnh sát nhân dân (chuyên ngành Trinh sát hình sự) vào năm 2016. Sau khi tốt nghiệp, Hiếu được phân công nhiệm vụ làm Trinh sát hình sự tại Đội Cảnh sát hình sự - CAH.Củ Chi. Trong thời gian này, Hiếu đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp cũng như bản lĩnh nhạy bén khi tham gia công tác đấu tranh PCTP, từ đó phối hợp cùng đồng đội tham mưu cho BCH CA huyện khám phá được nhiều vụ án nghiêm trọng, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn...

Tháng 11/2020, đồng chí Hiếu được luân chuyển công tác sang làm Trinh sát PCTP ma túy thuộc Đội CSĐTTP về MT. Được phân công phụ trách địa bàn 2 xã trọng yếu là Bình Mỹ và Hòa Phú, đây cũng chính là địa bàn giáp ranh với tỉnh Bình Dương, vô cùng phức tạp về tệ nạn mua bán lẻ ma túy lưu động, nhất là vào ban đêm. Các đối tượng chủ yếu từ Bình Dương qua đây hoạt động, cấu kết với một số đối tượng tại chỗ nên dễ dàng nắm được giờ giấc làm việc của lực lượng CA xã, huyện. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự, hướng tới đấu tranh, làm trong sạch, chuyển hóa địa bàn, đồng chí Hiếu đã cố gắng học hỏi kinh nghiệm chỉ dẫn từ đồng nghiệp đi trước. Qua theo dõi, nắm tình hình từ mạng lưới cơ sở, anh chủ động tham mưu cho BCH Đội và BCH CA huyện chỉ đạo phối hợp với lực lượng CA 2 xã Bình Mỹ và Phú Hòa thường xuyên tuần tra, kiểm soát những đối tượng nghi vấn. Nhờ vậy, tình hình an ninh, trật tự ở 2 xã trên đã dần ổn định. Đặc biệt, đến cuối năm 2021, xã Bình Mỹ được Thành phố công nhận đã đấu tranh chuyển hóa địa bàn...

Đại úy Đinh Trung Hiếu nghiên cứu hồ sơ của các đối tượng

Tháng 12/2022, đồng chí Hiếu lại được điều động phụ trách 2 xã trọng yếu khác là Tân Thạnh Đông và Tân Thạnh Tây. Anh ý thức tăng cường xây dựng, củng cố mạng lưới cơ sở, chịu khó nghiên cứu, bố trí các phương tiện nghiệp vụ để theo dõi và thu thập bằng chứng phạm tội của các đối tượng tội phạm. Qua công tác nắm tình hình, trong năm 2023, bản thân anh đã đề xuất xác lập và khám phá 5 hiềm nghi, bắt 15 đối tượng, thu giữ hơn 834 gam ma túy các loại, 13 ĐTDĐ, 4 xe gắn máy, trong đó khởi tố 4 vụ/7 bị can, xử lý hành chính 5 đối tượng, chuyển giao cho Phòng PC04 1 vụ/3 đối tượng, đồng thời đề xuất khám phá 8 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt khởi tố 11 bị can; xử lý hành chính 4 đối tượng, đưa vào quản lý sưu tra 14 đối tượng. Đồng thời, anh cùng tập thể Đội CSĐTTP về MT - CAH.Củ Chi và CA xã tham gia khám phá 5 chuyên án, 20 hiềm nghi, 30 vụ mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Điển hình, từ nguồn tin mạng lưới cơ sở, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 24/01/2024, Đại úy Hiếu và tập thể Đội CSĐTTP về MT - CAH.Củ Chi phối hợp CA xã Hòa Phú tuần tra, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Chánh (SN 1987, ngụ ấp 8, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi) đang điều khiến xe gắn máy BS: 59S1-598.09 trước nhà số 312 đường 231 (thuộc ấp 2, xã Hòa Phú), có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đó phát hiện trong túi áo khoác Chánh đang mặc có 1 bịch nylon màu đen chứa 1 gói ma túy nặng 99 gram. Chánh khai nhận đây là ma túy đá mua của một thanh niên (không rõ lai lịch) ở khu vực Q.Bình Tân với giá 31 triệu đồng để bán lại cho người khác. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Chánh tại ấp 8, xã Tân Thạnh Đông, CAH.Củ Chi thu giữ 1 hộp giấy bên trong có 1 gói ma túy nặng hơn 47 gram. Qua xét nghiệm, cơ quan CA phát hiện Chánh dương tính với ma túy. Cơ quan CSĐT CAH.Củ Chi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Chánh về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào tháng 8/2023, tại sân khách sạn Hồng Xuân 2 thuộc ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, Đại úy Hiếu cùng đồng đội bắt quả tang Đặng Minh Tú (SN 1995, ngụ đường Lê Đức Thọ, P15, Q.Gò Vấp) đang mang 1 gói ma túy nặng gần 25 gram đi bán cho một người không rõ lai lịch. Từ đây, qua đấu tranh, khai thác, cơ quan CA khám phá ra một đường dây mua bán trái phép chất ma túy gồm nhiều đối tượng, thu giữ hơn 1,536 kg ma túy các loại, 2 khẩu súng, 9 viên đạn, cùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc sang chiết, sử dụng ma túy khác.

Với tinh thần lăn xã, tận tụy, trách nhiệm trong công việc, Đại úy Đinh Trung Hiếu vinh dự nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" trong 2 năm liền 2022 và 2023. Anh là một trong những gương Đảng viên trẻ của CAH.Củ Chi được các cấp chỉ huy và nhiều đồng nghiệp mến yêu, tin tưởng.

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/guong-sang/khac-tinh-cua-toi-pham-ma-tuy-o-vung-ven_159425.html