Ấn Độ tiết lộ kế hoạch mở rộng tầm ảnh hưởng tới Trung Đông, châu Phi

Trong bài phát biểu hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết nước này đang mở rộng phạm vi hợp tác với các quốc gia Trung Á, Trung Đông và châu Phi.

Phát biểu thông qua video tại Diễn đàn Tương lai châu Á, quan chức này cho biết: “Chính phủ Thủ tướng Narendra Modi xem việc tăng cường hợp tác với nhiều khu vực nhằm thúc đẩy tính đa cực ở châu Á, tiền đề quan trọng cho một thế giới đa cực”.

Video Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar phát biểu được phát tại Diễn đàn Tương lai châu Á. Ảnh: Nikkei Asia

Video Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar phát biểu được phát tại Diễn đàn Tương lai châu Á. Ảnh: Nikkei Asia

Nhằm cạnh tranh với Trung Quốc, Ấn Độ đang tìm cách liên kết với các quốc gia Nam bán cầu. Quỹ Tiền tế Quốc tế dự báo Ấn Độ sẽ sớm vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2025.

Dưới thời Thủ tướng Narendra Modi, Ấn Độ đang tăng cường hỗ trợ cho các nước láng giềng, từ hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, y tế cho đến thúc đẩy quyền phụ nữ. Bên cạnh đó, New Delhi cũng quan tâm đến các khu vực xa hơn.

“Hiện tại, phạm vi hợp tác của chúng tôi đã mở rộng đến các quốc gia Trung Á ở phía Bắc và các nước Ấn Độ Dương ở phía Nam. Ngoài ra, Ấn Độ cũng đang thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ với châu Phi, đặc biệt là các nước dọc theo bờ biển Đông Phi” – ông Jaishankar nói.

“Không những vậy, Thủ tướng Modi cũng xem trọng việc hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và năng lượng với một trong những đối tác quan trọng bậc nhất ở phía Tây là các quốc gia vùng Vịnh” – quan chức này nói thêm.

Bên cạnh đó, ông Jaishankar cũng không quên đề cập đến mối quan hệ gắn bó lâu đời với các nước ASEAN và Nhật Bản, một đối tác kinh tế quan trọng và cũng là thành viên của Đối thoai Tứ giác An ninh bên cạnh Australia và Mỹ.

“Giảm thiểu rủi cho nền kinh tế toàn cầu bằng việc đẩy mạnh sản xuất trong nhiều lĩnh vực quan trọng cũng là một trong những trọng tâm mà chúng tôi đang hướng đến. Có thể kể đến việc thúc đẩy năng lực cạnh tranh ở một số lĩnh vực quan trọng như: công nghiệp, năng lượng sạch, nền kĩ thuật số hay lĩnh vực chất bán dẫn” – Ông cho biết.

Quan chức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy phát triển đồng thời các lĩnh vực khác nhau.

Theo ông, với tư cách là những nền kinh tế lớn tại châu Á, Ấn Độ và Nhật Bản cần có nghĩa vụ đảm bảo an ninh trong khu vực. New Delhi cũng đang tích cực hợp tác quốc phòng với các quốc gia, khu vực khác nhằm duy trì ổn định toàn cầu, cam kết hỗ trợ giải quyết các tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Ấn Độ đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử mang tính lịch sử. Quan chức này cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, qua đó tiếp tục nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế”.

Tùng Lâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/an-do-tiet-lo-ke-hoach-mo-rong-tam-anh-huong-toi-trung-dong-chau-phi.html