Kết thúc tuần giao dịch, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống 585 USD/tấn - mức thấp nhất kể từ ngày 25/4 và giảm so với mức 595 USD/tấn của tuần trước. Còn gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 575 USD/tấn trong ngày cuối tuần, giảm so với mức 575-580 USD/tấn của tuần trước.
Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống 585 USD/tấn trong phiên ngày 4/7, mức thấp nhất kể từ ngày 25/4 và giảm so với mức 595 USD/tấn của tuần trước.
Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan Charoen Laothamatas cho biết, xuất khẩu gạo của Thái Lan trong 5 tháng đầu năm nay tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 4,06 triệu tấn, trị giá 94,6 tỷ baht (2,57 tỷ USD).
Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan Charoen Laothamatas cho biết xuất khẩu gạo đã giảm 29,3%, xuống còn 659.566 tấn, trị giá khoảng 16,1 tỷ baht.
Gần 1 năm sau lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ, giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện tại cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 60 USD/tấn.
Giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua chủ yếu đi ngang. Giá gạo xuất khẩu có sự nhích lên nhẹ sau khi Philippines quyết định giảm thuế nhập khẩu gạo.
Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm trong tuần này do nhu cầu giảm bớt vì cước phí vận chuyển tăng vọt, trong khi giá gạo của Thái Lan giảm do giá cả cạnh tranh hơn từ Việt Nam.
Nhiều người lo ngại, nếu cuối năm nay, Ấn Độ cho xuất khẩu gạo trở lại thì giá gạo xuất khẩu trên thế giới có thể sụt giảm, ảnh hưởng tới giá lúa gạo của Việt Nam.
Trong tuần qua, giá gạo của Ấn Độ đã chạm đỉnh của gần ba tháng, nhờ nhu cầu mở rộng và chính phủ tăng giá thu mua lúa cho vụ mùa tới.
Trong tuần này, giá gạo của Ấn Độ đã chạm đỉnh của gần ba tháng, nhờ nhu cầu mở rộng và chính phủ tăng giá thu mua lúa cho vụ mùa tới.
Pakistan đang bán số lượng gạo kỷ lục cho thị trường toàn cầu nhờ hưởng lợi từ các hạn chế thương mại do Ấn Độ, nước xuất khẩu lớn nhất thế giới đưa ra vào năm 2023.
Pakistan đang bán ra số lượng gạo kỷ lục cho thị trường toàn cầu nhờ hưởng lợi từ lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm trong tuần này, trước sức ép từ nguồn cung tăng khi vụ thu hoạch đang diễn ra.
Chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ xem xét dỡ bỏ các hạn chế về xuất khẩu gạo trên cơ sở sản lượng gạo dư thừa và kỳ vọng tích cực từ mùa vụ gieo trồng mới.
Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Việt Nam giảm trong tuần qua, do nhu cầu thấp hơn và nguồn cung tăng, trong khi giá gạo của Ấn Độ ổn định nhờ nhu cầu của các nước châu Phi được duy trì.
Giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua chủ yếu là đi ngang. Tại nhiều địa phương, hoạt động giao dịch chậm. Bên cạnh đó, trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu duy trì ổn định.
Giá gạo Thái Lan vẫn áp sát mức đỉnh của ba tháng qua, một phần nhờ nhu cầu từ Indonesia khá vững.
Dự trữ lúa mì của Chính phủ Ấn Độ tính đến ngày 1/5 đã giảm 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008 sau hai năm sản lượng thấp.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) mới đây công bố dự báo cho rằng Ấn Độ sẽ vẫn là nước dẫn đầu trên thị trường gạo thế giới bất chấp những hạn chế.
Chính phủ Ấn Độ có thể xem xét dỡ bỏ các hạn chế về xuất khẩu gạo được áp đặt từ năm ngoái, trong bối cảnh sản lượng gạo dư thừa lớn và kỳ vọng lượng mưa 'trên mức bình thường' có thể hỗ trợ tích cực cho mùa vụ kharif (vụ hè tính từ gieo cấy lúa trong mùa mưa tháng 6 và thu hoạch trong tháng 10).
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) mới đây công bố dự báo cho rằng, Ấn Độ sẽ vẫn là nước dẫn đầu trên thị trường gạo thế giới bất chấp những hạn chế.
Giá lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua hầu hết đi ngang, do nguồn cung vụ Hè Thu ở khu vực này chưa có nhiều. Gạo xuất khẩu tiếp tục ghi nhận sự tăng giá.
Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) dẫn các số liệu thống kê cho thấy, dù xuất khẩu giảm đáng kể do hạn chế lượng gạo xuất khẩu, song Ấn Độ vẫn là nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Thái Lan và Việt Nam đang tạm ở vị trí thứ hai và thứ ba tính đến hết quý I/2024.
Việt Nam tiếp tục giữ vị trí cao trong danh sách các nước xuất khẩu gạo của thế giới với sản lượng dự kiến năm 2024 đạt 43 triệu tấn.
Chính phủ Ấn Độ thông báo dỡ bỏ các lệnh hạn chế đối với việc xuất khẩu hành tây. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi các nhà chức trách nước này cho biết sẽ nâng thuế xuất khẩu lên 40%.
Trong quý I/2024, Thái Lan đã xuất khẩu 2,46 triệu tấn gạo, tăng 19,4% so với con số 2,06 triệu tấn đạt được vào cùng kỳ năm ngoái.
Theo insidetrade.com ngày 2/5, đại diện của ngành gạo của Mỹ cho rằng những rào cản phi thuế quan của Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Ấn Độ đang làm tổn hại ngành gạo của nước này.
Nguồn cung gạo trên toàn cầu đã ổn định hơn sau đợt tăng giá vào năm ngoái, mặc dù thị trường vẫn đối mặt với nhiều rủi ro do hiện tượng thời tiết El Nino gây khô hạn.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hết quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt gần 2,2 triệu tấn, trị giá gần 1,4 tỷ USD, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, trong 3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam lần đầu tiên là quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất vào thị trường Singapore, chiếm 32,03% thị phần gạo nhập khẩu của nước này.
Giá gạo xuất khẩu của các thương gia Ấn Độ trong tuần này đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần ba tháng do nhu cầu yếu.
Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 538-546 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 540-548 USD/tấn của tuần trước.
Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Singapore, Việt Nam đã vượt Ấn Độ và Thái Lan để trở thành nhà nhập khẩu gạo lớn nhất của Singapore trong 3 tháng đầu năm 2024.
Nhờ mức tăng trưởng mạnh mẽ của 2 nhóm gạo nếp và gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ, Việt Nam đã vươn lên vị trí quán quân xuất khẩu gạo sang Singapore…
Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết, 3 tháng đầu năm 2024 đánh dấu sự vươn lên của Việt Nam bởi lần đầu tiên chạm ngưỡng quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất vào thị trường Singapore trong giai đoạn gần đây, chiếm 32,03% thị phần, kim ngạch cao hơn so với Ấn Độ (6,96%) và Thái Lan (8,28%).
Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết: 3 tháng đầu năm 2024 đánh dấu sự vươn lên của Việt Nam bởi lần đầu tiên chạm ngưỡng quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất vào thị trường Singapore trong giai đoạn gần đây, chiếm 32,03% thị phần, kim ngạch cao hơn so với Ấn Độ (6,96%) và Thái Lan (8,28%). Cùng đó, Ấn Độ, Thái Lan lần lượt giữ 2 vị trí tiếp theo với kim ngạch lần lượt là 33,63 triệu SGD và 33,16 triệu SGD. Cả 3 nước xuất khẩu hàng đầu chiếm 91,21% thị phần gạo tại Singapore.
Tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng, do nhu cầu yếu, trong khi kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài khiến hoạt động ở Thái Lan bị đình trệ.
3 tháng đầu năm 2024 Việt Nam trở thành đối tác xuất khẩu gạo lớn nhất vào thị trường Singapore trong giai đoạn gần đây, chiếm 32,03% thị phần.
Giá gạo toàn cầu dự kiến sẽ duy trì ở mức cao trong suốt năm 2024, trong bối cảnh thị trường tiếp tục bị thắt chặt do thời tiết không thuận lợi và hạn chế xuất khẩu gạo từ Ấn Độ, BMI Research - một đơn vị nghiên cứu của Fitch Solutions cho biết hôm qua (12/4).
Thị trường gạo thế giới thời gian qua đã có những biến động lớn, đặc biệt là do những thay đổi liên tục về chính sách của Ấn Độ, quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu gạo.
Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đang kỳ vọng giá gạo thế giới sẽ tăng trong quý II năm nay do ảnh hưởng của hiện tượng khí hậu El Ninõ và lệnh hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đang kỳ vọng giá gạo thế giới sẽ tăng trong quý II năm nay do ảnh hưởng của hiện tượng khí hậu El Ninõ và lệnh hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ.
Loại gạo đồ 5% tấm của nhà xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ được báo giá ở mức 540-548 USD/tấn trong tuần này, trong khi giá gạo Thái Lan giảm tuần thứ 4 liên tiếp do đồng baht yếu hơn.
Giá gạo đồ xuất khẩu từ trung tâm hàng đầu Ấn Độ trong tuần này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2/2024 do nhu cầu giảm, trong khi giá gạo Thái Lan giảm tuần thứ 4 liên tiếp do đồng baht yếu hơn.
Thời gian qua, thế giới đã chứng kiến những thay đổi liên tục về chính sách xuất khẩu gạo của Ấn Độ - quốc gia cung cấp hơn 40% gạo xuất khẩu toàn cầu. Do là quốc gia hàng đầu về xuất khẩu gạo nên mỗi quyết định hoặc thay đổi của Ấn Độ trong chính sách xuất khẩu gạo ít hay nhiều cũng đều tác động tới thị trường gạo thế giới, đồng thời ảnh hưởng tới chính sách xuất-nhập khẩu gạo của các nước.
Giá gạo của Ấn Độ - nước xuất khẩu hàng đầu thế giới - đã tăng trong tuần này trong bối cảnh các nhà giao dịch tính thuế cao hơn cho các lô hàng gạo, trong khi nhu cầu vẫn ảm đạm tại Thái Lan.
Các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ phải đối mặt với khó khăn mới sau yêu cầu từ cơ quan hải quan về việc nộp thuế bổ sung.