Giá gạo của Thái Lan và Việt Nam cùng giảm

Kết thúc tuần giao dịch, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống 585 USD/tấn - mức thấp nhất kể từ ngày 25/4 và giảm so với mức 595 USD/tấn của tuần trước. Còn gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 575 USD/tấn trong ngày cuối tuần, giảm so với mức 575-580 USD/tấn của tuần trước.

Gạo được bày bán tại một cửa hàng ở Narathiwat, Thái Lan.

Gạo được bày bán tại một cửa hàng ở Narathiwat, Thái Lan.

Thị trường gạo châu Á

Giá gạo xuất khẩu từ Thái Lan và Việt Nam đã giảm trong tuần này, trong bối cảnh hoạt động mua bán chậm lại. Các nhà giao dịch đang chờ chính sách nhập khẩu mới từ Philippines, một thị trường nhập khẩu lớn, có hiệu lực. Trong khi đó, cước phí vận chuyển cao khiến nhu cầu gạo Ấn Độ tại châu Phi giảm.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống 585 USD/tấn trong phiên ngày 4/7, mức thấp nhất kể từ ngày 25/4 và giảm so với mức 595 USD/tấn của tuần trước.

Một thương nhân tại Bangkok cho biết Philippines đang cân nhắc thay đổi chính sách nhập khẩu và giảm thuế nhập khẩu. Thương nhân này cho biết thêm, thị trường sẽ có nguồn cung gạo mới trong tháng này và có thể khiến giá gạo giảm thêm trong những tuần tới.

Các nhà giao dịch cho biết gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 575 USD/tấn trong ngày 4/7, giảm so với mức 575-580 USD/tấn của tuần trước.

Trong khi đó, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu, được chào bán với giá 541-548 USD/tấn trong tuần này, không đổi so với tuần trước.

Một nhà xuất khẩu tại Kakinada, bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ cho biết, các nhà mua châu Phi rất nhạy cảm về giá và họ đang hạn chế mua hàng do cước phí vận tải tăng.

Trong khi đó, theo các quan chức từ Bộ Nông nghiệp Bangladesh, mặc dù nước này đã phê duyệt nhập khẩu gần 2 triệu tấn gạo, nhưng tính đến tháng 4/2024, vẫn chưa có lô gạo nào được nhập khẩu vào nước này.

Chính phủ Bangladesh đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát giá gạo. Giá gạo ở Bangladesh ở mức cao dù năng suất và dự trữ dồi dào.

Thị trường nông sản Mỹ

Giá lúa mỳ kỳ hạn trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã tăng trong phiên ngày 5/7 trong bối cảnh đồng USD yếu đi. Giá ngô và đậu tương kỳ hạn cũng tăng do lo ngại về thời tiết khô nóng ảnh hưởng đến vụ mùa tại Mỹ.

Cụ thể, giá lúa mỳ vụ Đông đỏ mềm giao tháng 9/2024 trên sàn CBOT đóng cửa tăng 16,5 xu lên 5,905 USD/bushel. Giá đậu tương giao tháng 11/2024 tăng 8,25 xu lên 11,2975 USD/bushel. Giá ngô giao tháng 12/2024 tăng 4,5 xu lên 4,24 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg)

Các thương nhân cho biết hoạt động giao dịch khá thưa thớt do thị trường đóng cửa ngày 4/7 vì nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ và trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA cho biết, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần kết thúc ngày 27/6 đạt tổng cộng 805.300 tấn trong niên vụ 2024/25, cao hơn ước tính của thị trường là 350.000- 700.000 tấn.

Bên cạnh đó, dự báo thời tiết nóng và khô trong tháng 7/2024 đang làm gia tăng lo ngại về vụ ngô và đậu tương trong giai đoạn thụ phấn quan trọng./.

Thu Dung (tổng hợp)

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/gia-gao-cua-thai-lan-va-viet-nam-cung-giam-154477.html