An cư cho người nghèo

Có một ngôi nhà khang trang, vững chãi là ước mơ của mỗi người. Tuy nhiên, với người nghèo niềm vui ấy thường đến muộn hơn. Thấu cảm nỗi thiếu khó của người nghèo, những năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã có nhiều cách làm sáng tạo trong vận động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống. Mỗi ngôi nhà được trao tặng không chỉ mang đến niềm vui về nơi ở ổn định, điều kiện sống được cải thiện mà còn tạo động lực để người nghèo phấn đấu, vươn lên, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Xóa nhà tạm, xây yêu thương

Chồng mất sớm, cuộc sống của các con cũng chẳng khấm khá nên bao năm qua, bà Bùi Thị Huệ (80 tuổi, ở tổ 6 phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý) vẫn sống một mình trong căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp, xuống cấp. Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khiến bà Huệ không dám mơ về một căn nhà rộng rãi, kiên cố. Nhưng giờ đây, với số tiền 50 triệu đồng từ sự hỗ trợ của Ban Chỉ đạo (BCĐ) điều hành chương trình phối hợp hoạt động liên kết 9 ngành của thành phố và một khoản tiền có được từ đền bù thu hồi ruộng đã giúp bà Huệ biến ước mơ thành sự thật khi xây dựng được ngôi nhà mới khang trang. Căn nhà hoàn thành từ cuối tháng 5, nên đợt mưa bão vừa qua, không còn cảnh phải tất tả tìm xô, chậu hứng chỗ nọ, che chỗ kia nữa. Nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt cảm động, bà Bùi Thị Huệ bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền, MTTQ và họ hàng, chòm xóm đã giúp bà xây dựng ngôi nhà kín trên, bền dưới, để tuổi già có cuộc sống ổn định, yên vui. Từ khi ngôi nhà hoàn thành, tinh thần bà rất phấn chấn, nhờ đó sức khỏe cũng tốt hơn để có thể phụ giúp cháu con khi cần.

Đại diện cụm thi đua số 2 Hội Chữ thập đỏ các tỉnh đồng bằng sông Hồng và cấp ủy, chính quyền địa phương khởi công nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Trần Thị Thanh (Do Lễ, Liên Sơn, Kim Bảng). Ảnh: Lê Dũng

Đại diện cụm thi đua số 2 Hội Chữ thập đỏ các tỉnh đồng bằng sông Hồng và cấp ủy, chính quyền địa phương khởi công nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Trần Thị Thanh (Do Lễ, Liên Sơn, Kim Bảng). Ảnh: Lê Dũng

Tới thăm gia đình bà Trần Thị Sáu, tổ 5 phường Quang Trung, chúng tôi nhận thấy niềm vui rạng ngời trong ánh mắt, tiếng cười của bà khi ngôi nhà mới bao năm gia đình mong mỏi đang dần hình thành. Ngôi nhà cũ chừng 30m2 vẫn được giữ lại, gia đình lựa chọn vị trí để xây dựng căn nhà mới, hướng ra tuyến đường vừa được nhựa hóa rất đẹp. Bà Sáu kể: Vợ chồng tôi sức khỏe đều không tốt, cuộc sống thiếu trước, hụt sau khi chỉ mình tôi phải gồng gánh lo cho gia đình bằng việc làm phụ hồ. Cả gia đình phải sống trong căn nhà dột nát bao năm rồi mà không có điều kiện xây mới. Đến nay, cả 2 con trai đều có gia đình riêng nhưng cuộc sống cũng chỉ đủ ăn nên chưa có điều kiện để phụ giúp cha mẹ. Rất may năm nay, nhà tôi được MTTQ các cấp quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng ngôi nhà kiên cố (khoảng 45m2), tổng kinh phí dự kiến gần 200 triệu đồng. Thời điểm này, tiến độ xây dựng căn nhà đang được đẩy nhanh. Và, Tết năm nay, gia đình tôi chắc chắn sẽ vui hơn khi ước mong được đón Xuân, vui Tết trong ngôi nhà mới.

Niềm vui của bà Huệ, bà Sáu cũng là niềm vui của hàng chục hộ nghèo trên địa bàn thành phố Phủ Lý được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Theo chia sẻ của Đồng chí Đỗ Quốc Hoàn, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Phủ Lý, công tác hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo là việc làm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc. Mỗi ngôi nhà “Đại đoàn kết” được hoàn thành, trao tặng là thêm một gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Thời gian qua, ngoài vận động nguồn lực xã hội hóa thông qua ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, BCĐ điều hành chương trình phối hợp hoạt động liên kết 9 ngành của thành phố (gồm: Ban Dân vận Thành ủy, Ban CHQS, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ) đã triển khai mô hình “Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng nhà ở cho hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Từ năm 2022 đến nay, BCĐ đã hỗ trợ xây dựng nhà cho 60 gia đình thuộc hộ nghèo, hộ chính sách, người cao tuổi. Tính riêng trong năm 2024, toàn thành phố có 9 nhà được hỗ trợ xây mới với tổng kinh phí 480 triệu đồng.

Thị xã Duy Tiên cũng là một trong những địa phương rất nỗ lực trong huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu xóa nhà xuống cấp cho hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Năm 2024, thị xã đã huy động các nguồn lực hỗ trợ xây mới 25 nhà “Đại đoàn kết” với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng; trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” thị xã hỗ trợ 7 nhà, MTTQ tỉnh hỗ trợ 6 nhà, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hỗ trợ 9 nhà, Quỹ cứu trợ thị xã hỗ trợ 3 nhà bị đổ nát sau bão Yagi. Trong số 3 nhà được hỗ trợ do ảnh hưởng bão số 3, ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Phượng (ở thôn Từ Đài, Chuyên Ngoại, Duy Tiên) là trường hợp đặc biệt. Bà Phượng là đối tượng bảo trợ xã hội, sống đơn thân, bị khiếm khuyết trí tuệ, nên để hỗ trợ gia đình bà khắc phục hậu quả mưa bão, các cấp, ngành từ thị xã đến địa phương đã cùng vào cuộc. Chỉ trong vòng một tháng, ngôi nhà (diện tích 35m2) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng nghĩa một ngôi nhà "đại đoàn kết" bởi toàn bộ kinh phí, nguyên vật liệu xây dựng, đồ dùng sinh hoạt đều là nguồn xã hội hóa với tổng số tiền 130 triệu đồng. Trong đó, MTTQ thị xã hỗ trợ 50 triệu đồng, Công an thị xã hỗ trợ 10.000 viên gạch và bồn đựng nước; cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ cát, đá, xi măng…; hàng xóm láng giềng vừa ủng hộ ngày công vừa tới các xưởng mộc xin những sản phẩm bị lỗi để tận dụng làm cửa. Trong năm 2024, cùng với bà Phượng, xã Chuyên Ngoại cũng có 2 hộ nghèo được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà ở. Hằng năm, Ủy ban MTTQ xã tích cực vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền đạt được hơn 40 triệu đồng/năm để tổ chức thăm hỏi, tặng quà những hộ hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo… Năm 2023, từ nguồn này, MTTQ xã đã hỗ trợ đột xuất 2 hộ nghèo xây dựng nhà ở với tổng số tiền 80 triệu đồng.

Để có nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền; phát huy vai trò, uy tín của cá nhân, lãnh đạo trong việc kêu gọi ủng hộ xây dựng nhà "Đại đoàn kết". Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã đưa nội dung vận động Quỹ “Vì người nghèo” vào chương trình phối hợp và thống nhất hành động để hiệp thương với các tổ chức thành viên thực hiện; xây dựng và triển khai kế hoạch xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; gửi thư ngỏ kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ… Đặc biệt, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở được MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền địa phương rà soát chặt chẽ, kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng, phân loại đối tượng, mức hỗ trợ cụ thể; ưu tiên những đối tượng hộ nghèo đặc biệt khó khăn, người neo đơn chưa có nhà, nhà bị hư hỏng nặng. Việc hỗ trợ của hệ thống MTTQ với Quỹ “Vì người nghèo” các cấp được công khai, minh bạch, thông báo rộng rãi để nhân dân được biết và cùng giám sát thực hiện.

Với sự chung tay góp sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, người dân, 5 năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ xây mới 1.258 "nhà đại đoàn kết", sửa chữa hơn 142 nhà, tổng trị giá hơn 73,1 tỷ đồng. Riêng 2 năm 2023 – 2024, đã tuyên truyền, vận động hỗ trợ xây mới 436 nhà (trị giá 27 tỷ đồng); sửa chữa 22 nhà (trị giá hơn 600 triệu đồng); hỗ trợ xây mới 50 nhà (trị giá 1 tỷ đồng) cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên.

Giúp người nghèo viết tiếp ước mơ

Việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là việc làm hết sức thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đoàn kết, chung tay vì người nghèo của cả hệ thống chính trị, tạo điều kiện cho hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Qua rà soát sơ bộ, toàn tỉnh có khoảng 1.200 hộ cần được hỗ trợ về nhà ở. Ẩn sau những con số ấy là những mảnh đời, phận người còn biết bao nỗi gian truân, vất vả…

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định 1157, ngày 26/11/2024 thành lập BCĐ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; giao Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thành lập BCĐ cấp huyện và chỉ đạo thành lập BCĐ cấp xã. Ngày 6/11/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1469 triển khai phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2025”. Đây là những văn bản rất quan trọng, kịp thời, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh nhằm góp phần thực hiện chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Ông Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, MTTQ tỉnh đã hướng dẫn MTTQ các cấp rà soát, cập nhật, bổ sung và tổng hợp đầy đủ danh sách nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ làm mới và sửa chữa để có cơ sở phối hợp tham mưu BCĐ tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, đạt hiệu quả và tạo sự đồng thuận cao. Bên cạnh đó, phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân chung tay ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát. MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng, quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, trọng tâm là hỗ trợ xây dựng, sửa chữa "nhà đại đoàn kết" cho hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, góp phần hoàn thành mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh trong năm 2025, bảo đảm các hộ có nhà ở an toàn, ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững./.

Hải Yến

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/doi-song/an-cu-cho-nguoi-ngheo-145427.html