Việc FIFA tung hồ sơ gốc của 7 cầu thủ nhập tịch giống như một gáo nước lạnh khiến LĐBĐ Malaysia chết lặng vì chịu bẽ mặt lần hai.
Đêm 6/10, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) thông báo kết quả điều tra cho thấy ông, bà của 7 cầu thủ nhập tịch đều không sinh ra ở Malaysia như từng được Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) công bố.
FIFA gây chấn động khi công bố Malaysia làm giả hồ sơ nhập tịch cho 7 cầu thủ ngoại, khiến bóng đá Đông Nam Á đối mặt bê bối nghiêm trọng nhất nhiều năm qua.
Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) chưa từng nhận được bản khai sinh gốc của các cầu thủ nhập tịch mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dùng để đăng ký thi đấu quốc tế.
Bê bối giả mạo giấy tờ của các cầu thủ nhập tịch đang làm rúng động bóng đá Malaysia.
Theo Asean Football, Liên đoàn Bóng đá Malaysia chuẩn bị phản công sau án phạt từ FIFA về vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch.
Thời hạn 10 ngày đã qua theo thời gian FIFA công bố án phạt cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) từ tối 26/9 đến tối 6/10.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) quyết định chưa kháng cáo FIFA và sẽ chờ đến khi nhận được đầy đủ tài liệu dù hôm nay là hạn chót.
Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) liệu có quyền xử tuyển Malaysia thua Việt Nam 0-3?
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thừa nhận có sai sót kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ các cầu thủ nhập tịch do bộ phận hành chính thực hiện và đang xem xét sự việc.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã ra thông cáo ghi nhận quyết định do Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ban hành ngày 26-9-2025 liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vi phạm Quy định Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Thế giới.
Tối 28-9, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thông báo đã rà soát lại quy trình thủ tục nhập tịch cầu thủ và phát hiện có lỗi sai đến từ bộ phận hành chính, xin FIFA xét lại án phạt.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa phát đi một thông báo khiến dư luận ngỡ ngàng với thừa nhận có sai sót về hồ sơ.
Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thừa nhận có sai sót trong quá trình nhập tịch cho 7 cầu thủ vào đội tuyển quốc gia nước này, nhưng được xác định là do lỗi kỹ thuật.
Vụ việc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị phát hiện gian lận giấy tờ để nhập tịch 7 cầu thủ đang gây chấn động. Không chỉ bày tỏ nỗi thất vọng, truyền thông Malaysia còn yêu cầu bản án hình sự cho các lãnh đạo liên đoàn.
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khẳng định nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của vụ việc, sẵn sàng áp dụng các chế tài luật định sau khi có phán quyết cuối cùng từ FIFA.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có những phản ứng đầu tiên trước án phạt của FIFA dành cho LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ngày 27/9 ra thông cáo ghi nhận quyết định do Ủy ban Kỷ luật FIFA liên quan đến LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vi phạm Quy định Kỷ luật FIFA.
Ngày 27/9, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã ra thông cáo đầu tiên liên quan đến quyết định xử phạt của Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia và bảy cầu thủ vì vi phạm nghiêm trọng Quy định kỷ luật FIFA.
AFC khẳng định nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của vụ việc cũng như những hệ quả tiềm tàng mà quyết định này có thể gây ra đối với các giải đấu do AFC tổ chức.
AFC thông cáo ghi nhận quyết định phạt do Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành đối với LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có thông tin về việc Liên đoàn Bóng đá châu Á đánh giá vụ 7 cầu thủ Malaysia vi phạm Quy định Kỷ luật FIFA.
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức lên tiếng về án phạt mà Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) dành cho bóng đá Malaysia một ngày trước.
Nhiều lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đối mặt với nguy cơ ngồi tù vì gian lận khi nhập tịch cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.
Phóng viên Zulhelmi Zainal Azam của Astro Arena cho rằng có 'thế lực nước ngoài' tìm cách can thiệp nhằm làm suy yếu tuyển quốc gia Malaysia.
Ngay sau khi nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA), Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã làm đơn kháng cáo. FAM khẳng định mọi việc họ làm đều đúng quy định và đã được FIFA chấp thuận.
FIFA xử phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ vì vi phạm hồ sơ đăng ký thi đấu.
Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tuyên bố kháng cáo sau khi bị FIFA cáo buộc nhập tịch 7 cầu thủ trái phép ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam.
Ủy ban Kỷ luật FIFA ngày 26/9 ban hành quyết định xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ vì vi phạm Điều 22 của Quy định Kỷ luật FIFA liên quan đến việc giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có phản ứng đầu tiên về chuyện 7 cầu thủ Malaysia bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng.
Liên đoàn Bóng đá châu Á đang chờ quyết định cuối cùng của FIFA về án phạt cho 7 cầu thủ nhập tịch ở tuyển Malaysia.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch của nước này đã phải nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá thế giới.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định đã hoàn tất thủ tục cho các cầu thủ một cách minh bạch và sẽ kháng cáo án phạt của FIFA nhằm bảo vệ danh dự bóng đá nước này.
Ngày 26/9, Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức ban hành quyết định xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia và bảy cầu thủ liên quan đến hành vi làm giả và giả mạo tài liệu trong quá trình đăng ký thi đấu quốc tế.
Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vì vi phạm Điều 22 của Quy định Kỷ luật FIFA liên quan đến việc làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin, Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa ban hành quyết định xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jakil.
FIFA ra án phạt rất nặng với LĐBĐ Malaysia (FAM) khi 7 cầu thủ nhập tịch của ĐTQG nước này liên quan đến việc làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu.