Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý với lời đề nghị của đài Fox News về việc tổ chức một cuộc tranh luận với Phó tổng thống Kamala Harris vào ngày 4/9 tới.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 2-8 tuyên bố, ông đã đồng ý với đề xuất của Fox News về tham gia cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris với tư cách 2 ứng cử viên Tổng thống vào ngày 4-9 tới.
Với việc chính phủ Mỹ hủy thỏa thuận nhận tội, kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 và hai đồng phạm có thể phải đối mặt án tử hình.
Cựu Tổng thống Donald Trump đang gây phẫn nỗ trong cộng đồng người da màu ở Mỹ khi ông mô tả đối thủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, đang cố gắng tỏ ra mình là người da đen để tìm kiếm sự ủng hộ.
Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố đã đạt thỏa thuận nhận tội với Khalid Sheikh Mohammed, kẻ bị cho là chủ mưu vụ khủng bố 11/9.
Hôm 30-7, tại một sự kiện tranh cử ở Atlanta (bang Georgia), bà Kamala Harris đã lên tiếng kêu gọi ông Trump giữ lời hứa tham gia cuộc tranh luận do ABC News tổ chức vào ngày 10-9, thẳng thắn đề nghị: 'Nếu có gì muốn nói, hãy nói thẳng vào mặt tôi'.
Các vụ ám sát liên tiếp nhằm vào lãnh đạo cấp cao của Hamas và Hezbollah có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông, hoặc đây có thể là chiến thuật 'leo thang để giảm leo thang'.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/7 đã ký ban hành đạo luật, theo đó buộc các cơ quan liên bang chỉ được mua quốc kỳ nước này sản xuất hoàn toàn trong nước.
Quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích nhằm mục đích phòng vệ ở phía nam Baghdad, Iraq hôm 30/7.
Trong số các đảng viên Dân chủ có khả năng làm bạn đồng hành tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thượng nghị sĩ Arizona Mark Kelly có tỷ lệ ủng hộ cao nhất.
Ứng viên Cộng hòa Donald Trump khẳng định không ngại tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris, nhưng cũng nêu những lý do để không làm điều này.
Tỷ lệ ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris gia tăng nhanh chóng sau những nỗ lực tranh cử của bà thời gian gần đây, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump sụt giảm.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese, ngày 28/7, công bố cải tổ nội các sau khi hai bộ trưởng cấp cao cho biết kế hoạch nghỉ hưu tại cuộc bầu cử tiếp theo.
Bà Harris khẳng định sẵn sàng tranh luận với ông Trump nhưng đối phương từ chối chốt kế hoạch tranh luận cho đến khi đảng Dân chủ chính thức đề cử ứng viên tổng thống.
Những ngày gần đây, Ukraine phát đi một số tín hiệu cho thấy nước này đang tính đến việc ngồi vào bàn đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng hơn 2 năm qua.
Trong một thông báo của Nhà Trắng hôm 24.7, Tổng thống Joe Biden đã xác nhận đơn từ chức của Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Kimberly Cheatle, người đang đứng trước nhiều sức ép sau sơ suất an ninh khiến cựu Tổng thống Donald Trump bị thương hôm 13.7.
Chưa có ai bị sa thải hoặc bị kỷ luật vì sự cố an ninh nghiêm trọng xảy ra tại buổi vận động tranh cử của ông Trump ở Pennsylvania.
Một đại lý ô tô lớn ở bang Florida (Mỹ) vừa bị tố lừa đảo khi đã nhận số tiền 275.000 USD (gần 7 tỷ đồng) từ một khách hàng lớn tuổi ở Hawaii đặt mua chiếc Mercedes G63 Brabus 2023 nhưng không giao xe.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố quyết định rút lui khỏi cuộc tranh cử vào Nhà Trắng và công khai ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, khuyến khích bà trở thành ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc đối đầu với đối thủ Donald Trump từ đảng Cộng hòa.
Mỹ - Dù chỉ xem qua mạng, một khách hàng lớn tuổi đã lập tức chuyển khoản cho đại lý số tiền 275.000 USD (gần 7 tỷ đồng) để sở hữu chiếc Mercedes G63 Brabus 2023, nhưng thực sự chiếc xe chưa bao giờ có mặt ở đó.
Những hình ảnh mới nhất được báo giới Mỹ đăng tải cho thấy một người có chiều cao, trang phục giống như kẻ xả súng trong vụ ám sát hụt ông Donald Trump, đã đi lại ngay bên cạnh đám đông tham dự cuộc vận động tranh cử diễn ra vào ngày 13/7.