Phía Đài ABC News xác nhận, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ông Donald Trump đã đồng ý tham gia buổi tranh luận do đài này tổ chức vào ngày 10-9, đánh dấu buổi tranh luận lần đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống kể từ sau khi đương kim Tổng thống Joe Biden rút tranh cử.
Ông Donald Trump và bà Kamala Harris sẽ tham gia cuộc tranh luận trực tiếp trên đài ABC vào ngày 10/9, sau khi cựu tổng thống tuyên bố hôm 8/8 rằng ông đã chấp nhận lời mời, với hai cuộc tranh luận khác sẽ diễn ra vào tháng tới.
Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ đến từ đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ tham gia cuộc tranh luận vào ngày 10/9 trên kênh truyền hình ABC News. Đây sẽ là lần đối đầu trực tiếp đầu tiên trong chiến dịch được phản ánh là rất sít sao từ những cuộc thăm dò dự luận.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ứng viên Cộng hòa Donald Trump đã đồng ý tranh luận trên đài ABC vào ngày 10/9, và các chi tiết cuối cùng đang được thống nhất.
CNN ngày 9/8 đưa tin, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ tới từ đảng Dân chủ Kalama Harris đã xác nhận việc tham gia màn tranh luận trực tiếp đầu tiên trên sóng ABC ngày 10/9.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump ngày 8/8 tuyên bố ông sẵn sàng tranh luận với đối thủ Kamala Harris của đảng Dân chủ 3 lần trong tháng 9 tới trên các nền tảng truyền hình khác nhau.
Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump và Kamala Harris sẽ tranh luận trên kênh truyền hình ABC vào ngày 10 tháng 9. Các cuộc tranh luận khác vẫn chưa được quyết định.
3 buổi hòa nhạc trong chuyến lưu diễn 'Eras Tour' chặng Vienna đều bị hủy bỏ sau khi cảnh sát bắt giữ 2 nghi phạm đang lên kế hoạch tấn công khủng bố tại sân vận động Ernst Happel.
Ông Walz đã đảm nhiệm chức thống đốc Minnesota kể từ năm 2019 sau 12 năm tại Hạ viện và hiện đang dẫn dắt Hiệp hội Thống đốc Dân chủ. Ông đã xây dựng được danh tiếng là một chính trị gia dân dã luôn cống hiến trong mọi nhiệm vụ.
Theo cựu Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci, sẽ là một thảm họa nếu ứng viên Cộng hòa Donald Trump từ chối tranh luận với bà Kamala Harris trước truyền hình.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã từ chối lời mời của cựu Tổng thống Donald Trump tham gia cuộc tranh luận trên truyền hình Fox News.
Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ đã cáo buộc đối thủ đảng Cộng hòa của bà 'sợ hãi' trước một cuộc tranh luận thay thế trên ABC News.
Ông Trump khẳng định sẽ chỉ xuất hiện trên Fox News vào tháng 9 tới, trong khi bà Harris yêu cầu cựu tổng thống phải tuân theo thống nhất ban đầu về cuộc tranh luận trên ABC.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã từ chối lời mời của cựu Tổng thống Donald Trump tham gia cuộc tranh luận trên truyền hình Fox News vào tháng tới.
Chiến dịch tranh cử của bà Harris hôm 3/8 khẳng định rõ không đồng ý với các điều khoản của cuộc tranh luận được đề xuất trên Fox News, đề xuất mới từ phía ông Trump.
Đội ngũ tranh cử của bà Harris không đồng ý với việc ông Trump muốn thay đổi thời gian và bên điều phối cuộc tranh luận trực tiếp sắp tới.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý với lời đề nghị của đài Fox News về việc tổ chức một cuộc tranh luận với Phó tổng thống Kamala Harris vào ngày 4/9 tới.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 2-8 tuyên bố, ông đã đồng ý với đề xuất của Fox News về tham gia cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris với tư cách 2 ứng cử viên Tổng thống vào ngày 4-9 tới.
Với việc chính phủ Mỹ hủy thỏa thuận nhận tội, kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 và hai đồng phạm có thể phải đối mặt án tử hình.
Cựu Tổng thống Donald Trump đang gây phẫn nỗ trong cộng đồng người da màu ở Mỹ khi ông mô tả đối thủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, đang cố gắng tỏ ra mình là người da đen để tìm kiếm sự ủng hộ.
Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố đã đạt thỏa thuận nhận tội với Khalid Sheikh Mohammed, kẻ bị cho là chủ mưu vụ khủng bố 11/9.
Hôm 30-7, tại một sự kiện tranh cử ở Atlanta (bang Georgia), bà Kamala Harris đã lên tiếng kêu gọi ông Trump giữ lời hứa tham gia cuộc tranh luận do ABC News tổ chức vào ngày 10-9, thẳng thắn đề nghị: 'Nếu có gì muốn nói, hãy nói thẳng vào mặt tôi'.
Các vụ ám sát liên tiếp nhằm vào lãnh đạo cấp cao của Hamas và Hezbollah có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông, hoặc đây có thể là chiến thuật 'leo thang để giảm leo thang'.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/7 đã ký ban hành đạo luật, theo đó buộc các cơ quan liên bang chỉ được mua quốc kỳ nước này sản xuất hoàn toàn trong nước.