Sau khi kết thúc cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ông Donald Trump lên mạng xã hội tự nhận mình đã thể hiện tốt trên sân khấu.
Sáng 11/9 (giờ Việt Nam, tối 10/9 theo giờ Mỹ), ứng cử viên đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên.
Ông Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đã có cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình. Hai bên đã liên tục chỉ trích, và tranh luận gay gắt về các chính sách của nhau.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở Philadelphia, Pennsylvania.
Sau vụ va chạm trên đường băng, một chiếc máy bay đã bị gãy đuôi trong khi phi cơ còn lại hỏng phần cánh. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang mở cuộc điều tra vụ việc.
Giới quan sát nhận định trong 'màn so găng đầu tiên' này, ứng cử viên nào chiếm thế áp đảo sẽ có thể tạo đà tâm lý thuận lợi cũng như giành ưu thế đáng kể trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới.
Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào ngày 10.9 (sáng ngày 11.9 theo giờ Việt Nam). Cuộc tranh luận được đánh giá vừa là cơ hội cũng như thách thức để ghi điểm trước các cử tri Mỹ trong giai đoạn nước rút.
Điều phối viên Lindsey Davis và David Muir hôm 10/9 đã bác bỏ và kiểm chứng tuyên bố không có căn cứ của ông Trump ngay trên sân khấu tranh luận.
Sáng 11/9 (giờ Việt Nam, tối 10/9 theo giờ Mỹ), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia (NCC) ở Philadelphia, Pennsylvania. Giới quan sát nhận định trong 'màn so găng đầu tiên' này, ứng cử viên nào chiếm thế áp đảo sẽ có thể tạo đà tâm lý thuận lợi cũng như giành ưu thế đáng kể trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới.
Bà Kamala Harris và ông Donald Trump sẽ đối đầu trực tiếp lần đầu tiên vào tối 10/9 (sáng 11/9 giờ Việt Nam) trong cuộc tranh luận có lẽ là duy nhất của họ.
Trước màn đối đầu, Phó tổng thống Harris chủ động bắt tay ông Trump, sau đó dành 90 phút tiếp theo trên sân khấu tranh luận để khiến ông bị chọc tức.
Một thầy giáo 39 tuổi không may qua đời vì cố bảo vệ học sinh trong vụ xả súng tại một trường trung học ở bang Georgia, Mỹ hôm 4/9.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang ở trong một khách sạn tại Pittsburgh, nơi bà 'cách ly' với giới truyền thông và dành hầu hết thời gian để luyện tập tranh luận với người đóng thế ông Trump.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tranh luận trực tiếp vào tối ngày 10/9 (8h00 sáng 11/9, giờ VN), chưa đầy 2 tháng trước Ngày Bầu cử.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đang chuẩn bị đối đầu trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của họ, khi cuộc bầu cử chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa.
Cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ trên kênh ABC News vào ngày 10/9 (giờ Mỹ) có thể là cuộc tranh luận duy nhất giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump. Cuộc tranh luận dự kiến thu hút lượng khán giả lớn nhất mà cả hai ứng viên chưa từng gặp trước ngày bầu cử.
Cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Harris được nhiều người mong đợi vì hai bên có thể là 'kỳ phùng địch thủ' trong cách trình bày vấn đề hay phản biện.
Ông Trump đã có những bình luận ám chỉ về 'sự tái xuất của Tổng thống Biden' sau khi dẫn trước bà Harris trong cuộc khảo sát trước thềm sự kiện tranh luận trực tiếp.
Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc tranh luận đầu tiên với ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris. Cuộc tranh luận dự kiến kéo dài 90 phút, diễn ra lúc 9 giờ tối theo giờ miền Đông Mỹ vào ngày 10-9 (8 giờ sáng ngày 11-9) tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia (NCC) ở Philadelphia, bang Pennsylvania.
Hai ứng viên Kamala Harris của Đảng Dân chủ và Donald Trump của Đảng Cộng hòa đang có những bước chuẩn bị cuối cùng trước cuộc tranh luận đầu tiên - và có thể là duy nhất - trên truyền hình vào đêm nay.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã dành nhiều ngày để chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tranh luận sắp tới với ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút. Ngày mai (10/9), theo giờ địa phương, ứng cử viên đảng Cộng hòa - ông Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ - bà Kamala Harris sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên, kể khi Tổng thống Joe Biden rời cuộc đua vào Nhà Trắng hồi cuối tháng 7.
Trong cuộc thăm dò bởi New York Times/Siena công bố ngày 8/9/2024, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và phó Tổng thống Kamala Harris đang bước vào chặng nước rút của chiến dịch tranh cử sít sao với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 48% so với 47%.
Trong khi ông Trump phải đối mặt với đối thủ hoàn toàn khác so với Tổng thống Biden, bà Harris cũng gặp phải nhiều khó khăn bởi luật lệ của cuộc tranh luận sắp tới.
Do cử tri Mỹ đã quá hiểu ông Donald Trump, 'cuộc đấu' định hình quan điểm của người dân về ứng viên Dân chủ Kamala Harris được dự báo sẽ quyết định kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.
Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, trong cuộc tranh luận sắp tới sẽ không có chuyện sử dụng thang hay đạo cụ khiến một ứng viên trông cao hơn vì hành động đó là gian lận.
Hai ứng viên tổng thống của hai đảng là bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang có những thay đổi đáng kể trong cách chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai người vào ngày 10/9 tới.
Nhân dịp ông Michel Barnier được bổ nhiệm làm Thủ tướng Cộng hòa Pháp, ngày 7/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng.
Ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đã huy động được nhiều gấp ba số tiền mà cựu Tổng thống Donald Trump nhận được từ các nhà tài trợ trong tháng 8.
Đội ngũ tranh cử của ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đã chấp nhận các quy tắc trong cuộc tranh luận vào tuần tới với ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa, bao gồm cả việc tắt tiếng micro khi chưa đến lượt phát biểu.
Theo ABC News, ông Hunter Biden, con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden, thừa nhận 9 cáo buộc liên quan tới tránh né nộp khoản thuế 1,4 triệu USD trong giai đoạn 2016-2019.