Đảng viên trẻ giữ lửa phong trào
Với sức trẻ, Bí thư Xã đoàn Vĩnh Phong Đỗ Minh Thế tích cực tập hợp thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương.

Anh Đỗ Minh Thế (thứ 2, từ trái qua) cùng các bạn trẻ tham gia tiếp sức mùa thi tại xã Vĩnh Phong. Ảnh: PHẠM HIẾU
Người “giữ lửa” phong trào thanh niên
Là Bí thư Xã đoàn, anh Thế quan niệm, muốn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tin, cán bộ Đoàn phải tiên phong. Cuối tuần, anh thường cùng đoàn viên phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh các tuyến đường, trồng cây xanh hay lắp đèn chiếu sáng dọc các tuyến đường rồi đi từng nhà hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến...
Anh Thế còn sáng tạo trong việc tập hợp thanh niên. Theo anh Thế, nếu hoạt động Đoàn cứ lặp đi lặp lại thì khó thu hút thanh niên, vì vậy phải tạo được môi trường để các bạn học hỏi, phát triển và thấy mình có ích. Từ suy nghĩ ấy, anh Thế cùng Ban Chấp hành Xã đoàn Vĩnh Phong đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng gần gũi với nhu cầu của giới trẻ. Các hoạt động không chỉ dừng lại ở văn nghệ, thể thao mà còn lồng ghép tập huấn kỹ năng số, hướng nghiệp, khởi nghiệp, chuyển đổi số, kỹ năng sống… Nhờ đó, ĐVTN tham gia các hoạt động ngày càng đông với gần 2.000 thanh niên sinh hoạt tại 75 chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc. Nhiều thanh niên ít tham gia phong trào dần trở thành những hạt nhân tích cực.
Song song với tập hợp thanh niên, anh Thế cùng Ban Chấp hành Xã đoàn kết nối ĐVTN với các ngành chuyên môn, Ngân hàng Chính sách xã hội, các chương trình hỗ trợ để tư vấn vay vốn, chuyển giao kỹ thuật, giới thiệu mô hình sản xuất hiệu quả. Nhờ vậy, không ít thanh niên từng loay hoay tìm hướng đi sau khi học xong hoặc đi làm xa trở về được anh trực tiếp tư vấn, kết nối với các mô hình kinh tế phù hợp.
Chị Thị Xà Ral - Chi đoàn ấp Vĩnh Thạnh cho biết, nhờ Xã đoàn kết nối, giới thiệu, chị được hỗ trợ vay 50 triệu đồng, khởi nghiệp từ mô hình đan lục bình và làm củ cải muối sạch. “Nhờ nguồn vốn vay, tôi mở rộng sản xuất, tập hợp thanh niên địa phương đến làm việc. Sản phẩm có đầu ra ổn định, mọi người có thêm thu nhập. Nhờ đó, tôi vinh dự nhận Giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn tặng năm 2025”, chị Thị Xà Ral nói.
Không chỉ vậy, mỗi khi có mô hình mới thành công, anh Thế tổ chức cho ĐVTN đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Những buổi gặp gỡ, chia sẻ trở thành diễn đàn để thanh niên trao đổi ý tưởng, hỗ trợ nhau cùng phát triển. “Tôi không chỉ hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn mà còn đồng hành trong suốt quá trình khởi nghiệp, từ định hướng sản xuất, kết nối thị trường đến quảng bá sản phẩm. Nhiều bạn trẻ có ý tưởng nhưng thiếu người đồng hành, chỉ cần mình động viên đúng lúc, hỗ trợ thì các bạn mạnh dạn hơn nhiều”, anh Thế cho biết.
Trách nhiệm đảng viên trẻ
Được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ khi còn rất trẻ, anh Thế xem đó là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Theo anh Thế, đảng viên trẻ phải là người tiên phong trong hành động, nói đi đôi với làm. Mỗi việc làm cụ thể, dù nhỏ, đều góp phần tạo dựng niềm tin của người dân và đoàn viên đối với tổ chức đảng, tổ chức Đoàn. Sự nhiệt huyết của anh Thế truyền cảm hứng cho nhiều đoàn viên trẻ phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên. “Những năm gần đây, công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú của Xã đoàn Vĩnh Phong đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần bổ sung nguồn đảng viên trẻ cho địa phương. Đến nay, số lượng đảng viên trong tổ chức Đoàn chiếm khoảng 35%”, anh Thế nói.
Không chỉ là cán bộ Đoàn năng động, anh Thế còn là cầu nối giữa thanh niên với cấp ủy, chính quyền địa phương. Những tâm tư, nguyện vọng của thanh niên về việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số hay phát triển kinh tế… đều được anh Thế tổng hợp, phản ánh để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. “Đảng viên trẻ phải biết khơi dậy sức trẻ, khơi dậy khát vọng cống hiến trong ĐVTN thì các phong trào sẽ có sức sống bền bỉ và lan tỏa sâu rộng”, anh Thế chia sẻ.
Theo Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Vĩnh Phong Mai Thị Kim Quyến, anh Thế là đảng viên trẻ nhiều lần được Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Anh Thế luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong các phong trào hành động cách mạng tại xã, nhất là lĩnh vực khoa học, công nghệ và các xu hướng mới… Từ đó có nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả cho công tác, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dang-vien-tre-giu-lua-phong-trao-a489387.html











