Bê bối 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh và việc Tổng giám đốc bị bắt khiến CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đối mặt nhiều thách thức, với kết quả kinh doanh quý I lao dốc và kế hoạch năm 2026 được xây dựng khá thận trọng.
CTCP Đồ hộp Hạ Long cho biết đã tái khởi động hoạt động sản xuất tại nhà máy Hải Phòng từ ngày 11/6, sau nhiều tháng gián đoạn vì vụ việc liên quan thịt heo nhiễm bệnh.
Theo doanh nghiệp, quá trình vận hành trở lại được triển khai trên cơ sở đặt an toàn thực phẩm và kiểm soát chất lượng lên hàng đầu. Công ty cam kết đảm bảo tính minh bạch trong công bố thông tin, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, đồng thời tăng cường công tác giám sát nội bộ và cải tiến quy trình sản xuất.
HĐQT Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco) vừa thông qua nghị quyết tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhà máy trụ sở số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (Hải Phòng), kể từ ngày 11/6.
Đồ hộp Hạ Long sẽ tái triển khai hoạt động sản xuất - kinh doanh tại nhà máy Hải Phòng từ tháng 6/2026 với những ưu tiên như 'an toàn sản phẩm và kiểm soát chất lượng được đặt ở vị trí ưu tiên cao nhất'.
Sau hơn 5 tháng ngừng sản xuất vì vụ việc liên quan thịt lợn nhiễm bệnh, Nhà máy Đồ hộp Hạ Long đã hoạt động trở lại với cam kết siết quản trị.
Bán ra thị trường khoảng 400 kg thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, Nguyễn Hữu Cường (ở xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị khởi tố về tội 'Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm'
Mặc dù biết lợn bị nhiễm bệnh nhưng các đối tượng bán rẻ cho nhau rồi giết mổ đưa ra thị trường tiêu thụ. Lực lượng chức năng khởi tố 3 đối tượng về tội 'Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm'.
Biết rõ lợn mắc bệnh nhưng vẫn giết mổ, thu mua và tiêu thụ ra thị trường, 3 đối tượng tại Thanh Hóa bị khởi tố.
Thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được nấu chín có thực sự 'vô hại', hay vẫn âm thầm tiềm ẩn những rủi ro cho sức khỏe?
Vụ việc gần 300 tấn thịt lợn bệnh, tuồn vào chợ và bếp ăn trường học khiến nhiều người bày tỏ lo ngại. Thực tế, một số ý kiến băn khoăn nếu lỡ ăn phải thịt lợn nhiễm bệnh, mức độ nguy hiểm ra sao?.
Một đường dây tiêu thụ hàng trăm tấn thịt lợn mắc dịch tả châu Phi vừa bị Công an thành phố Hà Nội triệt phá đã gióng lên hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về trách nhiệm của lực lượng quản lý, kiểm dịch. Khi chính những 'lá chắn' bảo vệ an toàn thực phẩm bị vô hiệu hóa bởi sự buông lỏng, thậm chí tiếp tay từ bên trong, thì sức khỏe cộng đồng bị đặt vào vòng nguy hiểm.
Người ăn phải thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi có thể bị ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, hoặc mắc bệnh ký sinh trùng, thậm chí dẫn đến nhiễm trùng huyết, viêm màng não, gây nguy hiểm tính mạng trong một số trường hợp.
Liên tiếp các vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm bị phát hiện thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ nguồn thực phẩm. Tình trạng này tiềm ẩn nhiều rủi ro trực tiếp đối với sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ
Một đường dây chế biến, tiêu thụ khoảng 300 tấn thịt lợn mắc dịch tả châu Phi suốt từ đầu năm đến nay, có sự móc nối, cấu kết của cả cán bộ kiểm dịch Thú y vừa bị Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội triệt phá.
Gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được các đối tượng đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh, một số doanh nghiệp rồi cung cấp thực phẩm làm suất ăn cho một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội.
Đây là thông tin được đại diện Ban Công tác Công đoàn Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng chia sẻ.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 5 đối tượng về hành vi buôn bán, giết mổ hơn 1,1 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.
Vì lợi nhuận, các đối tượng đã thu gom, mua bán hàng chục con lợn nhiễm bệnh rồi đưa đi giết mổ, tiêu thụ ra thị trường. Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện gần 1,2 tấn thịt lợn dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng.
Theo báo cáo của Đồ hộp Hạ Long, công ty lỗ trong quý 4/2025 , đồng thời cho biết Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng chưa thể xác định thời gian hoạt động trở lại.
Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tiếp tục khẳng định toàn bộ 132 tấn thịt lợn nguyên liệu cùng các hàng hóa liên quan đã bị phong tỏa ngay khi phát hiện sự việc và được tiêu hủy sau đó, không đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.
Ngày 23/1, liên quan đến vụ bê bối 'Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm', thông tin từ Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco, 71 Lê Lai, Hải Phòng) cho biết, doanh nghiệp này đã bị thu hồi chứng nhận quản lý ISO và đình chỉ hiệu lực chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000.
Sau khi buộc phải tạm dừng nhà máy tại Hải Phòng, Halong Canfoco thừa nhận chưa xác định được thời điểm khôi phục sản xuất do vướng các chứng nhận an toàn thực phẩm.
Công ty CP Đồ hộp Hạ Long bị thu hồi chứng nhận quản lý ISO và đình chỉ hiệu lực chứng nhận an toàn thực phẩm sau bê bối hơn 132 tấn thịt nguyên liệu đầu vào dương tính dịch tả lợn châu Phi.
An toàn thực phẩm tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động. Tại Hải Phòng, cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây đưa thịt lợn chết, lợn nhiễm dịch tả châu Phi vào chế biến, tiêu thụ ra thị trường. Hơn 120 tấn thịt bẩn bị thu giữ, nhiều đối tượng bị khởi tố. Theo các chuyên gia pháp lý, hành vi vi phạm an toàn thực phẩm không chỉ đe dọa sức khỏe cộng đồng mà còn kéo theo những hệ lụy pháp lý rất nghiêm trọng.
Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng vừa có buổi làm việc với Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (HaLong CanFoco) nhằm nắm bắt kế hoạch tạm dừng sản xuất và phương án bố trí lao động trong thời gian 14 ngày, đồng thời kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hải Phòng, nguồn thịt lợn được chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thịt lợn ở Hải Phòng thu mua và bán cho Công ty đồ hộp Hạ Long. Chủ hộ kinh doanh thu gom từ tỉnh ngoài, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Bên cạnh dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, nhiều lô nguyên liệu còn nhiễm vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép.
Liên quan đến vụ việc hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được thu gom, đưa vào sản xuất đồ hộp, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đề nghị cơ quan chức năng cho tiêu hủy gần 14.000 hộp Patê cột đèn Hải Phòng.
Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Nafiqpm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cung cấp thông tin về an toàn dịch bệnh do địa phương thực hiện đối với cơ sở Đồ hộp Hạ Long từ trước đến nay.
Đường dây thu gom, vận chuyển lợn bệnh đưa vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long khi bị Công an TP Hải Phòng phát hiện, đã cho thấy công tác quản lý nguồn nguyên liệu còn nhiều kẽ hở, lỗ hổng, các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở này để che giấu dịch bệnh, vận chuyển trái phép, né tránh kiểm tra...
Trước sự việc Công an thành phố Hải Phòng phát hiện đường dây thu mua thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi và khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm tại Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng chủ động, khẩn trương báo cáo cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc.
Việc hàng chục, thậm chí hàng trăm tấn thịt lợn ôi thiu, nhiễm dịch tả châu Phi bị phát hiện tại cơ sở sản xuất, chế biến cho thấy tình trạng buôn bán, 'phù phép' thịt bệnh không còn là hiện tượng cá biệt, bộc lộ những bất cập kéo dài trong công tác quản lý an toàn thực phẩm.
Không ai có thể tưởng tượng, một thương hiệu với bề dày lịch sử như Halong Canfoco, lại chọn nguyên liệu đầu vào là hàng trăm tấn lợn nhiễm bệnh.
Ngày 11/1, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) thông tin về việc tạm dừng hoạt động sản xuất tại Nhà máy Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng, dự kiến tối đa 14 ngày.
Vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm vừa bị Công an TP Hải Phòng triệt phá với hàng trăm tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị thu giữ, tiêu hủy, cùng 13 bị can bị khởi tố đang ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường thực phẩm Hải Phòng. Đáng nói hơn, khi vụ việc lại gắn với thương hiệu 'đồ hộp Hạ Long', niềm tự hào của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đất Cảng.
Tối 10/1, Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng) cho biết, các cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy hơn 170 tấn thịt lợn và các sản phẩm đóng hộp nhiễm dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn Salmonella của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long.
Liên quan vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn Salmonella được phát hiện tại các kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (TP Hải Phòng), quá trình xử lý, tiêu hủy vật chứng đã cho thấy thực tế đáng chú ý là một lượng không nhỏ hàng thành phẩm đã được chế biến từ thịt lợn nhiễm bệnh, trái ngược với nội dung giải trình của doanh nghiệp.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra lệnh bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long liên quan đến vụ hơn 130 tấn thịt lợn bẩn.
Cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chuyên môn cần vào cuộc quyết liệt và hiệu quả hơn, để người dân yên tâm tiếp cận những nguồn thực phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
VKSND TP Hải Phòng vừa phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cùng 3 cán bộ, nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng, để điều tra liên quan vụ 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại Hải Phòng.
Trước khi vụ bê bối an toàn thực phẩm tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long bị cơ quan chức năng phanh phui, doanh nghiệp này đã xuất hiện loạt dấu hiệu bất thường, từ việc cổ đông lớn đồng loạt thoái sạch vốn đến các biến động nhân sự cấp cao.
Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đã tiêu hủy gần 14.000 hộp 'Pate cột đèn' do Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) chế biến từ thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi…
Trước khi vụ hơn trăm tấn thịt heo nhiễm bệnh bị phát hiện tại kho hàng Công ty Đồ hộp Hạ Long, doanh nghiệp này đã ghi nhận nhiều xáo trộn về sở hữu và bộ máy lãnh đạo cấp cao.