Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo núp bóng 'sở hữu kỳ nghỉ'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng 'sở hữu kỳ nghỉ du lịch'. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lat-tay-thu-doan-lua-dao-nup-bong-so-huu-ky-nghi-1207964.html
Tin nóng
Các đối tượng hung hãn rút hung khí băng ngang quốc lộ 1 và lao vào tấn công đôi nam nữ khiến nam thanh niên bị thương phải nhập viện…
Sau vụ tai nạn lật ca nô đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 11/7 tại vùng biển Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), khiến nhiều du khách Ấn Độ bị thương và thiệt mạng, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, gửi lời thăm hỏi tới những người bị thương và mong các nạn nhân sớm bình phục.
Sau khi nhận tiền vay, đối tượng đã chiếm đoạt và sử dụng phần lớn số tiền này để trả nợ cho các khoản vay khác của mình.
Lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng, một thanh niên đã lấy trộm 2 điện thoại di động rồi mang bán để lấy tiền.
Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn Đông (TP. Đà Nẵng) cho biết, trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Dương, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều di vật quan trọng, góp phần mở ra thêm hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ thông tin.
Một người phụ nữ ở Hà Tĩnh suýt mất 1,2 tỷ đồng sau khi nhận cuộc gọi từ đối tượng giả danh công an, vu khống liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy rồi yêu cầu chuyển tiền để 'phục vụ điều tra'.
Tin mới
Trong số 17 du khách nhập viện sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc, đến chiều 12/7, có 16 người được xuất viện, sức khỏe cơ bản ổn định.
Đường dây môi giới mại dâm hoạt động trên ứng dụng Telegram với quy mô lớn, giá dịch vụ từ 5 triệu đến 150 triệu đồng, trong đó có nhiều người được giới thiệu là hoa hậu, á hậu và idol TikTok.
Các nạn nhân trong vụ lật cano ở Phú Quốc được chăm sóc, điều trị kịp thời; hiện nhiều người đã xuất viện, một trường hợp đang tiếp tục điều trị.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Cường khai nhận do thấy hàng thời trang thương hiệu Owen dễ kinh doanh tại các tỉnh Tây Bắc, nên đã tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu để kiếm lời.
Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Cường về tội 'Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp' sau khi triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh gần 16.000 sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu Owen. Tang vật thu giữ có tổng giá trị hơn 2,3 tỷ đồng.
Từ ngày mai, doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu đối với sản phẩm mật mã dân sự thuộc diện quản lý theo giấy phép phải khai đúng chỉ tiêu 'Mã văn bản pháp quy khác' theo quy định mới. Việc khai sai hoặc khai thiếu có thể phải sửa đổi, bổ sung tờ khai và bị xem xét kiểm tra sau thông quan.
AUSTRALIA - Sau khi bị truyền thông chất vấn, hãng BYD quyết định hoàn tiền toàn bộ cho hơn 1.260 khách hàng do giao xe sản xuất năm 2025 thay vì đời 2026 như hợp đồng. Hãng thừa nhận đây là sai sót hành chính và gửi lời xin lỗi tới người mua.
Giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo qua điện thoại không phải là thủ đoạn mới, nhưng loại tội phạm này đang ngày càng biến tướng tinh vi với quy mô hoạt động xuyên quốc gia. Trước bối cảnh đó, việc mỗi cá nhân tự trang bị cho mình 'sức đề kháng số' đang trở thành yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết.












