2 tài xế lĩnh án tù vì chở khách nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp
Nhiều lần chở khách nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp, Tuấn và Tân đã bị tòa tuyên phạt gần 5 năm tù.

Nguyễn Minh Tuấn (phải) và Cao Minh Tân (trái) nhiều lần chở khách nước ngoài không giấy tờ bị tòa tuyên phạt gần 5 năm tù.
Ngày 17/4, TAND TP Huế mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” với 2 bị cáo là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1997, trú tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Cao Minh Tân (SN 1980, trú tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Huế, Tuấn dùng ô tô của bố ruột để hành nghề lái xe dịch vụ nhưng không đăng ký kinh doanh.
Tuấn thường nhận chở khách ở khu vực TP Thủ Dầu Một và TPHCM.
Cuối năm 2023, Tuấn nhận chở khách người Trung Quốc đi từ Hà Nội vào TPHCM cho một người đàn ông nói giọng miền Tây (không xác định được nhân thân) với chi phí trọn gói mỗi chuyến chở từ 1 - 4 người là 20 triệu đồng.
Trong thời gian này, Tuấn quen Tân làm nghề lái xe dịch vụ. Để giữ mối làm ăn với người đàn ông thuê chở khách Trung Quốc, Tuấn rủ Tân cùng làm với mình.
Từ 5/8/2024 đến 8/8/2024, Tuấn và Tân đã chở 2 người Trung Quốc đi từ TPHCM đến Hà Nội và chở 6 người Trung Quốc đi từ Hà Nội đến TPHCM, thu lợi số tiền 26 triệu đồng.
6 người Trung Quốc trên đều không có giấy tờ tùy thân hợp pháp để được phép nhập cảnh và ở lại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
20h30 tối 8/8/2024, khi Tân đang chở 6 người Trung Quốc đi trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì bị Công an phát hiện, đưa toàn bộ người và xe về Công an TP Huế làm việc.
Qua thống kê từ tháng 12/2023 cho đến trước ngày bị phát hiện, Tuấn và Tân đã 9 lần nhận chở người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép đi từ Hà Nội vào TPHCM.
Số tiền các bị cáo thu được mỗi lần chở là 10 triệu đồng. Tuấn trực tiếp chở 5 lần, Tân chở 4 lần.
Tại phiên tòa, hai bị cáo đã thành thật khai báo, ăn năn hối lỗi và xin được hưởng mức án nhẹ nhất.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn 2 năm 6 tháng tù và bị cáo Cao Minh Tân 2 năm tù.