Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong điều kiện mới, xã Nội Bài đang chuyển từ tuyên truyền đơn thuần sang hỗ trợ sản xuất, kết nối thị trường và ứng dụng công nghệ số để minh bạch nguồn gốc, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Từ livestream giới thiệu hàng hóa đến thí điểm truy xuất nguồn gốc bằng mã QR tại chợ Thanh Nhàn, địa phương từng bước tạo cầu nối trực tiếp giữa người sản xuất, người bán và người tiêu dùng. Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trao đổi với bà Trương Ngọc Lan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nội Bài, thành phố Hà Nội, về cách làm này.
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” không chỉ là sự vận động người dân lựa chọn sản phẩm trong nước. Trong thực tế thị trường, sự ưu tiên ấy ngày càng gắn với những tiêu chí cụ thể như chất lượng, giá cả, nguồn gốc, xuất xứ. Chính người tiêu dùng đang trở thành “người kiểm chứng” trực tiếp đối với sức cạnh tranh của hàng Việt.
Ngày 8-10, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội đã làm việc với xã Nội Bài và khảo sát thực tế tại Hợp tác xã bưởi sạch và tổng hợp kinh doanh Phú Cường.
Sau 9 tháng triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phường Yên Hòa đang từng bước chuyển cách làm từ tuyên truyền, vận động sang gắn Cuộc vận động với phát triển thương mại - dịch vụ, chuyển đổi số, kiểm soát thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.