Yên Bái nỗ lực tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số
Năm 2025, Yên Bái đề ra mục tiêu giải quyết việc làm cho 20.000 lao động; tuyển mới ĐTN cho 18.000 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,2%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ đạt 40,1%. Chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp 7.000 người.

Giờ thực hành của Lớp Cơ điện, Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ.
Những năm gần đây, Yên Bái đã chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo nghề (ĐTN) và tạo việc làm cho người lao động (NLĐ) nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Nhiều chương trình, chính sách đã được tỉnh triển khai, qua đó giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Trong giai đoạn 2019 - 2024, toàn tỉnh đã tuyển sinh ĐTN 111.690 người, trong đó có hơn 81.500 người vùng đồng bào DTTS, tỷ lệ người DTTS qua ĐTN chiếm 42,3%; giải quyết việc làm cho 109.664 người, trong đó có 67.992 người vùng đồng bào DTTS, chiếm 62%; chuyển dịch 35.053 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, trong đó hơn 26.100 lao động thuộc vùng DTTS, chiếm 74,7%.
Các cơ sở ĐTN trên địa bàn tỉnh như Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, các trung tâm dạy nghề đã tích cực mở các lớp ĐTN ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu học nghề của NLĐ. Hàng năm, thực hiện kiểm tra, giám sát tại các huyện, thị xã, thành phố về công tác ĐTN, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.
Đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đổi mới phương thức đào tạo, tuyển sinh, tổ chức đào tạo linh hoạt, hiệu quả. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm thường xuyên phối hợp với các địa phương, các trường tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố; đào tạo gắn với việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động.
Anh Thào A Chua ở xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải cho biết: "Trước đây, gia đình tôi chỉ sống dựa vào nông nghiệp, thu nhập rất bấp bênh. Nhưng từ khi tham gia các lớp ĐTN du lịch cộng đồng, được hướng dẫn làm du lịch, chúng tôi đã có thêm nguồn thu nhập từ việc đón khách. Nhờ đó, cuộc sống gia đình đã cải thiện rất nhiều”.
Cùng với ĐTN, Yên Bái đã mở rộng hợp tác với các địa phương, các nước có quan hệ hợp tác cấp địa phương để xây dựng, ban hành Đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài, giai đoạn 2024-2030 với nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ vượt trội như: hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ; tiền ăn, ở, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo; chi phí làm thủ tục cấp hộ chiếu/giấy thông hành/giấy phép xuất cảnh… nhằm đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, tạo việc làm và thu nhập cao cho NLĐ.
Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức đoàn thể trong công tác ĐTN, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động; thực hiện tốt công tác hướng nghiệp phân luồng, tuyển sinh; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả ĐTN cho lao động nông thôn nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng lao động nông thôn, lao động người DTTS và chuyển dịch cơ cấu lao động, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm bền vững cho NLĐ.
Yên Bái đang nỗ lực không ngừng để cải thiện đời sống cho người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS. Những chính sách và chương trình hỗ trợ đã mang lại nhiều kết quả tích cực, giúp người dân có cơ hội vươn lên thoát nghèo và xây dựng cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, tỉnh cần tiếp tục đầu tư và đổi mới trong các lĩnh vực ĐTN, giải quyết việc làm và phát triển kinh tế.