Xuyên đêm cứu hộ trực thăng Bell 505 rơi: Tìm thấy thi thể phi công

Rạng sáng ngày 6/4, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể phi công Chu Quang Minh, nạn nhân thứ 3 vụ trực thăng Bell 505 rơi.

Tối 5/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm các nạn nhân trong vụ trực thăng Bell 505 rơi.

Tham gia đoàn công tác còn có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn; ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; ông Bùi Văn Minh, Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cùng các cán bộ chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn hàng không, hàng hải.

 Lực lượng cứu hộ xuyên đêm tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ xuyên đêm tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

 Ảnh: Bộ đội biên phòng Hải Phòng

Ảnh: Bộ đội biên phòng Hải Phòng

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, tại hiện trường hiện có 13 phương tiện cùng nhiều lực lượng tham gia tìm kiếm nạn nhân vụ máy bay trực thăng rơi vào chiều tối ngày 5/4. Lực lượng chức năng còn huy động thêm các tàu cá, tàu du lịch trong khu vực khẩn trương chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Cơ quan chức năng đã xác định danh tính 5 nạn nhân gặp nạn gồm: Phi công, Đại tá Chu Quang Minh (SN 1964), ông Hồ Tá Lực (SN 1964), bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963), bà Hồ Thị Oanh (SN 1962), bà Phạm Thị Bê (SN 1958), cùng trú tại TP Đà Nẵng. Trong số các nạn nhân, có thi thể 2 người đầu tiên được đưa lên bờ, chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy - Quảng Ninh và thi thể phi công Chu Quang Minh được tìm thấy rạng sáng 6/4.

Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng cho biết, đơn vị nhận được tin báo vụ rơi máy bay trực thăng tại khu vực biển giáp ranh vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng). Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã điều động 5 xuồng, 15 cán bộ, chiến sĩ, do Thượng tá Tạ Duy Hiện - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng trực tiếp ra hiện trường để chỉ huy lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Đơn vị cũng huy động các phương tiện đang hoạt động xung quanh khu vực máy bay gặp nạn để phối hợp tổ chức cứu nạn. Hiện, lực lượng cứu nạn của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã phối hợp với ngư dân vớt được thi thể 2 nạn nhân khoảng 60 tuổi (chưa rõ danh tính) và phát hiện, trục vớt được một số mảnh vỡ, vật dụng khác nghi là của máy bay gặp nạn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đang tiếp tục điều động, tăng cường lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tổ chức tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn.

Hình ảnh mảnh vỡ trực thăng được tìm thấy.

Hình ảnh mảnh vỡ trực thăng được tìm thấy.

Nhiều vật dụng được tìm thấy.

Nhiều vật dụng được tìm thấy.

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, vào lúc 16h56 ngày 5/4/2023, trực thăng Bell 505/05 chở 5 người gồm phi công - Đại tá Chu Quang Minh cùng 4 hành khách người Việt Nam thực hiện chuyến bay du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long. Đây là chuyến bay thứ 4 trong ngày.

Đến 17h06 phút 20 giây tại 20°51'55"N - 107°01'31"E (khu vuc biển xã Gia Luân, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng), máy bay trên bị mất liên lạc với Đài chỉ huy.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đã điện chỉ đạo Binh đoàn 18, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không – không quân, Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự Hải Phòng, Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng xác minh vụ việc, huy động lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Đồng thời cử Đoàn công tác do Thiếu tướng Lã Đại Phong, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn xuống hiện trường phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Yêu cầu Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 411 cơ động đến hiện trường phối hợp với các lực lượng tham gia TKCN. Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Tham gia tìm kiếm cứu nạn, Biên phòng Hải phòng, Quảng Ninh đã điều 34 cán bộ, chiến sĩ; 14 phương tiện (gồm 9 xuồng, 1 tàu, 3 xuồng ngư dân và 1 tàu SAR 411). Các lực lượng tiếp theo đang cơ động ra hiện trường (1 tàu, 2 xuồng và 2 đội thợ lặn của Quân chủng Hải quân).

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã cử ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh cùng lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan nhanh chóng cơ động ra vị trí máy bay bị nạn phối hợp với TP Hải Phòng, Quân khu 3 và trung ương... tổ chức triển khai tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đã huy động các lực lượng quân đội, biên phòng, cảng vụ, ngành giao thông vận tải và các cơ quan chức năng khác khẩn cấp thực hiện công tác cứu hộ và tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Như vậy đến rạng sáng ngày 6/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long. Hiện tại các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Mời độc giả xem thêm video Cận cảnh trực thăng Bell 505 “ngắm vịnh Lan Hạ” từ trên cao

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/xuyen-dem-cuu-ho-truc-thang-bell-505-roi-tim-thay-thi-the-phi-cong-1825974.html