Xung kích trong phát triển kinh tế

Không chỉ làm tốt vai trò 'cầu nối' giữa Đảng với nhân dân, đội ngũ đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư trên địa bàn tỉnh còn phát huy vai trò tiên phong trên 'mặt trận' phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Mô hình nuôi ong lấy mật của đảng viên Trần Văn Thanh.

Mô hình nuôi ong lấy mật của đảng viên Trần Văn Thanh.

Hơn 20 năm trước, đảng viên Trần Văn Thanh ở khu 7, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh là người tiên phong của xã nuôi ong lấy mật. Từ hai đàn ong đầu tiên, dần dần đảng viên Thanh đã tự mày mò nhân đàn bán giống, bán mật. Nhận thấy nuôi ong cho hiệu quả kinh tế, đảng viên Thanh đã vận động người dân tận dụng lợi thế vùng đồi nuôi ong lấy mật. Đồng chí Thanh cho biết: Xã Trung Giáp có diện tích đất trồng cây lâm nghiệp lớn, chủ yếu là cây keo lá tràm nên thuận lợi cho việc nuôi ong lấy mật. Nhận thấy nuôi ong lấy mật cho hiệu quả kinh tế cao nên nhiều người dân đã nuôi và phát triển đàn ong. Hiện nay sản phẩm mật ong của xã đã được công nhận sản phẩm OCOP ba sao.Có thời điểm, gia đình đảng viên Thanh có vài trăm đàn ong. Nhận thấy nhân đàn, bán ong chúa cho thu nhập cao hơn nên gia đình đã tập trung phát triển ong giống. Theo đảng viên Thanh, mỗi năm gia đình bán 1.200 con ong chúa, vài trăm lít mật ong, trừ chi phí thu lãi 200 triệu đồng. Hiện nay xã có hơn 70 hộ nuôi ong với gần 650 đàn ong, năng suất 10.000 lít mật ong thương phẩm một năm. Nghề nuôi ong giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo bền vững.

Là đảng viên trẻ tuổi nhất của Chi bộ Gò Tre, xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, đảng viên Dư Đại Chiến không chỉ tích cực trong các hoạt động của chi bộ mà còn xung kích trong phát triển kinh tế. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Dư Đại Chiến vào tỉnh Đồng Nai vừa làm thuê cho xưởng sản xuất đồ gỗ vừa tích lũy kinh nghiệm. Năm 2019, Dư Đại Chiến mở xưởng mộc tại khu Gò Tre, lúc đầu chỉ đóng những đồ đơn giản như giường, tủ, bàn, ghế. Dần dần, Chiến đầu tư máy móc, tập trung vào sản xuất các đồ gỗ hiện đại. Đảng viên Chiến cho biết: Gia đình đầu tư 200 triệu đồng mua máy móc, 100 triệu đồng mua gỗ, tạo việc làm thường xuyên cho ba lao động với thu nhập bình quân chín triệu đồng/người/tháng.

Từ một xưởng gỗ nhỏ chỉ phục vụ nhu cầu người dân trong xã, hiện nay các sản phẩm đồ gỗ của đảng viên Dư Đại Chiến đã được người dân các huyện, tỉnh bạn tin tưởng đến đặt hàng. Sau vài năm mở xưởng, gia đình đảng viên Chiến đã xây được nhà kiên cố, mua được xe để chở hàng. Đồng chí Vũ Thị Thu Luyến - Bí thư Đảng ủy xã Phượng Vĩ cho biết: Các đảng viên trong Đảng bộ, đặc biệt là đảng viên khối nông thôn đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong phát triển kinh tế, góp phần không nhỏ trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã.

Sinh ra và lớn lên tại khu 3, xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, đảng viên trẻ Phan Văn Đông quyết lập thân, lập nghiệp tại quê nhà. Với hơn một hecta diện tích của gia đình, Đông mạnh dạn vay vốn, xây dựng chuồng trại với quy mô lớn để nuôi gà sạch. Đông cho biết, mỗi năm lợi nhuận từ chăn nuôi thu về khoảng hơn 300 triệu đồng.

Đây chỉ là ba trong số hàng nghìn đảng viên đang sinh hoạt trong các chi bộ khu dân cư xung kích trong phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, các đảng viên khối nông thôn đã thực sự “truyền lửa”, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương. Nhiều đảng viên đã được vinh danh trong các phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, được các cấp khen thưởng. Không chỉ xung kích trong phát triển kinh tế, các đảng viên còn tích cực tham gia các hoạt động của chi bộ, khu dân cư, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chi Hương

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/xay-dung-dang/xung-kich-trong-phat-trien-kinh-te/203310.htm