Xung đột Nga - Ukraine ngày 25/5: Nghi vấn Nga sử dụng Quân đoàn châu Phi cho chiến dịch ở Kharkiv

Tình báo Quốc phòng Anh cho biết quân đội Nga đang đẩy mạnh chiến dịch ở Ukraine bằng các nguồn lực dành cho châu Phi, bao gồm cả Quân đoàn châu Phi (nhóm có các cựu binh Wagner).

Báo cáo của London chỉ ra rằng, trong tuần qua, Nga đã triển khai các đơn vị thuộc Quân đoàn châu Phi cùng với lực lượng chính quy của Nga và các đơn vị Storm Z trong cuộc tấn công vào Vovchansk.

“Quân đoàn châu Phi thuộc Bộ Quốc phòng Nga, thành lập vào tháng 12/2023, bao gồm hơn 2.000 binh sĩ và sĩ quan, cũng như lính đánh thuê giàu kinh nghiệm. Nhiều người trong số họ trước đây từng làm việc cho công ty Wagner. Các biệt đội của Quân đoàn châu Phi rất có thể từng được triển khai tới Syria, Libya, Burkina Faso và Niger", báo cáo cho biết.

Theo tình báo Anh, Bộ Quốc phòng Nga gần như chắc chắn đã tái triển khai các đơn vị của Quân đoàn châu Phi đến biên giới Ukraine hồi tháng 4/2024 để chuẩn bị cho cuộc tấn công này. London kết luận rất có khả năng Nga đang tăng cường chiến dịch ở Ukraine bằng nguồn lực trước đây dành cho châu Phi.

Nga tuyên bố bắn hạ tất cả máy bay không người lái Ukraine ở biên giới

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/5 thông báo quân đội nước này đã bắn hạ tất cả máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào vùng Kursk và Belgorod ở biên giới Nga.

Cụ thể, các máy bay không người lái được phát hiện trên vùng Kursk và Belgorod vào ban đêm. Đến 8h sáng nay, thêm một máy bay không người lái bị bắn hạ trên vùng Belgorod.

Mỹ gấp rút viện trợ quân sự cho Ukraine

Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD để đáp ứng các nhu cầu an ninh và quốc phòng cấp bách của Ukraine.

Đây là gói viện trợ thứ năm mà Mỹ đã phê duyệt cho Ukraine kể từ khi nước này thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Kiev, vào tháng trước.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, đây là gói viện trợ thứ 58 mà Washington dành cho Kiev kể từ khi Nga - Ukraine xảy ra xung đột vào tháng 2/2022. Gói viện trợ mới trị giá 275 triệu USD, bao gồm: Đạn dược cho hệ thống HIMARS; đạn pháo 155mm và 105mm; đạn cối 60mm; tên lửa chống tăng TOW, Javelin và súng phóng lựu AT-4.

Danh sách này còn có đạn trên không có độ chính xác cao; vũ khí và các loại đạn dùng cho vũ khí nhỏ, lựu đạn bổ sung; mìn chống giáp cùng phụ tùng, bảo trì và các thiết bị phụ trợ khác.

Lầu Năm Góc tuyên bố: "Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với khoảng 50 đồng minh để đảm bảo Ukraine nhận được những vũ khí cần thiết nhằm chống lại các cuộc tấn công của Nga".

Ukraine nhận thêm hệ thống phòng không IRIS-T

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm 24/5 cho biết, thêm một hệ thống phòng không IRIS-T đã được chuyển đến Ukraine.

"Chúng tôi một lần nữa cung cấp cho Ukraine hệ thống hỏa lực kết hợp IRIS-T. Cùng với hệ thống Patriot được chuyển giao gần đây, hệ thống phòng không này sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng vệ lãnh thổ", ông Boris Pistorius nhấn mạnh.

Đức đã cam kết cung cấp cho Ukraine 9 hệ thống phòng không IRIS-T. Tính đến thời điểm hiện tại, Kiev đã nhận được 4 hệ thống IRIS-T từ Berlin.

Lực lượng Nga giành quyền kiểm soát khu định cư chiến lược ở Donetsk

Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 22/5 rằng lực lượng thuộc cụm quân phía Nam đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Klescheevka sau khi giao tranh dữ dội nổ ra ở khu vực này từ mùa xuân năm 2023.

Klescheevka nằm ở phía nam thành phố trọng điểm Bakhmut (đông bắc Donetsk).

Những đoạn video được chia sẻ trên kênh Telegram chính thức của Bộ Quốc phòng Nga hôm 24/5 cho thấy hình ảnh pháo binh Nga tấn công các mục tiêu trong và gần ngôi làng bằng cách sử dụng đạn pháo Krasnopol có độ chính xác cao.

Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Trong video, có thể thấy một chiếc máy bay không người lái (UAV) của Nga nhắm vào một nhóm binh sĩ Ukraine đang trú ẩn dưới tầng hầm của một ngôi nhà bị phá hủy. Một đoạn video khác cho thấy một nhóm tấn công của Nga cận chiến với lực lượng Ukraine, loại bỏ đối phương và chiếm giữ một hầm ngầm.

Đoạn video cũng bao gồm khoảnh khắc quân đội giương cờ Nga và biểu ngữ chiến thắng ở Klescheevka.

Nga sơ tán binh sĩ khỏi Dzhankoi, khôi phục các sân bay sâu bên trong Crimea

Hãng thông tấn Pravda của Ukraine dẫn một số nguồn tin cho biết Nga đã bắt đầu sơ tán một phần lực lượng khỏi thành phố Dzhankoi và khôi phục các sân bay ở sâu trong bán đảo Crimea.

Cụ thể, Pravda cho biết quân đội Nga đã "bắt đầu sơ tán một phần lực lượng khỏi thành phố Dzhankoi, đồng thời tái thiết và nâng cấp các sân bay nằm sâu trong bán đảo Crimea, bao gồm sân bay Kirovske gần Feodosiia và sân bay Baherove cách Kerch không xa".

"Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực này, họ sẽ không thể xây dựng nơi lưu trữ kín đáo cho máy bay trong tương lai gần. Nguyên nhân là do quy trình công nghệ phức tạp, chi phí xây dựng cao và tốn thời gian", nguồn tin của Pravda cho biết.

"Các hoạt động của Nga cho thấy họ muốn phân tán quân đội và trang thiết bị ở Crimea để đề phòng các cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Ukraine".

Quân đội Nga chưa lên tiếng về thông tin này.

Trước đó, ngày 24/5, phía Ukraine cho biết trung tâm liên lạc của Nga ở thành phố Alushta (Crimea) đã bị tấn công.

Minh Hạnh

Theo Pravda, Tass, RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xung-dot-nga-ukraine-ngay-255-nghi-van-nga-su-dung-quan-doan-chau-phi-cho-chien-dich-o-kharkiv-post1640352.tpo