Xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã tăng vọt trong tháng 4, đạt mức tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực chính đến từ việc các nhà nhập khẩu Mỹ đẩy mạnh tích trữ hàng hóa trước khi mức thuế đối ứng 46% có thể được tái áp dụng sau thời gian tạm hoãn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đà tăng này có thể không kéo dài khi hàng tồn kho dần đầy và cạnh tranh từ Trung Quốc quay trở lại.
Hiện nay, Chính phủ đang chuẩn bị tất cả điều kiện cần thiết để đàm phán với Mỹ về thuế quan. Mức thuế bình quân mà Mỹ công bố vào đầu 4-2025 với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 46%, cao thứ 3 trong khu vực ASEAN (sau Campuchia và Lào). Tuy nhiên, Campuchia và Lào ít chịu ảnh hưởng vì hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ khá ít; còn Việt Nam kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Sau đó, qua đàm phán, Mỹ gia hạn thuế 90 ngày cho Việt Nam và nhiều nước để tiến hành đàm phán song phương với từng quốc gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ vẫn sẽ duy trì mức thuế đối ứng cơ bản 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu ngay cả sau khi ký kết thỏa thuận thương mại với các đối tác.
Yếu tố quan trọng nhất để Việt Nam xuất khẩu bền vững sang thị trường Mỹ chính là sự minh bạch.
Ngày 9-5, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Thuế đối ứng của Hoa Kỳ: Sự chuẩn bị của doanh nghiệp Việt Nam'.
Thị trường Mỹ từ lâu đã là 'đầu tàu' kéo hàng chục tỷ USD kim ngạch xuất khẩu mỗi năm.
Việt Nam đang xúc tiến đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận thương mại mới với Mỹ sau khi nước này công bố kế hoạch đánh thuế đối ứng với hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chưa biết mức thuế đối ứng sau cùng hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ phải chịu là bao nhiêu, nhưng có điều chắc chắn là sự kiện này sẽ tác động sâu rộng đến một nền kinh tế hướng mạnh về xuất khẩu như Việt Nam.
Đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng, chính sách thuế đối ứng sẽ tạo áp lực để các doanh nghiệp thay đổi, từ chiến lược phát triển đến phương thức xuất khẩu, tự chủ nguyên vật liệu, phát triển thương hiệu để làm ăn lâu dài.
Tham tán Thương mại Việt Nam tại Mỹ cho biết, phía Mỹ đã mời đoàn công tác liên ngành của Việt Nam sang họp khởi động đàm phán trong tuần này, ngay trong thời gian nghỉ lễ.
Chứng khoán Rồng Việt vừa đưa ra 4 kịch bản với kết quả đàm phán khác nhau về thuế đối ứng của Mỹ với kỳ vọng mức thuế sẽ hợp lý và tác động giới hạn. Nhà đầu tư vẫn được khuyến nghị ưu tiên cổ phiếu của các doanh nghiệp có thị trường nội địa vững chắc...
Theo các chuyên gia, việc Mỹ tạm dừng áp thuế nhập khẩu đối ứng trong 90 ngày kể từ ngày 3-4 để đàm phán cũng chỉ mới khiến các nước nói chung, Việt Nam nói riêng, đặc biệt là các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu (XK) sang Mỹ thở phào chứ chưa hết lo ngại. Tại Hội nghị đối thoại DN trong lĩnh vực sản xuất, XNK, logistics trên địa bàn do UBND TP Đà Nẵng tổ chức vào ngày 18-4 vừa qua, nhiều DN XK sang Mỹ đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị xử lý, tháo gỡ, hỗ trợ DN hạn chế ảnh hưởng từ việc áp thuế này.