Thuế đối ứng Mỹ được công bố khiến ngành gỗ Việt Nam trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư Trung Quốc
Ngày 1-8-2025, Hoa Kỳ đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Mức thuế đối ứng điều chỉnh cho nước ta giảm từ 46% xuống còn 20%. Thực tế này sẽ khiến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bị tác động giảm 9-10% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ.
Giữa lúc xuất khẩu rau quả Việt sang Mỹ bứt phá với mức tăng trên 60% trong bảy tháng đầu năm, thị trường lớn thứ hai của Việt Nam lại công bố mức thuế đối ứng 20%. Đây sẽ là phép thử lớn cho năng lực thích ứng của ngành rau quả Việt trước biến động chính sách toàn cầu.
Thông tin về tình hình sản xuất XNK rau quả của doanh nghiệp trong bối cảnh Hoa Kỳ áp thuế đối ứng 20%, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết, việc Mỹ áp thuế đối ứng 20% đối với rau quả nhập khẩu từ Việt Nam chưa phải lý tưởng, nhưng đã phần nào xoa dịu tâm lý lo ngại ban đầu. Các doanh nghiệp xuất khẩu rau quả Việt Nam đang chủ động thích ứng bằng cách nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường.
Mỹ đã chính thức áp thuế đối ứng 20% với hàng hóa xuất xứ Việt Nam. Đây là mức thuế thấp hơn mức công bố ban đầu nhưng cũng vẫn buộc doanh nghiệp phải có chiến lược thích nghi mới.
Mức thuế đối ứng 20% từ ngày 7/8 đang tạo ra làn sóng thách thức đối với hàng xuất khẩu Việt Nam vào Mỹ. Sức ép về chi phí, tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc buộc doanh nghiệp (DN) phải thay đổi.
'Ngay cả với các nước đang chịu thuế thấp hơn 1%, Việt Nam có thể đạt được lợi thế cân bằng nếu khai thác tốt hơn tiềm năng của từng ngành hàng và của cả nền kinh tế', TS. Huỳnh Thanh Điền, trường Đại học Nguyễn Tất Thành, trao đổi với Kinh tế Sài Gòn.
Việc Mỹ chính thức áp thuế đối ứng 20% lên hàng nhập khẩu từ Việt Nam từ ngày 7-8 được dự báo sẽ khiến nhiều ngành như gỗ, dệt may… chững lại.
Sau khi bị áp thuế đối ứng, tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ không có lợi thế về giá. Doanh nghiệp xuất khẩu chuyển hướng sang chế biến sâu, nâng cao chất lượng.
Để ứng phó với tác động từ thuế đối ứng Mỹ, các doanh nghiệp có thể chuyển từ xuất khẩu sản phẩm thô sang các mặt hàng chế biến sâu.
Theo lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, Việt Nam đàm phán để đạt được mức thuế đối ứng 20% đối với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam là một kết quả tích cực, một nhóm kỹ thuật của Việt Nam và Mỹ vẫn đang tiếp tục làm việc, Bộ Công Thương sẽ có thông tư hướng dẫn cụ thể sau khi có thông tin chính thức.
Từ ngày 7/8, theo giờ DC, Mỹ sẽ chính thức áp dụng mức thuế đối ứng mới với hầu hết các đối tác thương mại. Với mức thuế 20% dành cho hàng hóa Việt Nam, Bộ Công Thương đã xây dựng kịch bản với các nhóm nhiệm vụ dự kiến đề xuất Chính phủ giao các bộ ngành thực hiện để ứng phó, thích ứng trong thời gian tới.
Mỹ lâu nay là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, chính sách thuế quan mới đang đặt ngành hàng tỉ đô này vào tình thế đầy thách thức. Liệu đà tăng trưởng của ngành có tiếp tục được duy trì? Trung Quốc, quốc gia vừa vươn lên vị trí số một về nhập khẩu thủy sản Việt, có thể trở thành thị trường thay thế tiềm năng?