Nhật Bản, Hàn Quốc... đã thu hút hơn 65 nghìn lao động Việt Nam sang làm việc trong nửa đầu năm 2024.
Nhằm khuyến khích thanh niên địa phương tham gia xuất khẩu lao động (XKLĐ), UBND TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã tăng cường công tác đào tạo nghề, tư vấn, kết nối nhà tuyển dụng và nhất là hỗ trợ vốn để họ an tâm đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài.
Tin tưởng vào quảng cáo giới thiệu của Công ty TNHH thương mại Tâm Sáng Việt, hàng chục nạn nhân ở nhiều địa phương đã nộp số tiền lớn vào để đi xuất khẩu lao động. Nhưng sau đó họ không được đáp ứng nguyện vọng, và cả nguy cơ mất trắng số tiền đã nộp từ trước.
Theo báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 78.640 lao động đạt 62,91 % kế hoạch năm 2024.
Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Cà Mau đã đưa được hơn 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài, qua đó giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.
Đến hết tháng 6/2024, tỉnh Ninh Bình có hơn 1 nghìn người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ), đạt trên 73% kế hoạch năm. Những tín hiệu tích cực từ các thị trường XKLĐ cho thấy, công tác XKLĐ ở tỉnh ta có thể sẽ lập kỷ lục mới trong năm 2024.
Từ năm 2010 tới nay, tỉnh Thái Nguyên có gần 21.000 lượt người xuất cảnh đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Hầu hết người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, có mức thu nhập tốt, trở về nước đúng thời hạn
Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhìn chung có mức thu nhập cao và ổn định. Một số thị trường thu hút được số lượng lớn lao động Việt Nam do có mức lương cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc...
6 tháng đầu năm, việc đưa lao động ra nước ngoài làm việc có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, lừa đảo trong hoạt động xuất khẩu lao động vẫn diễn ra phức tạp và tinh vi.
Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước khẳng định, thông tin các doanh nghiệp đang thiếu 'nguồn' để đưa đi làm việc ở nước ngoài là không đúng. Còn theo Trung tâm Lao động ngoài nước, năm nay, lượng người đăng ký đi Hàn Quốc tăng đột biến trong 12 năm.
Nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc những năm gần đây khá dồi dào...
Những năm qua, UBND TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) nỗ lực thực hiện công tác đưa người lao động (NLĐ) địa phương đi nước ngoài làm việc theo hợp đồng, nhằm nâng cao đời sống Nhân dân. Đến nay, công tác này mang lại hiệu quả nhất định.
Thị trường xuất khẩu lao động là 'mảnh đất màu mỡ' của các đối tượng môi giới lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người lao động.
Chất lượng nguồn nhân lực vẫn là một trong những điểm nghẽn để tăng năng suất lao động, thậm chí điều này có thể khiến các nguồn đầu tư nước ngoài suy giảm. Chính vì vậy, phát huy lao động trở về từ các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu... được coi là một trong những giải pháp để rút ngắn khoảng cách chất lượng nguồn nhân lực.