Xuất khẩu của Đài Loan (Trung Quốc) lập kỷ lục nhờ AI và smartphone

Xuất khẩu Đài Loan của tháng 9 tăng 4,5% lên 40,57 tỷ USD, nhờ nhu cầu mạnh từ AI và điện thoại thông minh, dù ngành phi công nghệ gặp khó khăn.

Tháng 9, kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan (Trung Quốc) tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 40,57 tỷ USD, nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ từ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và sự ra mắt của các dòng điện thoại thông minh thế hệ mới, theo báo cáo từ Bộ Tài chính của hòn đảo công bố hôm qua.

Đây là tháng thứ 11 liên tiếp xuất khẩu của Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, mặc dù tốc độ tăng đã chậm lại so với mức 16,8% của tháng 8. Điều này chủ yếu do sự suy giảm nhu cầu đối với các sản phẩm phi công nghệ, Bộ cho biết.

Tổng cục trưởng Cục Thống kê, bà Thái Mỹ Na, nhận định: "Nền kinh tế toàn cầu vẫn đang phục hồi một cách không đồng đều, nhưng đầu tư vào AI từ các công ty Mỹ vẫn rất sôi động, mang lại lợi ích lớn cho các doanh nghiệp Đài Loan trong chuỗi cung ứng".

Theo bà Thái, dự kiến xuất khẩu trong tháng này có thể tăng trưởng từ 5,5% đến 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào mùa mua sắm cao điểm cho các sản phẩm công nghệ.

Xuất khẩu của Đài Loan (Trung Quốc) lập kỷ lục nhờ bùng nổ AI và điện thoại thông minh (Ảnh minh họa)

Xuất khẩu của Đài Loan (Trung Quốc) lập kỷ lục nhờ bùng nổ AI và điện thoại thông minh (Ảnh minh họa)

Cụ thể, doanh số xuất khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông – chủ yếu là máy chủ AI và các bộ xử lý đồ họa – đã tăng mạnh 24,8%, đạt 10,31 tỷ USD. Các nhà cung cấp máy chủ AI như Quanta Computer Inc, Wistron Corp và Inventec Corp đều báo cáo doanh thu kỷ lục trong tháng.

Xuất khẩu các sản phẩm điện tử, bao gồm chip tiên tiến dành cho máy tính hiệu suất cao và điện thoại thông minh, tăng 4,9%, đạt 17,06 tỷ USD. Sự ra mắt của dòng iPhone mới từ Apple Inc đã giúp tăng trưởng đáng kể cho các nhà cung cấp linh kiện trong nước như chip, ống kính camera và bo mạch in.

Về thị trường xuất khẩu, Mỹ tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng ấn tượng 27,3% so với cùng kỳ, biến nền kinh tế lớn nhất thế giới trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Đài Loan (Trung Quốc), gần bắt kịp Trung Quốc đại lục. Bà Thái cho biết, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ tăng nhẹ 1,7%, nền kinh tế lớn này vẫn đang gặp khó khăn trong việc khôi phục nhu cầu nội địa.

Ngược lại, các ngành phi công nghệ của Đài Loan lại gặp nhiều khó khăn. Xuất khẩu các sản phẩm như nhựa, hóa chất, khoáng sản và công cụ vận tải đều giảm mạnh, với mức giảm hai chữ số so với cùng kỳ, kết thúc đợt phục hồi ngắn ngủi trong tháng 8. Tình trạng dư thừa nguồn cung vẫn là áp lực lớn cho các ngành này.

Nhập khẩu tháng trước cũng ghi nhận mức tăng 17,3%, đạt 33,45 tỷ USD. Tuy nhiên, thặng dư thương mại của Đài Loan (Trung Quốc) giảm xuống còn 7,12 tỷ USD, giảm 30,9% so với năm trước. Nhập khẩu tăng chủ yếu do các doanh nghiệp bán dẫn trong nước mua sắm thiết bị sản xuất và thiết bị liên quan đến AI, đặc biệt là bộ nhớ băng thông cao nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Trong quý 3, xuất khẩu của Đài Loan (Trung Quốc) tăng 8,1% so với cùng kỳ, đạt 124,13 tỷ USD, vượt dự báo. Nhập khẩu cũng tăng 15%, đạt 100,66 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm đạt 349,13 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ, trong khi nhập khẩu tăng 10,1%, đạt 289,54 tỷ USD.

Sự tăng trưởng ấn tượng trong xuất khẩu của Đài Loan (Trung Quốc), nhờ vào nhu cầu AI và điện thoại thông minh, là tín hiệu tích cực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều biến động. Tuy nhiên, các ngành phi công nghệ vẫn đang đối mặt với thách thức từ tình trạng dư thừa nguồn cung.

Yến Thư

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/xuat-khau-cua-dai-loan-trung-quoc-lap-ky-luc-nho-ai-va-smartphone-351469.html