Gia Lai: Tăng cường xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm

Tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 diễn ra sáng 15-7, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các ngành, địa phương tiếp đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP.

Mô hình 'Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát': Chuyển biến tích cực

Sau hơn 2 năm triển khai, mô hình 'Tuyến phố an toàn thực phẩm (ATTP) có kiểm soát' tại 14 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập để mô hình hoạt động hiệu quả hơn.

Xử lý nghiêm những vi phạm an toàn thực phẩm trong nông nghiệp

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, để đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, ngành nông nghiệp Hà Nội đã tăng cường thanh, kiểm tra cơ sở sản xuất và sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Mô hình điểm góp phần bảo vệ sức khỏe người dân

Đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm góp phần thay đổi nhận thức của người sản xuất, kinh doanh và cả người tiêu dùng về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm, quận Long Biên đã triển khai và thực hiện tốt các mô hình điểm về an toàn thực phẩm.

Gia Lai tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm

Thực hiện Quyết định số 591/QĐ-SYT ngày 25-6-2020 về việc thanh tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo sự chỉ đạo của cấp trên và phản ánh của người dân, đoàn liên ngành của tỉnh vừa tiến hành kiểm tra đột xuất tại quán phở Ngọc Sơn (15 Nguyễn Thái Học, phường Hội Thương, TP. Pleiku) và nhà hàng Biển Nhớ (160 Phạm Văn Đồng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ). Qua kiểm tra, đoàn phát hiện 2 cơ sở đều vi phạm và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP.

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm: Vẫn còn nhiều việc phải làm

Theo UBND thành phố Hà Nội, trong quý II-2020, thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 9-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Nhờ đó, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để duy trì kết quả đạt được vẫn còn nhiều việc phải làm.

Tăng cường giám sát, hậu kiểm về an toàn thực phẩm

Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2019 có chủ đề: 'Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng', nhằm nêu cao vai trò quản lý của chính quyền các cấp, ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm. Phóng viên Báo Hànôịmới đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thành viên Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội xung quanh hoạt động có ý nghĩa này.