Xử phạt 6 năm tù đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ
Ngày 26-6, Tòa án nhân dân TP. Thái Nguyên xét xử bị cáo Bùi Thị Hồng Vân (sinh năm 1962, ở phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân', quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử.
Theo cáo trạng: Từ ngày 15/9/2024 đến 20/9/2024, Bùi Thị Hồng Vân đã đăng nhập tài khoản cá nhân “Thi Hong Van Bui” trên mạng xã hội Facebook, đăng tải 9 bài viết ở chế độ công khai, chia sẻ quan điểm cá nhân có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật; xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm đối với cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bị cáo Bùi Thị Hồng Vân tại phiên tòa.
Liên quan đến dự án xây dựng đường dây điện 220kV Thái Nguyên - Tuyên Quang đi qua huyện Đại Từ, Bùi Thị Hồng Vân được 7 hộ dân trên địa bàn huyện Đại Từ ủy quyền thực hiện khiếu kiện. Vân khai nhận những bài viết trên nhằm gây chú ý cho nhiều người biết, từ đó Vân sẽ "đòi" được tiền cho các hộ dân, giúp Vân hưởng tiền công.
Khoảng 15 giờ ngày 16/9/2024, Vân cùng một nhóm người đến trụ sở UBND tỉnh, thuộc tổ 5, phường Trưng Vương (TP. Thái Nguyên), yêu cầu được vào gặp lãnh đạo tỉnh để chất vấn các nội dung liên quan đến dự án điện nêu trên. Tại đây, Vân đã có những lời nói xúc phạm, vu khống đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Lực lượng chức năng đã yêu cầu Vân và các công dân trong nhóm không tập trung đông người và di chuyển đến trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh để làm việc, riêng Vân không chấp hành.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Thái Nguyên công bố cáo trạng.
Trong quá trình điều tra, các cơ quan tố tụng đã trưng cầu giám định tâm thần đối với Bùi Thị Hồng Vân. Kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc có nội dung: Vân không bị bệnh tâm thần.
Căn cứ kết quả điều tra và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Hồng Vân 6 năm tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.