Xóa nhà tạm: Một nghĩa cử cao đẹp và nhân văn

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, chủ trương lớn có ý nghĩa quan trọng và nhân văn sâu sắc.

Trong những năm qua, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo đã đạt được những kết quả tích cực, tính từ năm 2000 đến 2023, hơn 1,7 triệu căn đã được xây mới và sửa chữa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thống kê, từ năm 2011 đến nay, ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực xã hội đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 820 nghìn hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo trong cả nước; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ xây dựng nhà ở đại đoàn kết cho 670 nghìn hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 - Ảnh: VGP

Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 - Ảnh: VGP

Nhiều bộ, ngành, địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, huy động được nguồn lực lớn của nhà nước và nhân dân để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như tỉnh Điện Biên đã xóa 5.000 căn, Nghệ An đã xóa trên 5.600 căn, Cao Bằng đã xóa trên 3.600 căn; các bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp cùng tích cực tiên phong trong xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhất là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ngành Ngân hàng. Tuy nhiên, hiện nay, qua rà soát cả nước còn khoảng 400 nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát, chưa bảo đảm “3 cứng”, thiếu hụt về chất lượng.

Mục tiêu đến hết năm 2025 cả nước sẽ hoàn thành việc xóa toàn bộ 153.881 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, chủ trương lớn có ý nghĩa quan trọng và nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhiều ngôi nhà tạm, nhà dột nát đã được sửa chữa, xây mới giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở bền vững; qua đó, khích lệ họ tăng cường sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Ý nghĩa nhân văn

Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát thời gian qua đã trở thành phong trào toàn diện, được coi là điểm sáng trong giảm nghèo bền vững, đặc biệt là sự chủ động vươn lên của chính những hộ nghèo và cận nghèo để cải thiện cuộc sống. Sự quyết tâm, nỗ lực lao động vượt qua đói nghèo của chính những hộ nghèo là yếu tố quan trọng trong quá trình bình xét, lựa chọn để được nhận sự hỗ trợ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nhân dân ta có câu "An cư lạc nghiệp". Chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước rất rõ: Không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, không hy sinh an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; làm sao cho nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Cán bộ, đảng viên cùng với nhân dân tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TQ

Cán bộ, đảng viên cùng với nhân dân tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TQ

Với tinh thần đó, Thủ tướng kêu gọi cả hệ thống chính trị, đồng bào, đồng chí, cộng đồng doanh nghiệp cả nước tiếp tục chung tay, chung sức, đồng lòng, tăng tốc, bứt phá hơn nữa với tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tinh thần "tương thân, tương ái", "ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít", thực hiện chủ trương lớn của Đảng là không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu xóa hết nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo.

Có thể khẳng định, công tác xóa nhà tạm là việc làm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, tạo động lực để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, khơi dậy trách nhiệm của người nghèo đối với xã hội để Việt Nam sánh vai cùng bạn bè năm châu bước vào kỷ nguyên mới với những thành công mới.

Những ngôi nhà vững chãi được dựng lên sẽ trở thành chỗ dựa, tiếp thêm động lực, sự lạc quan để các hộ phấn đấu, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, thắt chặt niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Đức Lâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/xoa-nha-tam-mot-nghia-cu-cao-dep-va-nhan-van-373909.html