Xét xử băng nhóm trộm cắp tài sản của người nước ngoài

Do cần tiền tiêu xài, các đối tượng đã tổ chức đường dây, phân công nhiệm vụ cho từng người và dàn cảnh một cách tỉ mỉ, nhằm trộm cắp trộm cắp tài sản của khách du lịch tại khu vực quận 1 (TP Hồ Chí Minh).

Băng nhóm trộm cắp tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, do thiếu tiền tiêu xài nên Huỳnh Thị Ngọc Dung (sn 1985), Nguyễn Thị Mỹ Vân (sn 1981), Trần Văn Tâm (sn 1967) tổ chức nhóm trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài.

Dung, Vân, Tâm đã phân công Châu Thị Có (1972), Huỳnh Văn Bình (sn 1962), Huỳnh Hồ Tấn Trung (1985), Huỳnh Hồ Minh Hiếu (sn 1989) dàn cảnh, che chắn, cảnh giới; còn Hà Hoàng Dũng (sn 1975), Phan Thành Trung (sn 1967) và Trương Hoàng Nam (sn 1988) có nhiệm vụ điều khiển xe máy để cả nhóm tẩu thoát. Các đối tượng đã chọn khu vực đường Đề Thám, Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), nơi có nhiều khách du lịch nước ngoài lưu trú để thực hiện hành vi trộm cắp.

Từ tháng 5-2105 đến tháng 12-2014, với thủ đoạn dàn cảnh tiếp cận với người nước ngoài sau đó móc túi lấy điện thoại di động của nạn nhân, 10 đối tượng nêu trên đã gây ra 17 vụ trộm cắp điện thoại di động, sau đó đem bán cho Ngô Trọng Thành (sn 1967) và Nguyễn Chí Thân (sn 1988) thu lợi bất chính hơn 34 triệu đồng.

Ngày 15-1, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm phiên xét xử những đối tượng trong băng nhóm nêu trên. Sau thời gian xét xử, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Dung 5 năm tù; Hà Hoàng Dũng 4 năm tù; Nguyễn Thị Mỹ Vân và Trần Văn Tâm 3 năm 6 tháng tù; Châu Thị Có 3 năm tù; Phan Thành Trung và Huỳnh Hồ Minh Hiếu 2 năm 6 tháng tù, Huỳnh Văn Bình và Huỳnh Hồ Tấn Trung 2 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Đồng thời, tuyên phạt Nguyễn Chí Thân 2 năm tù (cho hưởng án treo) và Ngô Trọng Thành 1 năm 20 ngày tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tiến Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/phap-dinh/822042/xet-xu-bang-nhom-trom-cap-tai-san-cua-nguoi-nuoc-ngoai