Xe tăng Leopard 2A6 lọt vào tay Nga, nguy cơ nào cho quân đội phương Tây?
Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã đoạt được một số xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Bradley trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
"Các xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Bradley. Chúng là chiến lợi phẩm của chúng tôi. Binh sĩ thuộc tiểu đoàn Vostok đang kiểm tra xe tăng và xe bộ binh thu được từ địch trong giao tranh", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 13/6/2023.
Việc Nga thu được Leopard 2 đặc biệt là phiên bản Leopard 2A6 - dòng xe tăng hàng đầu thế giới hiện nay là tín hiệu đáng e ngại với phương Tây.
Chắc chắn Nga sẽ nghiên cứu và tìm ra yếu điểm, từ đó cho ra nhiều phương cách để "đặc trị" dòng xe tăng vốn phổ biến trong quân đội các nước phương Tây này; thay vì chỉ dùng trận địa mìn chống tăng, pháo kích hay dùng trực thăng tấn công như hiện nay.
Với khẩu pháo chính cỡ 120 mm L/55, xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 của Đức có khả năng tiêu diệt mục tiêu từ xa 5.000 m bằng đạn xuyên động năng.
Leopard 2A6 là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) tốt nhất thế giới, chính thức đi vào phục vụ từ năm 2001, nó là phiên bản nâng cấp từ Leopard 2A5.
Chiếc xe tăng chủ lực này do Đức chế tạo được đánh giá vượt trội khi đặt cạnh M1A1 Abarms (Mỹ), Challenger 2 (Anh) và Leclerc (Pháp) ở hệ thống bảo vệ, hỏa lực và tính cơ động.
Xe được điều khiển bởi kíp lái 4 người; trọng lượng 62 tấn; lắp động cơ diesel tăng áp MTU MB-837 Ka501 công suất 1.500 mã lực, cho tốc độ di chuyển tối đa lên tới 68 km/h, tầm hoạt động 500 km.
Vũ khí chính của Leopard 2A6 là pháo nòng trơn Rheinmetall 120 mm L/55 (nòng dài gấp 55 lần đường kính) với cơ số đạn 42 viên.
Khẩu pháo L/55 này dài hơn loại L/44 trên phiên bản Leopard 2A5, có tác dụng tăng độ chính xác và nối dài đáng kể tầm bắn.
Pháo chính cỡ 120 mm của xe tăng Leopard 2A6 cũng là loại được lắp đặt trên phiên bản nâng cấp mới nhất Leopard 2A7, vũ khí này đã được thử nghiệm trên thao trường với một phát bắn lập kỷ lục thế giới.
Một viên đạn xuyên động năng bắn đi từ pháo L/55 của chiếc Leopard 2A6 đạt tới vận tốc đầu nòng 1.750 m/s và đã bắn trúng đích từ cự ly xa tới 5.000 m, đây là con số mà chưa một xe tăng nào đạt được.
Tại cuộc thi Strong Europe Tank Challenger, các thế hệ xe tăng Leopard 2 do Đức chế tạo nằm trong thành phần đội đua đến từ các quốc gia khác nhau đều đoạt các vị trí cao nhất, đây là minh chứng không thể tốt hơn đối với chiếc chiến xa này.
Leopard 2A6 đã có màn thực chiến xuất sắc tại Afghanistan khi xuất sắc đánh bại hầu hết các loại vũ khí chống tăng của phiến quân bắn vào.
Leopard 2A6 được trang bị giáp composite thế hệ mới kết hợp với các module giáp gắn ngoài, có thể mang cả giáp phản ứng nổ khi cần thiết.
Tiện nghi cùng hệ thống thông tin liên lạc cũng như điều hòa không khí nhằm chống lại tác nhân xạ - sinh - hóa của Leopard 2A6 cũng được nâng cấp, đem lại sự thoải mái và an toàn cao cho kíp điều khiển.
Trước khi biến thể hiện đại hơn của nó là Leopard 2A7 ra đời thì Leopard 2A6 luôn được đánh giá là tăng tốt nhất trên thế giới xét trên tổng hợp mọi tiêu chí.
Thực tế, cho tới thời điểm hiện tại, xe tăng Leopard 2A6 vẫn chưa "chạm mặt" các xe tăng hàng đầu của Nga trên chiến trường.
Thay vì cho xe tăng chủ lực đối đầu với Leopard 2A6, thì Nga cho rải mìn chống tăng, pháo kích và trực thăng tấn công Ka-52 để tập kích dòng xe tăng này.
Rõ ràng xe tăng Leopard 2A6 dù được đánh giá khá cao, nhưng khi gặp mìn chống tăng, trực thăng tấn công hay bị pháo binh tập kích thì dòng xe tăng này đã không vượt qua được.

Các hình ảnh chụp gần đây cho thấy, một số xe tăng Leopard 2A6 đã bị loại bởi pháo binh và trực thăng tấn công Ka-52, thậm chí cả UAV tự sát Lancet từ phía quân đội Nga.
Trước tình huống này, một số ý kiến cho rằng xe tăng Leopard 2A6 không thực sự mạnh như kỳ vọng và quảng bá trước đó.
Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, nếu lọt vào bãi mìn chống tăng, trận địa pháo kích hay bị trực thăng tấn công hạng nặng truy kích, thì không một xe tăng nào hiện nay trên thế giới có thể sống sót.

Cho tới khi Leopard 2A6 chạm mặt với các xe tăng hàng đầu của Nga, kết quả cuối cùng từ đây mới có thể đánh giá một cách công tâm nhất về xe tăng hàng đầu của Đức.