Xe máy chỉ đi tối đa 40 km một giờ trong khu đông dân

Trong khu vực đông dân cư, xe gắn máy, ô tô chuyên dùng, ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi, ô tô tải có trọng tải từ 3.500 kg trở lên, ô tô sơmi rơ moóc, ô tô kéo rơ moóc chỉ được chạy tối đa với vận tốc 40 km một giờ.

Trên đây là một trong những nội dung của Thông tư quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, mà Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành. Theo đó, trong khu vực đông dân cư, xe gắn máy, ô tô chuyên dùng, ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi, ô tải có trọng tải từ 3.500 kg trở lên, ô tô sơmi rơ moóc, ô tô kéo rơ moóc chỉ được chạy tối đa với vận tốc 40 km một giờ; ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi, ô tô tải có trọng tải dưới 3.500 kg chạy tối đa 50 km một giờ. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, tốc độ tối đa dành cho các phương tiện ở mức 50 - 80 km một giờ. Trong đó, ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi (trừ xe buýt), ô tô có trọng tải dưới 3.500 kg được chạy 80 km một giờ; ô tô kéo rơ moóc, ô tô kéo xe khác, xe gắn máy được chạy tối đa 50 km một giờ. Đối với các loại xe cơ giới khác như máy kéo, các loại xe tương tự, xe máy chuyên dụng hiện đang được phép hoạt động thì tốc độ tối đa không quá 30 km một giờ khi tham gia giao thông đường bộ. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về khoảng cách an toàn của xe cơ giới khi tham gia giao thông: khi mặt đường khô ráo, khoảng cách an toàn của các xe trên đường cao tốc, đường cấp cao, đường khai thác theo quy chế riêng từ 30 đến 90 m. Cụ thể, vận tốc lưu hành tới 60 km một giờ là 30 m; 60 - 80 km một giờ là 50 m; 80 - 100 km một giờ là 70 m và 100 - 120 km một giờ là 90 m. Khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt hoặc có đèo dốc,… người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn khoảng cách an toàn ghi trên biển báo. Thông tư sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 9 tới.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Xe-may-chi-di-toi-da-40-km-mot-gio-trong-khu-dong-dan/20097/51134.datviet