Xây dựng văn hóa giao thông an toàn

BPO - Ngày 29-12-2022, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia ban hành Kế hoạch số 506/KH-UBATGTQG về thực hiện Năm ATGT 2023. UBND tỉnh Bình Phước cũng đã có Kế hoạch số 360/KH-UBND về thực hiện Năm ATGT 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Thời gian qua, xây dựng văn hóa giao thông được các cấp, ngành trong tỉnh đặc biệt quan tâm và đặt ra nhiều mục tiêu, giải pháp thực hiện.

Bài 1:
XỬ PHẠT NGHIÊM

Trước tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cứ khoảng 100 người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì có 10-15% số người vi phạm. Tuy nhiên, sau nhiều tháng liên tục tuần tra, kiểm soát và xử lý quyết liệt, đến nay tỷ lệ này giảm còn 7-12%. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mọi trường hợp có hành vi vi phạm đều bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm, không có ngoại lệ.

Người đứng đầu không can thiệp vào xử lý vi phạm

Trước khi có Kế hoạch số 360 của UBND tỉnh về thực hiện Năm ATGT 2023, Công an tỉnh Bình Phước đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Văn bản số 985-CV/TU ngày 7-9-2022 về việc chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT. Văn bản số 985 nêu rõ: Thời gian qua, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh đảm bảo, tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm hằng năm. Tuy nhiên, người tham gia giao thông, trong đó có một số trường hợp là đảng viên, cán bộ, công chức vẫn vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ. Do vậy, Tỉnh ủy yêu cầu nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác đảm bảo trật tự ATGT. Một trong những nội dung đáng chú ý tại Văn bản số 985 của Tỉnh ủy là người đứng đầu cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm việc nêu gương, đồng thời quán triệt 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động chấp hành nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy không can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm trật tự ATGT, xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm theo quy định.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra, xử lý xe chở quá tải, quá khổ trên ĐT753 đoạn qua địa bàn xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra, xử lý xe chở quá tải, quá khổ trên ĐT753 đoạn qua địa bàn xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

Thượng tá Phan Văn Tấn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bình Phước cho biết: “Văn bản số 985 là một trong những nội dung quan trọng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy và chủ đề năm 2023 là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, thời gian qua, mọi trường hợp vi phạm đều bị xử lý, không có ngoại lệ. Ngành chức năng cũng đã gửi thông báo đến cơ quan quản lý cán bộ, đảng viên vi phạm để có hình thức xử lý phù hợp theo thẩm quyền”.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng trên ĐT753, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

Lực lượng CSGT Công an tỉnh kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng trên ĐT753, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

Ngăn chặn mọi hành vi vi phạm

Mới đây, ông L.T.L (SN 1959) ở phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài điều khiển xe ôtô di chuyển trên quốc lộ 14, hướng từ TP. Đồng Xoài đi TX. Chơn Thành. Khi tới Km968, thuộc phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài thì bị lực lượng chức năng kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, người lái xe không thắt dây an toàn. Sau khi xuống xe, lái xe trình bày là có người nhờ điều khiển xe giùm qua chốt kiểm tra nồng độ cồn. Khi lực lượng chức năng đề nghị xuất trình giấy tờ liên quan thì ông L cho biết không mang theo bất kỳ loại giấy tờ nào. Trong suốt quá trình làm việc, ông L luôn cự cãi, không hợp tác. Tuy nhiên, sau 30 phút đấu tranh, tuyên truyền của lực lượng chức năng, người lái xe đã nhận thức được lỗi vi phạm của mình, qua đó xuất trình bằng lái và ký vào biên bản vi phạm.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra, xử lý vi phạm xe chở hàng quá khổ trên địa bàn thị xã Chơn Thành

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra, xử lý vi phạm xe chở hàng quá khổ trên địa bàn thị xã Chơn Thành

Đại diện lãnh đạo Trạm CSGT Đồng Phú, Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết, đây là lần đầu tiên gặp tình huống này. Nếu chủ phương tiện đã sử dụng rượu, bia mà chủ động nhờ người khác đủ điều kiện chạy giùm xe từ quán nhậu về nhà thì đúng luật, thậm chí còn được xem là có ý thức, trách nhiệm. Chủ phương tiện sau khi xuất trình giấy tờ vẫn bị xử lý đúng lỗi, bởi quan điểm mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Thông qua câu chuyện này, đại diện lãnh đạo Trạm CSGT Đồng Phú cũng lưu ý: Trường hợp kiểm tra trong xe có hàng cấm hoặc các vấn đề vi phạm khác thì người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Do vậy, mọi người cần hiểu luật, tuân thủ pháp luật để tránh vi phạm.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 14, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài

Lực lượng CSGT Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 14, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài

Khoảng 20 giờ một ngày đầu tháng 3-2023, em T.T.T, học sinh lớp 10 ở phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài đang điều khiển xe môtô trên quốc lộ 14 thì phát hiện phía trước có chốt CSGT. Lúc này, em hoảng sợ và lập tức tăng ga bỏ chạy nên bị lực lượng chức năng đuổi theo, giữ lại. Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, T tỏ ra rất lo lắng. Vì nhà của T ở gần chốt CSGT nên chỉ ít phút sau, cha mẹ của em đã tới làm việc với lực lượng chức năng. Sau khi tìm hiểu sự việc, cha mẹ T đều chân thành nhận lỗi với đại diện tổ công tác là đã giao xe cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi.

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết, tiếp tục thực hiện Năm ATGT 2023, trong quý 1, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 9.787 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong đó có 3.641 trường hợp chạy quá tốc độ, 3.179 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 9 trường hợp vi phạm ma túy, 185 trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải. Ngành chức năng đã tạm giữ 4.545 phương tiện, tước 1.457 giấy phép lái xe các loại, xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách hơn 28 tỷ đồng.

Tôi cho rằng xử phạt vi phạm hành chính là biện pháp tuyên truyền hiệu quả nhất. Bởi khi bị xử phạt thì người vi phạm phải bỏ ra số tiền lớn để nộp phạt cũng như chịu các chế tài khác theo quy định, như bị tạm giữ phương tiện, tước giấy phép lái xe. Từ đó, người dân phải điều chỉnh hành vi của mình, tuân thủ pháp luật. Ý thức này được thực hiện thường xuyên sẽ hình thành thói quen thượng tôn pháp luật, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Thực tế cho thấy, trong quý 1/2023, toàn tỉnh xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm 31 người chết, 17 người bị thương; so với 3 tháng liền trước, giảm 20 vụ, giảm 11 người chết và giảm 17 người bị thương.

Thượng tá PHAN VĂN TẤN
Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Phước

Quang Minh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/15/143564/xay-dung-van-hoa-giao-thong-an-toan-bai-1