Xây dựng phòng tuyến nhân dân vững chắc, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới
Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo, BĐBP Quảng Trị luôn khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, bám trụ nơi tuyến đầu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chính quyền địa phương xây dựng phong trào 'Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới', để mỗi người dân thực sự trở thành 'lá chắn thép' trong phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho người dân qua lại cửa khẩu. Ảnh: Tân An
Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 16,427km, tiếp giáp với nước bạn Lào, trong đó, có hơn 12,5km đường biên giới trên sông Sê Pôn. Đây là địa bàn chiến lược, cửa ngõ hành lang kinh tế Đông-Tây, nơi diễn ra các hoạt động xuất, nhập cảnh và giao thương buôn bán giữa nước ta với các nước trong khu vực và thế giới. Trên dọc tuyến biên giới có hàng trăm đường mòn, lối mở, đây là những điều kiện thuận lợi để các đối tượng tội phạm lợi dụng hoạt động. Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đã tập trung lực lượng tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, nhất là ở các đường mòn, lối mở, bến sông, sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại.
Song song với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý xuất nhập cảnh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo còn thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, tham gia cùng với địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; triển khai các mô hình an ninh nhân dân tại các địa bàn biên giới, như: "Tổ tự quản đường biên, mốc giới và an ninh trật tự thôn, bản", phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới”, mô hình "Tiếng loa an ninh trật tự vùng biên"... Đơn vị cũng tham mưu cho chính quyền thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) thường xuyên duy trì hiệu quả 11 Tổ tự quản an ninh trật tự với 90 thành viên và vận động 113 hộ gia đình thuộc 11 khóm, bản biên giới đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới.
Đồng thời, tích cực phối hợp cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể thị trấn Lao Bảo tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức mới, cách làm hay. Trong đó, chú trọng mở các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai các mô hình linh hoạt, sáng tạo, như: Thư viện biên giới; phòng đọc, tủ sách pháp luật; biên soạn đề cương, tờ rơi tuyên truyền các bộ luật; phối hợp với các trường học trên địa bàn mở các lớp học ngoại khóa “Tiết học biên cương”, thực hiện Chương trình “Tháng Ba biên giới”... Mặt khác, cán bộ, chiến sĩ tích cực vận động người dân tố giác tội phạm, không tiếp tay cho tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán ma túy, chất cháy nổ, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản công dân...
Nhờ làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần giáo dục nhân dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức pháp luật, hiểu rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, từ đó trở thành tai, mắt và là cánh tay nối dài cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo trong công tác phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới. Nhiều nguồn tin do nhân dân cung cấp đã giúp đơn vị kịp thời bắt giữ và xử lý nhiều đối tượng tội phạm nguy hiểm.

Đối tượng Nguyễn Đức Pháp và số tang vật gồm 4.750 viên ma túy tổng hợp dạng nén, 1kg ma túy dạng đá, cùng nhiều công cụ sử dụng trái phép chất ma túy bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Điển hình, vào lúc 20 giờ 15 phút, ngày 18/11/2024, thông qua tin báo của nhân dân cung cấp, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đã phối hợp với Đội Trinh sát đặc nhiệm, BĐBP Quảng Trị bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quang Trí, sinh năm 2002, ở khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tang vật thu giữ 147 viên nén ma túy màu hồng, màu xanh.
Cùng ngày, vào lúc 21 giờ 27 phút, tại số nhà 166, đường Lê Thế Tiết, khóm Cao Việt, thị trấn Lao Bảo, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo phối hợp với Đội Trinh sát đặc nhiệm, BĐBP Quảng Trị; Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP; Phòng PC04, Công an Quảng Trị và Công an thị trấn Lao Bảo bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Pháp, sinh năm 1998, ở khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tang vật thu giữ 4.750 viên ma túy nén hình trụ tròn màu hồng và màu xanh, 1kg ma túy dạng đá và nhiều công cụ sử dụng trái phép chất ma túy.
Mới đây nhất, vào lúc 20 giờ 20 phút, ngày 31/3/2025, tại khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo, nhận được thông tin do nhân dân cung cấp, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đã phối hợp với Đội Trinh sát đặc nhiệm, BĐBP Quảng Trị và Công an thị trấn Lao Bảo, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức mật phục, bắt quả tang Thái Ngọc Hùng, sinh năm 1994, trú tại 48/12, đường Hoàng Hoa Thám, khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tại hiện trường, các lực lượng thu giữ tang vật 600 viên nén hình trụ tròn, màu hồng, màu xanh là ma túy tổng hợp, đựng trong 4 túi nilon loại túi zip, 16 túi nilon loại túi zip, 2 điện thoại di động, 1 xe mô tô hiệu Yamaha Exciter không gắn biển kiểm soát, cùng một số tang vật liên quan.
Có thể nói, bằng việc xây dựng “lũy thép lòng dân”, qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, cùng với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới, cửa khẩu, đem lại hạnh phúc, bình yên cho nhân dân.