Xây dựng 'lá chắn' bảo vệ trẻ trên môi trường số

Theo đại diện các trường, an toàn số chỉ có hiệu quả bền vững khi học sinh có kỹ năng nhận diện rủi ro, biết tìm kiếm hỗ trợ và chủ động chia sẻ với giáo viên, gia đình.

Cyber Peace 2025 do Trường PTLC Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi tổ chức ngày 15/11 đã quy tụ đại diện các bộ, ngành trong nước và nhiều tổ chức Liên Hợp Quốc nhằm tăng cường hợp tác bảo vệ trẻ em trên môi trường số.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động đồng hành cùng an ninh mạng quốc gia và các tổ chức quốc tế, bắt đầu từ khi Wellspring được lựa chọn làm đơn vị giáo dục đăng cai khởi động chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” của Bộ Công an (Cục A05) và Liên minh Niềm tin số từ đầu tháng 10/2025.

Học sinh tham gia hoạt động tranh biện Debate Showcase.

Học sinh tham gia hoạt động tranh biện Debate Showcase.

Sau Cyber Day 2025 hưởng ứng Công ước Hà Nội, sự kiện Cyber Peace tiếp tục mở rộng quy mô với sự tham dự của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, cùng các tổ chức như UNICEF Việt Nam, UNDP Việt Nam, IOGT Việt Nam cùng đại diện tới từ hơn 45 trường học.

Cyber Peace 2025 đặt tiếng nói học sinh làm trọng tâm. Học sinh không chỉ được bảo vệ, mà được trao quyền trở thành người tham gia kiến tạo không gian mạng an toàn.

Tại sự kiện, học sinh được tham gia hoạt động tranh biện Debate Showcase với chủ đề “Giải pháp tối ưu để bảo vệ trẻ em trực tuyến: giáo dục năng lực số từ sớm hay tăng cường kiểm soát của nhà nước?”.

Đại diện Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ GDĐT và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tham gia phiên đối thoại tại sự kiện.

Đại diện Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ GDĐT và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tham gia phiên đối thoại tại sự kiện.

Cùng với đó, mô phỏng Liên Hợp Quốc WISMUN đã tạo cơ hội để học sinh đóng vai các phái đoàn quốc tế thảo luận về thu hẹp khoảng cách số, tăng cường an toàn mạng cho trẻ em tại các quốc gia đang phát triển.

Cyber Peace 2025 cũng tổ chức phiên Đối thoại không biên giới với sự tham dự của đại diện Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ GDĐT và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Tại sự kiện, đại diện các trường cũng khẳng định an toàn số chỉ có hiệu quả bền vững khi học sinh có kỹ năng nhận diện rủi ro, biết tìm kiếm hỗ trợ và chủ động chia sẻ với giáo viên, gia đình. Wellspring cho biết, nhà trường tập trung vào ba trụ cột năng lực: ngoại ngữ, năng lực ngoại giao và năng lực số, trong đó kỹ năng an toàn mạng, tư duy dữ liệu và sử dụng AI có trách nhiệm được xem là yêu cầu thiết yếu.

Nhằm bảo đảm môi trường học tập số an toàn và có kiểm soát, nhà trường tiên phong triển khai chương trình Empower AI – A Future-Ready Program theo chuẩn MIT và UNESCO; sở hữu hơn 259 giáo viên đạt chứng nhận Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE); hệ thống an ninh số học đường gồm camera AI, tường lửa lớp học, nền tảng quản lý thiết bị.

TS Nguyễn Vĩnh Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Hệ thống Wellspring, Tổng Hiệu trưởng Wellspring Hanoi phát biểu tại sự kiện.

TS Nguyễn Vĩnh Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Hệ thống Wellspring, Tổng Hiệu trưởng Wellspring Hanoi phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, TS Nguyễn Vĩnh Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Hệ thống Wellspring, Tổng Hiệu trưởng Wellspring Hanoi cho rằng để bảo vệ trẻ em hiệu quả, cần xây dựng ba lớp “lá chắn”: công nghệ, kỹ năng và sự kết nối của gia đình - nhà trường - xã hội.

Theo TS Sơn, sự đồng hành của phụ huynh là yếu tố quan trọng vì trẻ em dễ bị tác động bởi nội dung xấu, độc hại; đồng thời khuyến nghị gia đình tạo môi trường gần gũi, khuyến khích con trao đổi và tiếp cận nội dung tích cực thay vì để trẻ đối diện môi trường mạng một mình.

Tại phiên tọa đàm, bà Vũ Kim Chi - Cán bộ Giáo dục UNICEF Việt Nam cho biết, UNICEF đang phối hợp với Bộ GDĐT triển khai khung năng lực số cho học sinh từ năm 2019, đồng thời hỗ trợ tập huấn giáo viên, cung cấp tài liệu về an toàn số và thúc đẩy các sáng kiến trao quyền cho thanh thiếu niên.

UNICEF cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, Bộ GDĐT, các nhà trường và doanh nghiệp để phát triển chương trình giáo dục an toàn số, tăng cường hỗ trợ sức khỏe tinh thần và mở rộng sáng kiến tới trẻ em ở vùng sâu, vùng xa.

Cyber Peace 2025 tiếp tục lan tỏa Bộ nguyên tắc 6 điểm về an toàn số do Cục A05 (Bộ Công an) biên soạn, gồm truy cập an toàn, giao tiếp lành mạnh, chia sẻ có trách nhiệm, giữ kết nối với gia đình - nhà trường, trang bị kỹ năng số và duy trì phòng ngừa chủ động.

Sự kiện khẳng định an toàn số là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó công nghệ chỉ đóng vai trò công cụ; yếu tố quyết định vẫn là sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Nguyễn Hoài

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/xay-dung-la-chan-bao-ve-tre-tren-moi-truong-so.html