Xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh toàn diện

Thực hiện Luật Dân quân tự vệ và các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2023.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2023.

Những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ được củng cố, phát triển rộng khắp ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Hàng năm, các đơn vị đều được huấn luyện các nội dung cơ bản, thời gian huấn luyện theo quy định, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao.

Thiếu tá Đinh Văn Thảo, Trưởng ban Dân quân, Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Hàng năm, các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của dân quân tự vệ trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, cũng như xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự các cấp trong tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được các đơn vị chú trọng, giúp các chiến sĩ DQTV có lập trường tư tưởng vững vàng. Trong 7 tháng năm 2023, Bộ CHQS tỉnh tổ chức 47 lớp bồi dưỡng cho trên 3.200 DQTV tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn. Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV cũng được quan tâm, hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng tự vệ đạt 57,1%, đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 22,64%.

Trong triển khai huấn luyện lực lượng dân quân cơ động tại các địa phương, các đơn vị chú trọng rèn luyện thể lực, huấn luyện nâng cao khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu; các kỹ thuật, kỹ năng tác chiến phòng không; tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... Các đợt huấn luyện đều bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Hàng năm, 100% cơ sở tổ chức huấn luyện với quân số đạt 90% trở lên, 100% các đơn vị đạt yêu cầu huấn luyện; tỷ lệ khá, giỏi từ 70% trở lên.

Dân quân cơ động xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tham gia huấn luyện

Dân quân cơ động xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tham gia huấn luyện

Trong tháng 7, một số xã trên địa bàn huyện Sốp Cộp tổ chức huấn luyện dân quân. Các nội dung huấn luyện như điều lệnh đội ngũ, bắn súng ba tư thế, ném lựu đạn được các chiến sĩ tích cực luyện tập. Chiến sĩ Tòng Văn Hương, bản Pói Lanh, xã Mường Và, chia sẻ: Đây là năm đầu tiên, tôi tham gia huấn luyện tại địa phương, vì vậy khá bỡ ngỡ trong huấn luyện. Tôi được cán bộ Ban CHQS huyện, xã hướng dẫn, uốn nắn từng động tác để thực hiện tốt các yêu cầu của đợt huấn luyện.

Các chiến sĩ dân quân xã Vân Hồ thực hành bắn súng.

Đối với nhiệm vụ huấn luyện tự vệ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch huấn luyện phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị. Đơn vị đã chia thời gian huấn luyện cho khối các cơ quan Đảng, chính quyền của tỉnh, thành phố và cấp xã, phường vào từng thời điểm phù hợp. Quá trình tổ chức thực hành huấn luyện chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn…Hàng năm, tỷ lệ quân số tham gia huấn luyện đạt từ 94% trở lên; kết quả huấn luyện có trên 98% đầu mối đơn vị tự vệ đạt loại khá, giỏi.

Qua huấn luyện, chất lượng lực lượng DQTV ngày càng nâng lên, thường xuyên bám sát cơ sở, đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tích cực tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Ban CHQS các xã còn huy động chiến sĩ DQTV tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tính từ năm 2022 đến nay, lực lượng DQTV đã góp trên 2.900 ngày công lao động, tham gia thi công hơn 36 km đường giao thông nông thôn.

Nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DQTV đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đây là điều kiện quan trọng để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Sơn La ngày càng vững chắc.

Bài, ảnh: Mạnh Hùng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/quoc-phong/xay-dung-huan-luyen-luc-luong-dan-quan-tu-ve-vung-manh-toan-dien-5GrnXhqVg.html