Xã Hội TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn có ý nghĩa giúp người dân tìm được sinh kế để tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Những năm qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Tân Uyên đã chú trọng những ngành nghề xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân để tập trung đào tạo, hướng nghiệp, mang lại hiệu quả sau khi kết thúc các lớp học.

Lớp đào tạo nghề trồng cây ăn quả (cây xoài) vừa được Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tân Uyên thực hiện tại bản Bó Lun (xã Pắc Ta). Đến nay, sau khi thực hành trồng cây giống được 4 ngày, xoài đã bén rễ xanh tươi. Dẫn chúng tôi đến thăm mô hình, chị Nguyễn Thị Nhung - giáo viên chủ nhiệm lớp đào tạo trồng cây ăn quả tại bản cho biết, Pắc Ta là một trong những xã có ưu thế trong phát triển cây ăn quả, các cơ quan chuyên môn huyện cũng đang triển khai một số mô hình trồng cây ăn quả tại xã như: chuối tiêu hồng, bưởi da xanh, nhãn… Tận dụng điều kiện thuận lợi này và xuất phát từ nhu cầu của người dân, trung tâm mở lớp đến tận bản, vừa kết hợp lý thuyết với thực hành để người dân hiểu kiến thức được nhanh hơn. Quá trình hợp đồng cung cấp cây giống cho các học viên thực hành được các cơ quan chuyên môn huyện thẩm định chặt chẽ. Để dễ quản lý, lớp được chia thành 4 tổ và phân công thành viên thực hiện phần thực hành.

Giáo viên chủ nhiệm và học viên lớp đào tạo nghề thực hành trồng cây xoài tại vườn ở bản Bó Lun (xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên).

Giáo viên chủ nhiệm và học viên lớp đào tạo nghề thực hành trồng cây xoài tại vườn ở bản Bó Lun (xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên).

Cũng theo chị Tòng Thị Hịa - Tổ phó tổ 1 lớp đào tạo nghề trồng cây ăn quả tại bản Bó Lun, do công việc nhà nông nhiều nên các học viên đề nghị với giáo viên chủ nhiệm tổ chức học lý thuyết vào buổi tối và thực hành vào ban ngày. Để có thực địa thực hành, lớp đã mượn đất của một gia đình học viên trong lớp, sau khi nghiệm thu, bàn giao thì chủ đất sẽ được sở hữu vườn cây và chủ sở hữu phải có trách nhiệm rào bao quanh vườn để tránh gia súc phá hoại và che mát cho cây cũng như kéo nước tưới vào cuối ngày. Dù trồng trên địa hình đất dốc nhưng ai cũng nhiệt tình làm tròn nhiệm vụ. Đến nay, cây xoài đang bén rễ xanh tốt, tỷ lệ cây sống đạt gần 100%.

Trên đây chỉ là một trong 17 lớp đào tạo nghề ngắn hạn với 515 học viên (thời gian 2 tháng) mà Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tân Uyên đã thực hiện. Các ngành nghề được lựa chọn đào tạo bao gồm: chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; trồng cây mắc-ca, cây ăn quả, nấm, rau an toàn; kỹ thuật sơ chế bảo quản sản phẩm cây lương thực; sửa chữa máy nông nghiệp, gò hàn… “Đây là những ngành nghề được huyện phê duyệt sau khi đã khảo sát nhu cầu của người dân về đào tạo nghề, tuy nhiên phải có trong danh mục thẩm định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, đây cũng là những ngành nghề phù hợp với mục tiêu quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong những năm tới”- bà Hà Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm GDNN-GDTX huyện khẳng định.

Được biết, hiện nay trung tâm chỉ có 2 giáo viên cơ hữu, 1 giáo viên lâm nghiệp và 1 giáo viên cơ khí; còn lại phải hợp đồng với giáo viên các tỉnh miền xuôi, chủ yếu là đào tạo các ngành nghề phi nông nghiệp như: sửa chữa máy, gò hàn, bảo quản nông sản (các giáo viên có nghiệp vụ sư phạm, bằng cấp chuyên môn). Trong khung chương trình phân bổ tỷ lệ hình thức đào tạo của mỗi lớp, có 30% thời gian dạy lý thuyết, 70% thời gian cho học viên thực hành. 100% số lớp được dạy ở các bản; do đó, giáo viên chủ nhiệm các lớp phải phối hợp với các xã, bản tìm kiếm địa điểm tổ chức học, thường là ở nhà văn hóa bản hoặc nhà trưởng bản, nhà dân. Học viên sau khi kết thúc khóa học không những được trang bị thêm kiến thức nghề mà còn được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người để phục vụ cho việc áp dụng kiến thức đã học vào quá trình phát triển kinh tế gia đình.

Mặc dù vậy, công tác tuyển sinh các lớp không dễ dàng. Dù độ tuổi học viên quy định là 15 - 55 (đối với nữ) và 15 - 60 (đối với nam) nhưng hầu hết học viên trong độ tuổi lao động có nhu cầu học lại đi làm ăn xa, không có ở địa phương. Mặt khác, do tổ chức các lớp đào tạo ở bản nên nhiều lớp rất xa, thời gian đào tạo dài, đường sá sạt lở, giao thông đi lại khó khăn, quá trình vận chuyển vật liệu phục vụ cho quá trình thực hành rất vất vả. Có nơi xe ôtô không vận chuyển đến được nên học viên phải thay nhau chở bằng xe máy với quãng đường dài… Vì những khó khăn trên nên việc hợp đồng với các giáo viên miền xuôi không phải ai cũng dễ nhận lời.

Vượt lên những khó khăn do khách quan mang lại, các học viên tham gia lớp đều nỗ lực hết mình để tích lũy thêm kiến thức nghề có thể tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình. Đối với các lớp đào tạo nghề nông nghiệp, sau khi học xong, học viên biết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giảm chi phí sản xuất và tăng quy mô, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập. Kết quả đào tạo nghề giai đoạn 2016-2020 có gần 4.000 người đã được đào tạo; số lao động có việc làm mới sau học nghề là 1.187 người, trong đó 100% học viên là người dân tộc thiểu số. Sau các lớp đào tạo, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và địa phương cũng tích cực tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu địa chỉ các công ty, xí nghiệp, các kênh thông tin tuyển dụng, các mô hình sản xuất giỏi trên địa bàn để người học nghiên cứu, định hướng phát triển nghề nghiệp.

Từ nay đến cuối năm, Trung tâm GDNN-GDTX huyện tiếp tục mở 2 đợt dạy nghề gồm 16 lớp với 845 học viên, ngành nghề đào tạo ngoài đợt I còn có thêm các lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chế biến chè, kỹ thuật xây dựng… Phấn đấu đến hết năm 2021, huyện đạt mục tiêu đào tạo được 1.000 lao động như kế hoạch đã xác định từ đầu năm.

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/x%C3%A3-h%E1%BB%99i/%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%81-s%C3%A1t-nhu-c%E1%BA%A7u-th%E1%BB%B1c-ti%E1%BB%85n2021