Xã Biển Hồ thành phố Pleiku: Nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Biển Hồ là một xã vùng ven thuộc thành phố Pleiku. Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) từ năm 2014 và được tỉnh, Thành phố đánh giá là một trong những địa phương phát triển mang tính bền vững.

Xã Biển Hồ xác định xây dựng NTM là chương trình lâu dài và xuyên suốt, quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đưa địa phương trở thành xã NTM nâng cao.

Xã Biển Hồ thuộc thành phố Pleiku có khu di tích lịch sử văn hóa Biển Hồ đã được công nhận di tích lịch sử từ năm 1990 và có trục đường tỉnh lộ 671 chạy qua trung tâm xã. Khu du lịch Biển Hồ ngày nay nổi tiếng và thu hút hàng ngàn khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng. Toàn xã hiện có 2.137 hộ với 8.876 nhân khẩu sinh sống tại 07 thôn làng, trong đó có 02 làng đồng bào dân tộc thiểu số có 428 hộ với 2.008 khẩu, chiếm 24%. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị xã, những năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt khá, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu cơ bản đều đạt và vượt.

Sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc tại xã Biển Hồ

Sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc tại xã Biển Hồ

Song song với tập trung phát triển thế mạnh sản xuất nông nghiệp, xã Biển Hồ đã chú trọng phát triển kinh doanh, dịch vụ, các hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát huy các nghề truyền thống và du nhập các ngành nghề mới nhằm giải quyết việc làm, thu nhập cho lao động địa phương. Năm 2023, xã có 19/21 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch, thu ngân sách Nhà nước hơn 19 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 56,7 triệu đồng.

Bên cạnh đó, địa phương đã tích cực thu hút nguồn lực để đầu tư chỉnh trang cơ sở hạ tầng, các hạng mục công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh như xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, đường giao thông nông thôn... Năm 2023, xã đăng ký 39 danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025, với tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 29,6 tỷ đồng.

Thời gian vừa qua, xã Biển Hồ đã huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, bộ mặt thôn, làng, trong thực hiện xây dựng NTM, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên. Xã còn đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Năm qua, xã Biển Hồ tham gia hưởng ứng Ngày hội Văn hóa - Du lịch thành phố Pleiku năm 2023; Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2023 - Giấc mơ đại ngàn”; Ngày hội văn hóa thể thao thanh niên các dân tộc thiểu số thành phố Pleiku năm 2023.

Đến nay, xã Biển Hồ đạt được 17/19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, làng Phung được UBND Thành phố Pleiku công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, cấp ủy, chính quyền tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để được công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Biển Hồ

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Biển Hồ

Giai đoạn tới, xã Biển Hồ tập trung triển khai các giải pháp về thu ngân sách, tổ chức thực hiện hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh Gia Lai và thành phố Pleiku triển khai xây dựng xã Nông thôn mới thông minh./.

ĐÃ ĐĂNG TẠP CHÍ IN

Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/xa-bien-ho-thanh-pho-pleiku--no-luc-xay-dung-xa-nong-thon-moi-nang-cao-123078.htm