Vượt lên khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Cách trung tâm huyện Bắc Yên gần 65 km, về xã Phiêng Côn phải đi đường thủy, rồi cuốc bộ mới đến trung tâm. Đây là một trong những xã khó khăn nhất huyện cả về hạ tầng giao thông và điều kiện phát triển KT-XH. Xa xôi, cách trở là vậy nhưng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã luôn đoàn kết, phát huy các nguồn lực, vượt lên gian khó để từng bước hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Trường THCS xã Phiêng Côn (Bắc Yên) được đầu tư xây dựng khang trang.

Trường THCS xã Phiêng Côn (Bắc Yên) được đầu tư xây dựng khang trang.

Phiêng Côn có 4 bản 420 hộ, trong đó có 3 bản là đồng bào dân tộc Dao. Là xã thuần nông, trình độ dân trí không đồng đều nên việc đổi mới tư duy trong sản xuất còn hạn chế, nhất là việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chưa đồng bộ. Mặt khác, địa bàn xã khá rộng, địa hình phức tạp, dân cư sống không tập trung nên rất khó khăn trong quy hoạch, lựa chọn các mô hình sản xuất tập trung.

Ông Lò Văn Pý, Chủ tịch UBND xã Phiêng Côn, cho biết: Trong xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tranh thủ sự hỗ trợ của các chương trình, dự án, lồng ghép các nguồn vốn thu hút tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, tập trung khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, thực hiện nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế. Xây dựng nông thôn mới theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”. Cán bộ, đảng viên là những người gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, trong phong trào thi đua, vận động nhân dân tích cực tham gia hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa...

Trong quá trình thực hiện, Phiêng Côn chọn bản Nhèm làm điểm về xây dựng nông thôn mới. Theo đó, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, hiến đất, cây ăn quả, dịch chuyển hàng rào để xây dựng những công trình giao thông. Ông Mùi Văn Chinh, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Nhèm, cho biết: Nhân dân trong bản đều đồng tình chủ trương xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; đóng góp làm đường giao thông, nhà văn hóa, cùng nhau thực hiện vệ sinh môi trường làm cho bản luôn sạch, đẹp. Đến nay, bản trồng hơn 50 ha cây nhãn, xoài, bưởi; duy trì và phát triển đàn gia súc gần 1.500 con, đàn gia cầm trên 4.000 con. Các tuyến đường nội bản được bê tông hóa đi lại thuận tiện; nhà văn hóa của bản xây dựng khang trang là nơi hội họp, giao lưu văn hóa, văn nghệ của các hộ trong bản. Tỷ lệ hộ nghèo của bản còn dưới 15%.

Với sự đồng thuận cao, hiện xã Phiêng Côn đã bê tông được 4 tuyến đường nội bản dài hơn 1.000 m với tổng kinh phí gần 966 triệu đồng (Nhà nước hỗ trợ gần 460 triệu đồng, nhân dân đóng góp trên 500 triệu đồng); nâng cấp sửa chữa 6 công trình thủy lợi, kiên cố hơn 12 km mương nội đồng đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, nhân dân trong xã thâm canh gần 1.600 ha cây lương thực, gần 15 ha rau màu các loại, trồng được gần 150 ha cây ăn quả. Chăn nuôi gần 4.000 con gia súc, trên 13.600 con gia cầm; trồng gần 20 ha cỏ voi phục vụ chăn nuôi. Các hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì, 4/4 bản có nhà văn hóa; Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% số hộ được dùng điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 20,6%. Đến nay, xã đạt 12/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân, nông thôn mới ở xã Phiêng Côn đã có nhiều chuyển biến. Xã đang đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống của nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM còn lại như giao thông, nhà ở, việc làm, thu nhập... Phấn đấu đến năm 2024, xã sẽ đạt chuẩn về xây dựng NTM.

Minh Tuấn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/vuot-len-kho-khan-trong-xay-dung-nong-thon-moi-45198