Vững vàng tuyến biên phòng Hòa Hiệp, Hòa Tâm

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện nghiêm các quy định hoạt động nghề cá trên biển. Ảnh: XUÂN HIẾU

Đứng chân ở địa bàn khu vực biên giới biển trải dài từ Hòa Hiệp Bắc đến giáp với Hòa Xuân Nam (TX Đông Hòa), cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi đến Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam đúng vào thời điểm các đơn vị đang thi công, xây dựng doanh trại mới của đồn. Ban chỉ huy và cán bộ chiến sĩ phải chuyển về các trạm, nơi ăn nghỉ, sinh hoạt tạm bợ nhưng không vì thế mà công tác biên phòng bị đình trệ.

Đồng bộ các mặt công tác

Tiếp chúng tôi tại Trạm Kiểm soát biên phòng Hòa Tâm, nơi ngày thường chỉ có 3-4 cán bộ chiến sĩ túc trực, còn hiện tại là nơi ăn ở, làm việc của hơn nửa quân số đơn vị, thiếu tá Nguyễn Văn Tâm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam cho biết: Từ cuối năm ngoái đến nay, mặc dù điều kiện ăn ở, sinh hoạt và làm việc của bộ đội gặp rất nhiều khó khăn, song đơn vị vẫn luôn duy trì và thực hiện toàn diện các mặt công tác biên phòng.

Cùng với làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát động các phong phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề, thi đua đột xuất gắn với phong trào thi đua Quyết thắng, cấp ủy, ban chỉ huy đơn vị triển khai công tác huấn luyện theo kế hoạch đã được bộ chỉ huy phê duyệt, bảo đảm về nội dung, thời gian, quân số, chất lượng và an toàn tuyệt đối. Đồng thời duy trì nền nếp chính quy ngành kỹ thuật; bảo đảm lương thực, thực phẩm dự trữ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo. 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, theo trung tá, đồn trưởng Dương Văn Tuấn, đơn vị tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hệ thống văn kiện tác chiến dài hạn và các văn kiện tác chiến bảo vệ biên giới, vùng biển kịp thời, đúng quy định. Đơn vị cũng đã duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự địa phương bảo vệ an toàn địa bàn, nhất là những dịp cao điểm, diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa; chấp hành nghiêm chế độ thỉnh thị, báo cáo đúng thời gian quy định. Tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, cán bộ, chiến sĩ nắm vững thứ tự các bước trong chuyển trạng thái và hành động các phân đội khi thực hành luyện tập, được cấp trên đánh giá cao. “Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an, quân sự nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến khảo sát tại khu vực Bãi Gốc, Hòa Tâm”, trung tá Dương Văn Tuấn cho biết thêm.

Nỗ lực phòng chống IUU

Một trong những hoạt động nổi bật của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam thời gian gần đây là thực hiện hiệu quả các kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP và của UBND tỉnh về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2023, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Theo trung úy Phan Ngọc Dương, Trưởng trạm Kiểm soát biên phòng Đà Nông, số lượng tàu cá trên địa bàn Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam quản lý là 467 phương tiện. Trong đó, tàu có chiều dài từ 15m trở lên 161 phương tiện; chiều dài từ 24m trở lên sử dụng máy Movimar 10 phương tiện. Tàu cá được UBND tỉnh phê duyệt đủ điều kiện khai thác trên các vùng biển xa 147 phương tiện. Nghề hoạt động phổ biến của ngư dân địa phương là lưới rê với 285 phương tiện, tiếp đến là lưới vây 136 phương tiện, câu cá ngừ đại dương 22 phương tiện, dịch vụ hậu cần 15 phương tiện...

Thực hiện Kế hoạch 231 ngày 3/2/2023 của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về chống khai thác IUU năm 2023 và ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31/3/2023, trung tá Dương Văn Tuấn cho biết: Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS TX Đông Hòa quản lý, nắm chắc nhân lực, phương tiện tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, vùng biển theo Nghị định 30 và Nghị định 130 của Chính phủ; thường xuyên bổ sung hồ sơ, quản lý chặt chẽ hoạt động của người, phương tiện xuất, nhập bến. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã làm thủ tục đăng ký xuất bến cho 525 lượt phương tiện/3.274 lao động; nhập bến 374 lượt phương tiện/2.312 lao động. Đồng thời phối hợp với Văn phòng đại diện Cảng cá Phú Lạc xác minh 9 phương tiện bị mất tín hiệu giám sát hành trình. Đơn vị cũng đã độc lập tuần tra bộ 60 buổi/360 lượt/650km; tuần tra trên biển 24 lần/192 lượt/530 hải lý; phối hợp tuần tra bộ được 25 đợt/100 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, với quãng đường hơn 230km.

Trong công tác tuyên truyền, đồn đã chủ động phối hợp với các phường, xã địa bàn khu vực biên giới biển, tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền về chống khai thác IUU như: phát tờ rơi, tờ gấp, chiếu video và trực tiếp lên các tàu cá, đến từng gia đình gặp gỡ các chủ phương tiện, thuyền trưởng và bà con ngư dân tuyên truyền vận động họ tích cực hưởng ứng chống khai thác IUU, nhằm ngăn chặn và chấm dứt tình trạng khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Cụ thể, đơn vị đã phối hợp với Văn phòng đại diện Cảng cá Phú Lạc đăng ký, kiểm chứng và trực tiếp tuyên truyền, thông báo cho 1.123 lượt phương tiện/7.264 lao động và chủ tàu cá, thuyền trưởng trên địa bàn hoạt động đánh bắt xa bờ cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật khi hành nghề trên biển; tổ chức thăm hỏi, động viên, nắm tình hình 11 chủ phương tiện tham gia bảo vệ chủ quyền theo Nghị định 30, Nghị định 130 của Chính phủ và các phương tiện tàu sắt, tàu composite đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ. Đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh 12 lượt phương tiện trong và ngoài địa bàn vi phạm các quy định khi hành nghề trên biển, như neo đậu sai vị trí quy định, không chấp hành nghiêm quy trình xuất, nhập bến và các quy định khi hành nghề trên biển, không duy trì thiết bị giám sát hải trình 24/24h theo quy định...

“Nhờ phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nên trong thời gian qua không có tàu cá, ngư dân nào ở địa bàn do Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam quản lý vi phạm IUU bị lực lượng chấp pháp của nước ngoài bắt giữ, xử lý vì khai thác hải sản trái phép”, trung tá Dương Văn Tuấn khẳng định.

LẠC HỒNG

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/349/301045/vung-vang-tuyen-bien-phong-hoa-hiep-hoa-tam.html