Vui Tết, vui tuổi mới

Dịp Tết Nguyên đán hàng năm là một trong 4 đợt chúc thọ dành cho người cao tuổi (NCT). Trước thềm Xuân mới 2024, các cấp hội NCT trong tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng bên cha mẹ trong ngày 2 người đón nhận mừng thọ 75 tuổi chung một ngày, tại lễ mừng thọ, chúc thọ do UBND phường tổ chức

3 đợt chúc thọ khác được quy định hàng năm gồm: Ngày NCT Việt Nam (6-6), Ngày quốc tế NCT (1-10) và ngày sinh của NCT.

Mang niềm vui đến với NCT

Theo Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Nguyễn Thị Kim Liên, toàn tỉnh có hơn 23 ngàn NCT được chúc thọ, mừng thọ. Trong số này, có 415 người 100 tuổi được tỉnh tổ chức đoàn đến thăm, trao tặng quà, thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước với phần quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt cùng 5m vải lụa.

Ngoài ra, NCT 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ và tặng quà. Riêng NCT ở tuổi 70, 75, 80, 85 trở lên được UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với hội NCT tổ chức chúc thọ, mừng thọ. Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước bảo đảm và nguồn đóng góp của xã hội.

Trong chuyến thăm, chúc Tết anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ tiền khởi nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy NGUYỄN HỒNG LĨNH yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục có sự quan tâm, chăm lo đối với NCT có công. Bên cạnh đó, gia đình cần dành sự thương yêu, chăm sóc để những NCT có công tiếp tục sống vui, sống khỏe.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Kim Liên, hoạt động này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cộng đồng đối với NCT - vốn quý của cộng đồng trong xã hội. Để thể hiện được sự trang trọng, tôn vinh đối với NCT, các cấp tổ chức đoàn đến từng nhà của NCT để chúc thọ hoặc tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ tập trung một cách trang trọng, ấm cúng, góp phần đem lại niềm vui trước thềm năm mới cho NCT cùng gia đình.

Chị Phí Thị Thu Hằng cho hay, trước Tết Nguyên đán 2024 này, cha chị là cụ ông Phí Xuân Phượng (ngụ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa) được chúc thọ, mừng thọ 70. Cả gia đình rất vui, cảm động vì nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.

Có niềm vui nhân đôi là gia đình anh Nguyễn Mạnh Hùng khi ngày 19-1 vừa qua cả cha và mẹ của anh đều được nhận mừng thọ, chúc thọ do UBND P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa) tổ chức. Anh Hùng cho hay, cả nhà rất vui và cùng cha mẹ có mặt ở buổi lễ do chính quyền địa phương tổ chức để cùng chung vui, chụp ảnh lưu niệm cùng cha mẹ khi hai người đón nhận mừng thọ 75 tuổi chung một ngày.

Ngoài ra, ban đại diện hội NCT các huyện, thành phố, xã, phường cũng đang chuẩn bị tổ chức chúc thọ các cụ cao tuổi sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo bà Lê Anh Phương, Phó trưởng ban Đại diện Hội NCT H.Trảng Bom, vừa qua Ban đại diện Hội NCT huyện cùng hội NCT các xã, thị trấn đã tổ chức mừng thọ, chúc thọ đối với NCT trên địa bàn. Riêng với 2 xã Quảng Tiến và Hố Nai, căn cứ vào nguyện vọng của số đông NCT nên việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ sẽ diễn ra ngay sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc.

Đảm bảo chế độ cho NCT

Cùng với việc chúc thọ, mừng thọ, việc đảm bảo đúng - đủ - kịp thời chế độ dành cho NCT được chú trọng.

Theo Phó trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Nguyễn Công Ngôn, hiện toàn tỉnh có gần 60 ngàn NCT được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng. Trong số này, có 41,4 ngàn NCT từ 80 tuổi trở lên. Việc cập nhật NCT từ 80 tuổi trở lên để lập hồ sơ trợ cấp thường xuyên theo quy định được thực hiện đều đặn nhằm tránh bỏ sót người thụ hưởng chính sách. Bên cạnh đó, mỗi năm có 140 ngàn NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Hàng năm, có khoảng 42,4 ngàn NCT được khám sức khỏe định kỳ.

Riêng trong thời điểm trước Tết Nguyên đán 2024 này, các cấp hội NCT trong tỉnh đã và đang vận động, trao quà tết đến với NCT, nhất là những hoàn cảnh gia đình khó khăn trong cộng đồng.

Toàn tỉnh có 230 ngàn NCT. 199,7 ngàn người trong số này là hội viên hội NCT các cấp, đạt tỷ lệ 86,6%.

Bà Nguyễn Thị Mỹ (ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cho hay, bà năm nay 81 tuổi. Cuộc sống gia đình bớt khó khăn khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán này, bà được nhận quà tết do địa phương, cộng đồng trợ giúp để đón Tết.

Cùng với đó, tỉnh cũng dành sự quan tâm đến những NCT, đặc biệt là người có công với cách mạng. Cụ thể, trước thềm Tết Nguyên đán năm nay, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục duy trì tổ chức các đoàn đến thăm, chúc Tết, tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ tiền khởi nghĩa. Những trường hợp này có điểm chung là đã ngoài 80 tuổi đến gần hoặc trên 100 tuổi.

Đón Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đến thăm, chúc Tết, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Lân (86 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) xúc động cho hay, đây là lần đầu tiên ông cùng gia đình đón lãnh đạo cao nhất của tỉnh đến thăm, chúc Tết. Điều này tiếp thêm niềm vui về mặt tinh thần cho một NCT như ông cũng như gia đình.

Tương tự, cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Văn An (99 tuổi, ngụ P.Bửu Long, TP.Biên Hòa) cùng gia đình rất phấn khởi khi được đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm, chúc Tết. Ông Nguyễn Văn An cho biết, năm nay trên giấy tờ ông 99 tuổi, nhưng tính theo tuổi ta ông đã 100 tuổi, vì vậy việc Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đến thăm khiến ông
rất vui.

Văn Truyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202402/vui-tet-vui-tuoi-moi-2535dc3/