Mỹ và Iran vừa khép lại vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Tehran hôm 26/2 mà chưa đạt được thỏa thuận cụ thể, song các bên trung gian cho biết đã ghi nhận 'tiến triển đáng kể', mở ra khả năng tiếp tục thương lượng trong những ngày tới giữa bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông.
Dù chưa đạt được thỏa thuận, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các bên đã có tiến triển tốt sau vòng đàm phán ngày 26/2 tại Geneva (Thụy Sỹ).
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố bất kỳ thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân nào trong tương lai cũng cần có sự tham gia của Trung Quốc, bên cạnh Mỹ và Nga, nhằm bảo đảm tính hiệu lực và bền vững trong bối cảnh an ninh quốc tế hiện nay.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân nào trong tương lai đều phải bao gồm cả Trung Quốc cùng với Mỹ và Nga.
Ngày 26-2, Mỹ và Iran đã đạt được một số tiến triển trong cuộc đàm phán vòng 3 về chương trình hạt nhân của Tehran, song chưa đạt được đột phá nào có thể ngăn chặn nguy cơ Mỹ tiến hành không kích Iran.
Vòng đàm phán mới nhất giữa Mỹ - Iran về tương lai chương trình hạt nhân của Tehran đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, trong bối cảnh dư luận ngày càng lo ngại về khả năng Washington tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Iran.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/2 tuyên bố, bất kỳ thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân nào trong tương lai cũng phải có sự tham gia của Trung Quốc, bên cạnh Mỹ và Nga. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh các cơ chế kiểm soát vũ khí giữa Washington và Moskva đang đứng trước nhiều thách thức.
Iran cam kết thể hiện sự linh hoạt trong các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ vào ngày 26/2, khi Tehran đang chịu áp lực phải đồng ý một thỏa thuận hoặc đối mặt với các cuộc tấn công quân sự của Mỹ.
Nga đồng loạt đưa ra cáo buộc về việc phương Tây hỗ trợ Ukraine phát triển vũ khí hạt nhân và bom bẩn, đồng thời đe dọa tấn công đáp trả bằng mọi loại vũ khí.
Các nghị sĩ Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) đã bỏ phiếu thông qua việc gửi kiến nghị tới Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) về khả năng chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này sẽ tập trung phát triển và triển khai các loại vũ khí chiến lược mới trong vòng 5 năm tới, theo kế hoạch quốc phòng dài hạn vừa được thông qua.
Theo Bộ Ngoại giao Oman, các phái đoàn Iran và Mỹ đã thể hiện 'mức độ cởi mở chưa từng có đối với các ý tưởng và giải pháp mới, sáng tạo' trong vòng đàm phán gián tiếp mới nhất tại Geneva.
Trước thềm đàm phán Geneva, Iran chỉ trích phát biểu của Tổng thống Trump về chương trình hạt nhân, trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.
Hãng tin Al Jazeera của Qatar ngày 26/2 dẫn bài đăng trên mạng xã hội của hãng thông tấn nhà nước Oman, quốc gia đóng vai trò trung gian, cho biết Iran và Mỹ sẵn sàng với 'những ý tưởng mới và sáng tạo'.
Được quân đội gọi là R-36Orb, loại vũ khí này được Liên Xô thiết kế nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Mỹ.
Cựu phi công Mỹ Gerald Eddie Brown Jr bị bắt vì cáo buộc huấn luyện không quân Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại rò rỉ chiến thuật hạt nhân và bí mật F-35.
Kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai đến nay, khi vũ khí hạt nhân lần đầu tiên và duy nhất được sử dụng và gây ra thảm họa to lớn, vấn đề kiểm soát, giải trừ vũ khí hạt nhân luôn là mối quan tâm lớn của nhân loại. Vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân những ngày gần đây lại nóng lên, thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế.
Tổng thống Iran khẳng định 'hoàn toàn không tìm kiếm vũ khí hạt nhân,' nhấn mạnh lập trường nhất quán của Thủ lĩnh Tối cao rằng việc phát triển loại vũ khí này không được phép về mặt giáo lý.
Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 26/2, Trung Quốc tái khẳng định phản đối mọi hình thức leo thang hạt nhân liên quan đến xung đột Ukraine, sau khi Nga cáo buộc Anh và Pháp đang chuẩn bị cung cấp vũ khí hạt nhân cho Kiev.
Châu Âu hiện có hai cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân là Pháp và Anh. Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và toàn cầu có nhiều biến động, đề xuất mở rộng năng lực răn đe hạt nhân của Pháp cho các đối tác châu Âu, được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra vào năm 2020 từng không nhận được nhiều sự quan tâm nay đang thu hút sự chú ý trở lại.
Theo AP, Mỹ và Iran ngày 26/2 chuẩn bị tiến hành vòng đàm phán hạt nhân thứ ba tại Geneva, trong bối cảnh Washington điều thêm tàu chiến và máy bay quân sự tới Trung Đông nhằm gia tăng sức ép buộc Tehran đạt thỏa thuận.
Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Ngày 25/2, hãng thông tấn trung ương triều tiên KCNA dẫn lời Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố sẽ đẩy mạnh sản xuất và mở rộng kho vũ khí hạt nhân, trong phát biểu bế mạc Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng.
Ngày 25/2, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Tổng thống Donald Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao với Iran nhưng vẫn có 'các công cụ khác theo ý mình' và sẵn sàng sử dụng chúng.
Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã đăng tải trên mạng xã hội những hướng dẫn mới bằng tiếng Ba Tư dành cho người Iran muốn liên lạc an toàn với tổ chức này.
Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ tập trung mở rộng kho vũ khí hạt nhân của đất nước và cho rằng triển vọng cải thiện quan hệ với Mỹ hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Washington, KCNA đưa tin.
Thông tin bên lề cho thấy nhiều khả năng xuất hiện những phương án linh hoạt hơn với chương trình hạt nhân của Iran trong vòng đàm phán hôm nay.
Khi được đặt vào các kịch bản khủng hoảng địa chính trị giả lập, nhiều mô hình AI sẵn sàng kích hoạt vũ khí hạt nhân, đặt ra câu hỏi về vai trò của AI trong quân sự.
Ngày 25/2 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ning kêu gọi Hoa Kỳ tuân thủ cam kết tạm ngừng thử hạt nhân, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng Bắc Kinh đã tiến hành các vụ thử vào năm 2020.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ tập trung mở rộng kho vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng triển vọng cải thiện quan hệ với Mỹ phụ thuộc hoàn toàn vào cách tiếp cận của Washington. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng vừa tổ chức lễ duyệt binh tại thủ đô để khép lại Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên.
Các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang chuẩn bị cho vòng đàm phán hạt nhân thứ ba, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây áp lực lên Iran để đạt được thỏa thuận và không loại trừ khả năng hành động quân sự.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường kho vũ khí hạt nhân, đồng thời để ngỏ khả năng cải thiện quan hệ với Mỹ.
Bộ Tài chính Mỹ vừa áp một loạt biện pháp trừng phạt bổ sung với các cá nhân, công ty và tàu thuyền của Iran bị cáo buộc tham gia hoạt động buôn bán dầu mỏ phi pháp và chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.
Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập tới khả năng tổ chức một chiến dịch tấn công nhằm vào Iran.
Chỉ một ngày trước vòng đàm phán mới tại Geneva, chính quyền Mỹ tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn với Tehran khi cho biết đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy, Iran đang tìm cách khôi phục chương trình hạt nhân - bất chấp các đòn không kích do Mỹ dẫn đầu hồi tháng 6/2025 nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này.
Một ngày trước cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) giữa các phái đoàn Mỹ và Iran, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã đưa ra tuyên bố mới nhất về chương trình hạt nhân Iran.
Chính quyền Mỹ ngày 25/2 đã trừng phạt hơn 30 cá nhân, thực thể và tàu thuyền bị coi là tạo điều kiện cho việc bán dầu 'bất hợp pháp' của Iran và sản xuất tên lửa đạn đạo cũng như vũ khí thông thường tiên tiến.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố ưu tiên mở rộng kho vũ khí hạt nhân, đồng thời để ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ nhưng tiếp tục cứng rắn với Hàn Quốc.
Iran bác bỏ cáo buộc rằng nước này đang tìm kiếm vũ khí hạt nhân, lên án những phát ngôn mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump là sai sự thật và gây hiểu nhầm.
Việt Nam luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thúc đẩy giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.