Vụ chìm sà lan 9 người chết, mất tích: Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương trục vớt tàu kéo
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, chủ tàu và đơn vị thuê tàu khẩn trương trục vớt, đưa tàu kéo và máy đào bánh xích lên bờ phục vụ công tác điều tra.
Ngày 19/5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền ký công văn gửi các cơ quan liên quan yêu cầu khẩn trương trục vớt tàu kéo sàn lan bị chìm khiến 9 người chết và mất tích trên vùng biển Lý Sơn hơn 1 năm trước.

Tàu kéo LA-06695 chìm ở vùng biển Lý Sơn sau một năm vẫn chưa được trục vớt.
Công văn nêu rõ, trên cơ sở đề nghị của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đôn đốc đốc trục vướt phương tiện bị tai nạn tại vùng biển Quảng Ngãi (tàu kéo và máy đào).
Yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương đôn đốc chủ các phương tiện, đơn vị trục vớt đẩy nhanh tiến độ trục vớt các phương tiện tàu kéo LA-06695, xe máy múc để phục vụ điều tra vụ án.
Trong quá trình trục vớt cảng vụ thực hiện kiểm tra, giám sát… đảm bảo đúng quy định của pháp luật; kịp thời xử lý theo quy định đối với đơn vị trục vớt, chủ phương tiện; chủ động phối hợp với cơ quan điều tra trong quá trình thực hiện.
Trường hợp chậm trễ, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền.
Trước đó, trưa 23/4/2024, tàu LA-06695 kéo theo sà lan LA-06883 chở 1.236 tấn đá hộc từ cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) để thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình.
Khoảng 4h sáng 24/4/2024, tàu kéo sà lan gặp sự cố, chìm tại địa điểm cách đảo Lý Sơn 3 hải lý làm 4 người chết, 5 người đến nay vẫn mất tích.
Sà lan LA-06883 lật úp được đưa về đảo Lý Sơn, còn tàu kéo LA-06695 chìm.
Ngày 17/5/2024, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án tai nạn đường thủy theo điều 272 Bộ luật Hình sự.
Song song khởi tố, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì, phối hợp các đơn vị khám nghiệm hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định 4 nạn nhân tử vong do ngạt nước. Điều lạ là cả 4 nạn nhân tử vong đều không có tên trong danh sách đăng ký đi tàu.
Riêng với 5 trường hợp được cho là mất tích cơ quan chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm cả ngày lẫn đêm trong một tuần liền nhưng không có dấu vết nào.