Mặt trận Tổ quốc cơ sở phát huy vai trò cầu nối gần dân, sát dân
Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở trong tỉnh Kiên Giang đã phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Quyết định số 218-QĐ/TW là cơ sở để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường phát huy dân chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Cao Thanh Tòng (bên trái) - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thắng (Gò Quao) đến thăm hỏi đời sống ông Mai Văn Đượm, ngụ ấp Vĩnh Tân sau khi được hỗ trợ xây dựng nhà.
Thời gian qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh Kiên Giang có nhiều hoạt động thiết thực, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đồng chí Cao Thanh Tòng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thắng (Gò Quao) cho biết: “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thắng xác định mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân, phải thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền”.
Theo đồng chí Cao Thanh Tòng, thông qua các cuộc đối thoại, trực tiếp đã trả lời, giải thích, trao đổi, hướng dẫn, cung cấp thông tin pháp luật, chính sách cho người dân. Từ đó, nhân dân tự giác chấp hành pháp luật, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với tổ chức Đảng, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy các cấp ở địa phương.
Thực tế, thông qua hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc đại diện doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn xã do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thắng tổ chức vào đầu năm 2025, nhân dân đặt ra nhiều vấn đề: Công ty xây dựng Khang Nguyên kiến nghị xã sớm bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công trụ cầu dự án đường Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, nâng cấp sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn.
Các tiểu thương tại chợ Vĩnh Thắng đề nghị nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước tại trung tâm chợ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh... Sau thời gian, hầu hết các vấn đề nêu trên được giải quyết thỏa đáng từ đó thắt chặt mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Mai Văn Đượm, ngụ ấp Vĩnh Tân, xã Vĩnh Thắng nói: “Mặt trận Tổ quốc xã, ban công tác mặt trận ấp cũng như đoàn thể ở địa phương rất quan tâm đến đời sống người dân, thường xuyên thăm hỏi nắm tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Nhờ vậy, chúng tôi được quan tâm hỗ trợ kịp thời về nhà ở, cũng như giải quyết những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất thỏa đáng”.

Đại diện Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Ngọc Thành (Giồng Riềng) đối thoại với đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã.
Có thể nói, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân trong việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề an sắp xếp tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Kiên Giang năm 2025.
Đồng chí Huỳnh Hoàng Minh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngọc Thành (Giồng Riềng) cho biết: “Với vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân sau khi tiếp thu các văn bản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã chủ động triển khai đến Ban công tác mặt trận các ấp; ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; đồng thời, phối hợp UBND xã, các tổ chức thành viên và các ấp tổ chức họp dân với nhiều hình thức như lồng ghép vào các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với nhân dân, các buổi sinh hoạt của các chi, tổ, hội các đoàn thể… lấy ý kiến nhân dân về chủ trương sáp nhập tỉnh và sáp nhập xã. Kết quả, có 1.776/1.788 cử tri có mặt tại địa phương, cử tri đồng ý chủ trương đạt 99,33%. Hoạt động này cho thấy công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân được triển khai kịp thời kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan Đảng, Nhà nước thông qua lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh".
Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thể hiện tốt hơn, rõ nét hơn không chỉ thông qua các ý kiến tiếp thu, bổ sung góp phần nâng cao chất lượng các chương trình, đề án, quy hoạch, những chính sách lớn của tỉnh mà còn có cả những hoạt động đậm tính nhân văn.
Đi trên cầu vừa khánh thành do địa phương vận động nhà hảo tâm tài trợ, bà Trần Thị Thu Thủy, ngụ ấp An Thọ, xã Định An (Gò Quao) nói: Những hành động thực tế như xây cầu để người dân đi lại tiện hơn; hỗ trợ làm nhà mới tiết kiệm chi phí, sớm hoàn thành cho người dân kịp thời trước mùa mưa bão, đó là những nghĩa cử ấn tượng sâu sắc người dân chúng tôi khó mà quên của ban công tác Mặt trận ấp, xã, của Đảng, chính quyền địa phương”.
Đồng chí Quãng Trọng Dũng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Định An cho biết từ đầu năm 2025 đến nay nhà hảo tâm và người dân chung tay đóng góp xây dựng 3 cây cầu. Đây là những cây cầu cũ được xây dựng từ năm 2000, với chiều ngang chỉ 1,5m, đã xuống cấp nghiêm trọng và không còn phù hợp nhu cầu đi lại hiện tại của người dân. Việc xây dựng 3 cây cầu mới không chỉ giúp người dân và học sinh đi lại thuận tiện hơn mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn của xã gắn với xây dựng nông thôn mới.