Vụ cháy 5 người tử vong: 'Đau xót vì thấy mà không làm được gì'

Theo người nhà nạn nhân, dù gia đình biết căn nhà không đảm bảo phòng cháy chữa cháy nhưng do không có điều kiện, đành để vậy.

Liên quan vụ cháy rạng sáng 21-4 ở ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội, khiến năm người trong ngôi nhà tử vong, rất đông người dân sinh sống cạnh đó vẫn chưa hết bàng hoàng.

Là hàng xóm với gia đình nạn nhân, bà Đàm Thị Thanh kể: Vụ cháy xảy ra khoảng 00 giờ 40. Lúc này bà đang nằm ngủ thì nghe tiếng động mạnh, một lúc sau thì nghe tiếng tri hô "cháy, cháy, cứu tôi với"… Bà Thanh vội gọi con chạy ra nhưng chỉ trong ít phút, cả căn nhà khói lửa bốc lên ngùn ngụt.

Một người dân khác chia sẻ, thời điểm xảy ra vụ cháy, người này nghe thấy tiếng hai bố con anh BNL (39 tuổi) và cháu BQH (12 tuổi) đứng trên mái nhà kêu cứu nên vội chạy đến ứng cứu nước và khăn ướt.

Rất đông người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ hỏa hoạn khiến năm người tử vong. Ảnh PHI HÙNG

Rất đông người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ hỏa hoạn khiến năm người tử vong. Ảnh PHI HÙNG

"Khi đang nằm xem ti vi, tôi nghe tiếng hét rất lớn, đoán ngay là anh L vì quen giọng cậu ấy. Sau đó, tôi đưa khăn mặt ném cho L bịt đỡ khói, rồi xách theo hai xô nước.

Khi được cứu thoát nạn, L bỏng hết chân tay nhưng cậu ấy vẫn hỏi cứu được gia đình cháu không, mọi người phải nói dối rằng đã cứu được để cho L lên xe đi cấp cứu. Rất đau đớn, khi năm người trong gia đình đều tử nạn”- nhân chứng này kể.

Cũng theo người dân, chủ hộ là bà ĐTM (74 tuổi) có hai con trai là anh BNL và BNK, gia đình nạn nhân khá khó khăn.

Được biết, bên trong căn nhà của bà M có nhiều vật liệu dễ cháy. Hàng xóm từng nói với chủ hộ nên làm lại đường dây điện để tránh nguy hiểm.

"Nhà nghèo, ai cho gì bà cũng nhận mang về bán đồng nát kiếm thêm thu nhập. Chúng tôi đau xót vì nhìn thấy mà không làm được gì, lửa cháy ngùn ngụt" – người dân khác chia sẻ.

Bà Chử Kim Oanh rơi nước mắt khi kể về hoàn cảnh của gia đình chị dâu mình. Ảnh: PHI HÙNG

Bà Chử Kim Oanh rơi nước mắt khi kể về hoàn cảnh của gia đình chị dâu mình. Ảnh: PHI HÙNG

Đứng nhìn vào căn nhà đang bị phong tỏa sau vụ cháy, bà Chử Kim Oanh (người nhà nạn nhân) không cầm được nước mắt nói: Sáng nay khi đang ở nhà thì nhận tin gia đình chị dâu bị cháy, đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Nghe tin, bà cùng con trai vội vã chạy vào thăm, chưa kịp bình tĩnh bà lại nhận thêm hung tin năm người trong gia đình tử vong.

"Căn nhà bị cháy có bảy người sinh sống gồm chị dâu, hai cháu trai, một cháu dâu và ba cháu nhỏ. Đây là căn nhà do bố mẹ bà để lại cho vợ chồng bà M, anh trai bà mất sớm, chị dâu một mình nuôi hai con trai, hằng ngày bán nước mưu sinh" - bà Oanh nói.

Cũng theo bà Oanh, dù gia đình biết căn nhà không đảm bảo phòng cháy nhưng do không có điều kiện kinh tế nên đành ở vậy.

Hiện trường vụ cháy là khu tập thể cũ, rất nhiều các "chuồng cọp". Ảnh: PHI HÙNG

Hiện trường vụ cháy là khu tập thể cũ, rất nhiều các "chuồng cọp". Ảnh: PHI HÙNG

Cũng theo ghi nhận, Khu tập thể B9 Kim Liên - nơi xảy ra vụ cháy nghiêm trọng kể trên chằng chịt chuồng cọp, gần như toàn bộ các hộ dân tại đây đều cơi nới thêm diện tích để sử dụng. Có những "chuồng cọp" đưa ra nhiều mét, gây mất an toàn khi xảy ra cháy, nổ.

Ông Nguyễn Quang Sơn, Phó chủ tịch UBND phường Kim Liên, cho biết thường xuyên tuyên truyền, yêu cầu các hộ dân, nhất là các khu tập thể cũ mở thêm lối thoát hiểm để đảm bảo an toàn khi xảy ra cháy nổ.

“Các hộ dân hay cơi nới, làm chuồng cọp, quây lại để tránh trộm cắp nhưng chúng tôi đều động viên phải mở lối thoát hiểm nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ…” - ông Sơn cho hay.

Theo ông Sơn, không chỉ riêng phường Kim Liên mà toàn bộ các phường trên địa bàn đều đang tập trung xử lý và cho kiểm tra các khu chung cư, tập thể cũ cải tạo theo Quy định 69 của TP.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn trên, UBND TP Hà Nội có văn bản hỏa tốc gửi Công an TP, Sở LĐ-TB&XH và UBND quận Đống Đa về việc điều tra, xử lý hậu quả vụ cháy.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh giao Công an TP chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có vi phạm).

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã đến thăm, động viên gia đình, bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc với mất mát to lớn của gia đình, mong gia đình sớm ổn định, khắc phục hậu quả. Đồng thời đã trao hỗ trợ kinh phí 30.000.000đ cho gia đình.

PHI HÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-chay-5-nguoi-tu-vong-dau-xot-vi-thay-ma-khong-lam-duoc-gi-post676760.html